Ninh Thuận tổ chức Tuần lễ lướt ván diều quốc tế

12/12/2022 - 14:14

PNO - Sáng 12/12, UBND Huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) tổ chức buổi lễ công bố “Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện Văn hóa Du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận năm 2022” diễn ra từ 16-25/12/2022 với nhiều lễ hội, hoạt động phục vụ người dân, du khách.

Ông Trần Minh Thái - Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải cho hay, Tuần lễ lướt ván diều Quốc tế và các sự kiện văn hóa Du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận năm 2022” là chuỗi các hoạt động hưởng ứng của huyện nhằm khích lệ và thúc đẩy ngành du lịch phát triển; chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế, du khách trong và ngoài tỉnh; xây dựng hình ảnh quê hương con người Ninh Hải là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế...

Buổi cung cấp thông tin về Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận vào sáng 12/12 tại TPHCM. - Ảnh: Quốc Thái
Buổi cung cấp thông tin về "Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận" vào sáng 12/12 tại TPHCM - Ảnh: Quốc Thái

Sự kiện diễn ra từ 16-25/12/2022, với phần hội gồm giải đua thuyền trên Đầm Nại, thi đấu bóng chuyền nữ bãi biển, hành trình chinh phục sân Gofl Na Ra - Bình Tiên, festival lướt ván diều quốc tế Sailing Bay Ninh Chữ, hành trình khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, giải việt dã chinh phục cung đường Bình Tiên - Vĩnh Hy…

Hoạt động biểu diễn lướt ván diều quốc tế, là một trong những hoạt động trọng điểm trong tuần lễ hội, được tổ chức vào ngày 23/12, tại vùng biển thuộc xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) với sự tham gia của 70 vận động viên lướt ván diều chuyên nghiệp đến từ 15 nước. Đến đây, du khách sẽ được xem những màn lướt ván đẹp nhất, những kỹ thuật khó nhất do những vận động viên chuyên nghiệp đến từ khắp thế giới trình diễn.

Biểu diễn lướt ván diều tại Ninh Thuận. (Ảnh minh họa)
Biểu diễn lướt ván diều tại Ninh Thuận sẽ diễn ra vào ngày 23/12 tới đây 

Đặc biệt, lễ hội đua thuyền rồng truyền thống được tổ chức trên Đầm Nại. Đây nét văn hóa đặc trưng của ngư dân vùng biển Ninh Hải. Song song đó, là các hoạt động, chương trình lễ hội đặc sắc sẽ được tổ chức xuyên suốt từ ngày 22-25/12, như: Ngày hội sắc màu, đêm nhạc hội ADM, trình diễn thời trang người mẫu nhí, lễ hội mai vàng Vĩnh Hy, gian hàng trưng bày giới thiệu sản phảm OCOP...

Theo ông Thái, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện đã hoàn thành và sẵn sàng chào đón du khách đến tham dự. Hệ thống cơ sở lưu trú toàn huyện có 70 cơ sở, với 2.900 phòng, trong đó số lượng phòng đạt chất lượng 3 sao trở lên là 50%.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, năm 2022 du khách đến Ninh Thuận dự kiến đạt 2,4 triệu lượt khách. Mục tiêu của tỉnh trong năm 2023 là 2,7 triệu lượt khách, trong đó 100.000 lượt khách quốc tế. Ninh Thuận cũng định hướng du lịch sẽ ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2025, tầm nhìn 2030.

Do đó, thông qua các hoạt động của "Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận 2022", Ninh Thuận mong muốn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cho ngành du lịch, xây dựng nhiều tuyến điểm du lịch mới mang tính liên vùng, nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của Ninh Hải nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch... Bên cạnh đó, sự kiện còn hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, liên kết phát triển giữa các địa phương du lịch, tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới.

Ngoài "Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận 2022", Ninh Thuận cũng có các hoạt động lễ hội, văn hóa khác để hút khách như lễ hội Nho và Vang, 2 năm tổ chức một lần, lễ hội Kate của người Chăm Ninh Thuận, sắp tới là lễ hội ẩm thực các món đặc trưng…

Quốc Thái

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI