Quản lý vũ trường New Phương Đông dương tính SARS-CoV-2

05/05/2021 - 17:17

PNO - Quản lý vũ trường Phương Đông được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả nhân viên ở vũ trường lớn nhất Đà Nẵng này.

Chiều 5/5, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 250 người là nhân viên phục vụ của vũ trường New Phương Đông (20 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và nhân viên của một khách sạn bên cạnh.

Theo Trung tâm Y tế quận Hải Châu, việc lấy mẫu được thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch, mọi người xếp hàng phân luồng, thực hiện giãn cách. Người được lấy mẫu phải cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả an toàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn đối với vũ trường lớn nhất Đà Nẵng này.

New Phương Đông là vũ trường lớn nhất Đà Nẵng
New Phương Đông là vũ trường lớn nhất Đà Nẵng

New Phương Đông là vũ trường lớn nhất Đà Nẵng. Bà B.T.T (SN 1977, ngụ tại đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh) là quản lý của vũ trường được xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi từ Đà Nẵng về TP.Long Khánh (Đồng Nai).

Theo lịch trình mà cơ quan y tế xác minh, 17g ngày 30/4, bà T. đến nhà ông P.Đ.H. (96/14A Hải Hồ, quận Hải Châu, Đà Nẵng); 19g tới vũ trường làm việc đến 3g sáng 1/5.

Từ ngày 1/5 đến 2/5, bà làm việc tại vũ trường, chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc. Lúc 6g30 ngày 3/5, bà T. ra sân bay Đà Nẵng bằng Grab car.

9g30, bà T. lên chuyến bay VN113, số ghế 18; 10g30 đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) rồi đi xe khách về TP.Long Khánh lúc 13g30, được người nhà đón về 242 Ngô Quyền.

18g cùng ngày, bà T. ăn bánh cuốn tại quán Thiên Hương; 19g đến 20g30 đến trụ sở khu phố 2 (P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) làm căn cước công dân, có đeo khẩu trang thường xuyên.

20g30 cùng ngày, khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay thì nhận tin báo của người bạn đi cùng bệnh nhân số 2982 bị cách ly tập trung (F1) nên bà liên hệ trạm y tế phường Xuân Thanh khai báo y tế. Sau đó, bà T. được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI