Nông sản xuất khẩu nhiều vẫn khó vào siêu thị trong nước

07/01/2019 - 14:57

PNO - Đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho rằng, nông sản tiêu thụ ở siêu thị vẫn chưa cao, chỉ khoảng 20% lượng hàng hóa nông sản.

Theo ông Lê Duy Minh, Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản cả nước trên 40 tỷ USD.

Nong san xuat khau nhieu van kho vao sieu thi trong nuoc

Tuy nhiên, việc tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ vẫn rất khó khăn. Ông Minh kêu gọi cần có sự liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ mới giải quyết được thực trạng này. Rất nhiều mô hình, các sự kiện xúc tiến liên kết, song kết quả đạt được chưa nhiều.

Thừa nhận điều này, đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho rằng, nông sản tiêu thụ ở siêu thị vẫn chưa cao, chỉ khoảng 20% lượng hàng hóa nông sản.

Để nông sản vào được hệ thống bán lẻ hiện đại, đại diện các nhà bán lẻ cho rằng, bên cạnh việc cần đáp ứng yêu cầu về chất lượng, nguồn cung ổn định và lâu dài còn phải minh bạch về thông tin sản xuất nhằm tạo lòng tin cho người bán lẻ và người tiêu dùng.

Muốn làm được điều này, các vùng sản xuất phải thay đổi phương thức canh tác, hướng tới sản xuất quy mô lớn, theo mô hình liên kết chuỗi. Điều này cần được hộ nông dân, hợp tác xã và chính quyền địa phương lưu tâm.

Đăng Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI