Nở rộ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

08/07/2023 - 05:47

PNO - Dụ dỗ người ta vào con đường cờ bạc, ngày nay, không còn lén lút mà công khai ngoài công viên, tường nhà, qua tin nhắn, thậm chí dựng cả bảng hiệu trên đường lớn…

Một ô tô dán decal quảng cáo cho trang web cờ bạc
Một ô tô dán decal quảng cáo cho trang web cờ bạc

Công khai quảng cáo cờ bạc

Cuối tháng 6/2023, hàng loạt ghế đá ở phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TPHCM) đã bị 2 đối tượng xịt sơn quảng cáo cho một trang web cá độ bóng đá và cờ bạc trực tuyến kèm dòng chữ “cược giải trí, kiếm tiền tỉ”. Sau khi bị bắt, 2 đối tượng khai nhận được người khác thuê xịt với giá 10.000 đồng/ghế đá. Trong một đêm, chúng đã xịt 70 ghế đá trước nhà dân, cổng chùa, trường học. Nhiều ghế đá trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM cũng bị kẻ xấu xịt sơn quảng cáo cho hàng loạt các trang web cờ bạc trực tuyến.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2023, người lưu thông trên Quốc lộ 13 (đoạn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) cũng ngỡ ngàng khi thấy bảng quảng cáo một trang web cờ bạc được dựng lên tại nhà số 818. Ông Nguyễn Quang Chi - Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước - cho biết, phát hiện vụ việc, phường đã phối hợp với các đơn vị chức năng gỡ biển quảng cáo và xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan.

Chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ đường Phạm Thế Hiển, quận 8) kể, cách đây 1 tháng, bên hông tường nhà chị bị sơn đỏ chữ “Hixxx”. Tra cứu, chị phát hiện đây là một trang web cá cược, đánh bạc.

Nhưng chưa hết. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng còn tổ chức dán quảng cáo các trang web cờ bạc lên ô tô để thu hút sự chú ý. Giữa tháng 6/2023, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM đã phát hiện một ô tô 4 chỗ có dán decal hình 3 cầu thủ bóng đá nổi tiếng kèm dòng chữ “Ok Vip. Hôm nay 1 tỉ ngày mai 1.000 tỉ”. “Ok Vip” là một trang web cá cược bóng đá trực tuyến thu hút khá nhiều người chơi trong thời gian gần đây.

“Với những trường hợp này, chúng tôi sẽ xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu tài xế tự tháo bỏ quảng cáo không đúng luật. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và đơn vị liên quan xử lý các trường hợp xe dán quảng cáo không đúng quy định, đặc biệt là quảng cáo cờ bạc” - đại diện lãnh đạo PC08 cho hay.

Gần đây, nhiều người còn nhận được tin nhắn rủ tham gia các trang web cờ bạc với nhiều hứa hẹn ưu đãi. Anh Nguyễn Duy Khang (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) cho biết, từ giữa tháng 6/2023 đến nay, anh nhận được nhiều tin nhắn từ thuê bao 0384xxxx613 với nội dung: “Điểm danh ngay để nhận thưởng tri ân từ nhà cái” kèm một đường link. Có lần, tò mò kích vào đường link thì anh phát hiện đây là một trang web có nhiều hình thức cá cược như: cá độ bóng đá, đánh bài, nổ hũ…

“Trang web mà họ quảng cáo có thể nạp tiền bằng thẻ cào hoặc qua ngân hàng. Tiền thắng cược sẽ trả về tài khoản ngân hàng. Như vậy, đây là một trang web cá cược quy mô lớn chứ không phải nhỏ. Tôi không hiểu sao những trang web vi phạm pháp luật này lại có thể tồn tại công khai!” - anh Duy Khang chia sẻ.

2 đối tượng xịt sơn quảng cáo trang web  cờ bạc ở TP Thủ Đức (ảnh từ camera an ninh)
2 đối tượng xịt sơn quảng cáo trang web cờ bạc ở TP Thủ Đức (ảnh từ camera an ninh)

Mức phạt quá nhẹ, chưa đủ răn đe

Luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TPHCM) cho hay, theo Nghị định 144/2021, hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. “Có thể thấy, nếu áp dụng mức phạt trên cho các đối tượng quảng cáo cờ bạc thì còn quá nhẹ, chưa đủ răn đe, trong khi lợi nhuận thu về từ các hoạt động này là rất lớn.

Do vậy, chúng sẵn sàng bỏ ra một số tiền để thuê người xịt, dán quảng cáo tràn lan” - luật sư Nguyễn Tri Đức phân tích. Theo ông, để ngăn chặn tình trạng trên, cơ quan chức năng cần tăng mức xử phạt, đồng thời mở rộng truy tìm các đối tượng phía sau để xử lý. Về lâu dài, cần phối hợp liên ngành mạnh tay “đánh sập” các trang web cờ bạc trực tuyến để tránh những hệ lụy cho xã hội.

Kỹ sư Trần Việt Pháp - chuyên gia bảo mật của một hệ thống bán lẻ tại TPHCM - đánh giá, cờ bạc trực tuyến đang thực sự “nở rộ”. Không cần tra cứu các từ khóa mà chỉ cần vào các trang web như xổ số kiến thiết hay tra cứu kết quả bóng đá thì quảng cáo cờ bạc sẽ “nhảy” ra. Tháng 4/2023 vừa qua, Cục An toàn thông tin đã cảnh báo hiện tượng một số trang web có tên miền của cơ quan nhà nước bị cài link ẩn, chuyển hướng tới các trang cá độ, đánh bạc, quảng cáo cờ bạc.

“Chơi cờ bạc trực tuyến có sự hấp dẫn với nhiều người là vì có thể chơi mọi lúc, mọi nơi và không phải tụ tập. Tuy nhiên, cá cược qua mạng cũng rất dễ trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo. Các trang web cá cược đều có đăng nhập tài khoản ngân hàng nên dễ bị đối tượng xấu chiếm đoạt. Ngoài ra, nếu các trang web này bị đánh sập thì toàn bộ thông tin cá cược, điểm số, tiền nộp trên web đều sẽ bị mất” - kỹ sư Trần Việt Pháp nói.

Ông phân tích thêm, hiện có 2 hình thức đánh bạc qua mạng phổ biến là tín chấp (trả tiền sau qua đại lý) và thế chấp (trả tiền trước trên web). 2 hình thức này đều rủi ro như nhau, bởi nhà cái đều ở nước ngoài. Khi họ đóng trang web hay bị cơ quan chức năng đánh sập thì người dân sẽ bị mất tiền và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. 

 Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI