Phát động “Ngày trồng cây cộng đồng 2026” và khởi động đề án “Tre chống lũ”

15/01/2026 - 13:32

PNO - Sáng 15/1, tại Hà Nội, Ngày trồng cây cộng đồng 2026 chính thức được TreeBank phối hợp Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phát động. Đây là hoạt động mở đầu cho đề án trồng tre chống lũ tại miền Tây Nghệ An, dự kiến triển khai thực địa từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026.

Lễ trao tặng 10.000 cây giống trong Chương trình Trồng rừng giữ nước mùa mưa năm 2025 tại Tây Ninh. Ảnh: RED
Lễ trao tặng 10.000 cây giống trong Chương trình "Trồng rừng giữ nước mùa mưa năm 2025 tại Tây Ninh". Ảnh: RED

Theo ban tổ chức, chương trình hướng tới trồng tre tại các khu vực ven sông, suối, bãi bồi và chân núi dốc - những nơi thường xuyên chịu tác động của lũ quét, sạt lở. Điểm khởi động của đề án được lựa chọn là xã Tam Quang, một xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An).

Ngày trồng cây cộng đồng được triển khai từ năm 2024. Trong các năm trước, chương trình đã trồng và chăm sóc gần 500.000 cây giống tại nhiều khu vực sinh thái xung yếu như Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Tây Ninh…, tập trung vào các vùng đồi trọc, khu vực giữ nước và rừng ven biển.

Riêng trong năm 2025, hơn 25.000 cây xanh đã được trồng tại nhiều vùng sinh thái khác nhau trên cả nước, tập trung vào mục tiêu giữ nước, phục hồi hệ sinh thái và hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng khó khăn.

Từ thực tế này, năm 2026, ban tổ chức công bố đề án “Tre chống lũ” với mục tiêu phủ xanh khoảng 200ha tre tại khu vực thượng nguồn và trung lưu các con sông ở Tây Nghệ An trong giai đoạn 2026 - 2028.

Theo đại diện đơn vị triển khai, tre được lựa chọn vì là loài cây bản địa, dễ trồng, hệ rễ khỏe, có khả năng bám giữ đất và giữ nước tốt, phù hợp với điều kiện địa hình miền núi, nơi thường xuyên xảy ra lũ quét. Ngoài vai trò bảo vệ đất và bờ sông, tre còn có thể tạo sinh kế lâu dài cho người dân địa phương thông qua khai thác măng và nguyên liệu thủ công.

Miền Tây Nghệ An là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ quét và sạt lở trong nhiều năm gần đây. Việc lựa chọn trồng tre tại đây được đánh giá xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương. Tại huyện Tương Dương (trước đây), người Thái từ lâu đã sống theo triết lý “hợp nặm, hợp pu” - sống hài hòa với sông và núi để giữ sự bình yên cho bản làng. Triết lý này cũng được xem là nền tảng cho cách tiếp cận sinh thái - cộng đồng của dự án.

Trong khuôn khổ lễ phát động, ban tổ chức giới thiệu thêm một số hoạt động gây quỹ cộng đồng, trong đó có sáng kiến kêu gọi trẻ em và gia đình tham gia tiết kiệm đầu năm để đóng góp trồng cây. Nguồn đóng góp sẽ được quy đổi thành cây tre giống đưa về các địa phương tham gia dự án.

Lễ phát động tại Hà Nội là bước khởi đầu cho đợt trồng cây thực địa dự kiến diễn ra vào ngày 1/3 tại xã Tam Quang, Nghệ An. Người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể tham gia trực tiếp hoặc đóng góp cây giống nhằm cùng thực hiện mục tiêu bảo vệ đất rừng và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI