Nuôi dưỡng bạo lực từ cơn thịnh nộ trực tuyến

30/10/2025 - 07:20

PNO - Thời gian gần đây, những vụ án mạng mà thủ phạm là các em nhỏ tuổi học trò đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng.

Chỉ trong thời gian ngắn, đất nước Malaysia đã rúng động với những vụ giết người mà thủ phạm là những em học sinh. Điển hình là vụ nữ sinh 16 tuổi bị bạn học 14 tuổi đâm chết với rất nhiều vết đâm ở ngực và cổ ngay tại trường. Trước đó vào tháng Tư, một học sinh Hàn Quốc đã dùng dao tấn công khiến 6 người bị thương trong trường học.

Bạo lực trên không gian mạng đang âm thầm thâm nhập vào giới trẻ - Nguồn ảnh: Pixabay
Bạo lực trên không gian mạng đang âm thầm thâm nhập vào giới trẻ - Nguồn ảnh: Pixabay

Các vụ án mạng do trẻ em gây ra đang khiến phụ huynh hoang mang. Nó phản ánh một vấn đề phức tạp, bao gồm sự suy giảm đạo đức và nhân cách, sự tác động tiêu cực của các yếu tố bên ngoài như mạng xã hội, phim ảnh bạo lực và sự thiếu sót trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Chuyên gia phòng chống tội phạm, tiến sĩ Shamir Rajadurai (Malaysia) cho biết, những người trẻ tuổi có xu hướng bắt chước những gì được khen thưởng trên mạng xã hội như hành vi hung hăng, làm nhục người khác. Môi trường kỹ thuật số đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ trong việc định hình nhân cách, hành vi và bản sắc của giới trẻ ngày nay. Sự kích thích kỹ thuật số liên tục làm giảm sự đồng cảm và khiến người dùng trở nên chai sạn với bạo lực.

Bác sĩ tâm lý trẻ em Noor Aishah Rosli (Malaysia) cho biết, điện thoại thông minh và mạng xã hội đang định hình cách suy nghĩ và cảm nhận của giới trẻ. Việc liên tục tiếp xúc với nội dung và hình ảnh bạo lực có thể làm chai sạn cảm xúc, giảm sự đồng cảm và bình thường hóa sự hung hăng mà trẻ không hề nhận ra. Trẻ dễ nổi giận. Thực tế, có một hình thức cực đoan hóa tinh vi đang diễn ra trên mạng. Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị lôi kéo vào lối suy nghĩ bạo lực hoặc nổi loạn thông qua việc tiếp xúc với nội dung độc hại, ảnh hưởng từ bạn bè hoặc các cộng đồng trực tuyến đề cao hành vi, suy nghĩ hoặc hành động hung hăng.

Bác sĩ Noor Aishah Rosli khuyến nghị: “Chúng ta cần tăng cường giáo dục cảm xúc và kỹ năng số ngay từ khi còn nhỏ. Vấn đề này cần sự tham gia của cả gia đình, nhà trường và các nhà quản lý xã hội. Hãy giúp các em hiểu nội dung trực tuyến và phát triển sự đồng cảm cũng như tư duy phản biện”.

Còn tiến sĩ Shamir nêu quan điểm: “Chúng ta nên khuyến khích tinh thần tình nguyện và sự cố vấn, mang lại cho thanh thiếu niên ý thức về bản sắc và sự gắn kết mà mạng xã hội thường lợi dụng. Vấn đề không chỉ là phản ứng với nạn bắt nạt mà còn là can thiệp trước khi tổn hại leo thang thành bạo lực” - Shamir nói.

Mạng xã hội đang đẩy nhanh quá trình học hỏi bạo lực. Bạo lực trong giới trẻ không phải tự nhiên mà được nuôi dưỡng âm thầm trong những góc khuất kỹ thuật số, nơi cảm xúc không được kiểm soát và sự đồng cảm cũng biến mất.

Tiến sĩ Shamir Rajadurai (Malaysia)

Trẻ xài điện thoại thông minh sớm có sức khỏe tâm thần kém

Một nghiên cứu gần đây cho thấy sự gia tăng sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội trên toàn cầu đã định hình lại đáng kể thời thơ ấu. Nghiên cứu có tên “Bảo vệ trí tuệ đang phát triển trong thời đại số: yêu cầu cấp thiết của chính sách toàn cầu” đã chỉ ra, việc sở hữu điện thoại thông minh trước 13 tuổi có liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần kém hơn ở tuổi trưởng thành, bao gồm ý nghĩ tự tử, xa rời thực tế, điều hòa cảm xúc kém và lòng tự trọng giảm sút. Nghiên cứu còn cho biết, những mối tương quan này được thông qua mạng xã hội, bắt nạt trên mạng, giấc ngủ bị gián đoạn và các mối quan hệ gia đình không tốt.

Nhật Minh (theo The star, Chosun, CAN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI