Phát hiện hơn ngàn gói chân vịt "khoái khẩu" không rõ nguồn gốc

24/03/2021 - 06:44

PNO - Cơ quan chức năng ở Đồng Tháp vừa phát hiện hàng ngàn gói chân vịt "khoái khẩu" không rõ nguồn gốc xuất xứ đang định tung ra tiêu thụ tại địa phương.

Tối 23/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phát hiện và thu giữ 1.080 gói chân vịt, ghi trên bao bì bằng tiếng nước ngoài và hoàn toàn không có nhãn phụ bằng tiếng Việt định tung ra tiêu thụ tại địa phương.

Trên 1 ngàn gói 'khoái khẩu bị phát hiện và thu giữ
Các gói chân vịt không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện và thu giữ

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy phối hợp với Công an phường An Hòa (TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bắt quả tang một đối tượng đang kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Bảo Ngọc (33 tuổi, ngụ khóm Tân Bình, phường An Hòa). 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.080 gói chân vịt, trên bao bì ghi tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định hàng nhập khẩu.

Qua làm việc, Ngọc khai nhận mua số chân vịt trên qua mạng xã hội từ một người khác (ngụ tỉnh Lạng Sơn và không rõ tên, địa chỉ cụ thể) với giá trên 7,5 triệu đồng. Sau đó, Ngọc bán ra thị trường với giá 8 ngàn đồng/gói, d định thu lợi nhuận khoảng 1 triệu đồng

Được biết, món chân vịt cay nêu trên là món ăn vặt được quảng bá khá rộng rãi trên mạng xã hội, "gia vị độc đáo ngon khó cưỡng, ăn cay tê đầu lưỡi, dai, giòn sần sật, ăn là nghiện...".

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI