Phong tỏa nhà và nơi làm việc của ca nghi nhiễm COVID-19 tại Hà Nội

29/07/2020 - 11:47

PNO - Sáng 29/7, cơ quan chức năng đã phong tỏa và khử trùng nơi ở, nơi làm việc của anh N.T.H., một ca nghi nhiễm COVID-19 trở về từ Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ Nữ TPHCM, lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn ngõ thuộc phố Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Đây là nơi ở của anh N.T.H. (23 tuổi), một ca nghi nhiễm COVID-19. Anh H. từng đi du lịch cùng gia đình tại TP. Đà Nẵng từ ngày 12-15/7. Đến ngày 23/7, anh H. có biểu hiện ho, sốt nhẹ từ 37,5 - 38,2 độ C kèm có đờm đặc.

Ngày 28/7, anh H. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám sàng lọc và được hướng dẫn nhập viện để cách ly.

Theo ghi nhận của phóng viên Phụ Nữ TP. HCM, lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn ngõ thuộc phố Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội). Đây là nơi ở của anh N.T.H (23 tuổi), một ca nghi nhiễm COVID-19. Được biết anh H. từng đi du lịch cùng gia đình tại TP. Đà Nẵng từ ngày 12-15/7.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn ngõ thuộc phố Mễ Trì Thượng

 

Khu vực vào nhà anh H. cũng được phong tỏa toàn bộ. Lực lượng chức năng đã điều động gần 10 người để túc trực tại đây, đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi Bộ Y tế xác nhận về ca bệnh.
Lực lượng chức năng túc trực tại con ngõ nơi có ca nghi nhiễm COVID-19 để đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi Bộ Y tế xác nhận về ca bệnh.

 

Lực lượng y tế dự phòng của quận Nam Từ Liêm cũng tiến hành khử trùng toàn bô nơi ở của anh H.
Lực lượng y tế dự phòng của quận Nam Từ Liêm cũng tiến hành khử trùng toàn bộ nơi ở của anh H.

 

Ngoài ra tại nơi làm việc của anh này tại 106 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cũng bị phong tỏa toàn bộ
Ngoài ra, nơi làm việc của anh này tại 106 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cũng được phong tỏa.

 

Cơ quan chức năng đã khoanh vùng an toàn cả khu vực trước cửa hàng để tiến hành khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm của các nhân viên làm việc tại đây.
Cơ quan chức năng đã khoanh vùng an toàn khu vực trước cửa hàng để khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm các nhân viên làm việc tại đây.

 

Những người có liên quan đến ca nghi nhiễm này đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.
Những người có liên quan đến ca nghi nhiễm này đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

 

Lực lượng y tế lấy dịch họng của một nhân viên cửa hàng.
Lực lượng y tế lấy dịch hầu họng của một nhân viên cửa hàng.

 

Bảo vệ của cửa hàng này cũng được lấy dịch họng để làm xét nghiệm.
Bảo vệ cửa hàng cũng được lấy dịch hầu họng để làm xét nghiệm.

 

Sự việc thu hút chú ý của nhiều người đi đường khiến lực lượng chức năng phải điều động nhiều cán bộ điều tiết giao thông.
Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khiến lực lượng chức năng phải đưa nhiều cán bộ điều tiết giao thông.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI