Phẫu thuật thành công cho cụ bà bị sa tạng chậu phức tạp

25/03/2024 - 06:37

PNO - Tại Bệnh viện Đại học y dược TPHCM, bà N. được xác định bị sa tạng chậu ở mức độ nghiêm trọng.

Ngày 24/3, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ân - Trưởng khoa Niệu học chức năng Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cứu thành công cụ bà N.T.N. (72 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh), bị sa toàn bộ tạng chậu (bàng quang, tử cung, trực tràng) ra ngoài âm đạo và hậu môn. Bệnh nhân cho biết thời gian qua bị táo bón nhiều ngày. Khi đi vệ sinh, bà N. cố dùng sức rặn thì thấy tử cung và trực tràng của mình tuột hẳn ra ngoài một đoạn dài. Bà xấu hổ nên giấu con cái. Tuy nhiên, sa tạng chậu khiến bà bị đau tức, trì nặng bụng dưới, vướng víu khi mặc quần áo, sinh hoạt khó khăn nên gia đình đã phát hiện và đưa bà đi bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám bà N. sau ca mổ
Bác sĩ thăm khám bà N. sau ca mổ

Tại Bệnh viện Đại học y dược TPHCM, bà N. được xác định bị sa tạng chậu ở mức độ nghiêm trọng. Nguyên nhân do bà sinh đẻ nhiều và giấu bệnh nên không được can thiệp sớm. Bệnh nhân đã được phẫu thuật qua đường âm đạo để treo tử cung và bàng quang bằng lưới cố định lên các dây chằng vùng chậu. Bác sĩ cũng đã cắt đoạn trực tràng lòi ra ngoài rồi nối đại tràng sigma xuống lỗ hậu môn cho bà N.

Đến nay, sau hơn 2 tuần theo dõi bệnh nhân kể từ ca mổ, các bác sĩ ghi nhận tình trạng bà N. ổn định, chức năng tiêu tiểu phục hồi, tạng chậu không còn bị sa. Bác sĩ Nguyễn Văn Ân nhận định đây là một trong những ca sa tạng chậu phức tạp nhất được can thiệp thành công trong suốt thời gian làm nghề của mình. Trung bình mỗi tháng, Khoa Niệu học chức năng của bệnh viện phẫu thuật từ 5-10 trường hợp sa tạng chậu nhưng ở thể nhẹ hơn. Các bệnh nhân thường từ độ tuổi trung niên, sinh nở nhiều lần. Sa tạng chậu không được can thiệp, bệnh nhân sẽ khó tiểu, són tiểu, khó đi cầu (do táo bón lâu ngày), nặng tức vùng chậu, chất lượng sống bị ảnh hưởng nặng nề…

Thanh Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Lê ánh mai 29-03-2024 15:28:13

    Bài viết rất hay . Ngày nay khoa học tiền bộ giải quyết những nổi đau của bệnh nhân . Bệnh này chị em phụ nữ bị nhiều mà khó diễn tả . Mình mời bắt đầu bị nhưng cũng chưa biết đi đâu khám , cứ nghĩ là bị bón và bị bệnh trĩ thì bị triệu chứng như vậy tội đi khám phụ khoa , khám niệu, khám trỉ… không hết . Lâu lâu bê lại tái diển

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI