Đông đảo người dân dự Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn vào dịp Quốc khánh

02/09/2022 - 15:18

PNO - Ngày 2/9, tại Khu du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), UBND huyện Tri Tôn phối hợp với Câu lạc bộ khinh khí cầu Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn năm 2022, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sự kiện thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh An Giang đến tham quan, trải nghiệm.

Lá cờ đỏ sao vàng, với diện tích 200m2 được khinh khí cầu kéo lên độ cao 50m trên bầu trời vùng Bảy núi An Giang
Lá cờ đỏ sao vàng, với diện tích 200m2 được khinh khí cầu kéo lên độ cao 50m trên bầu trời vùng Bảy Núi (An Giang)

Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn năm 2022 kết hợp dù lượn, diều lượn có động cơ, không có động cơ… với chủ đề "Bay giữa mùa lễ hội". Lễ hội quy tụ gần 20 khinh khí cầu các loại. Trong đó, có 14 khinh khí cầu cấp 1 bay treo ở độ cao từ 20-40m được cố định và 3 khinh khí cầu cấp 7; 2 khinh khí cầu bay chở khách tham quan ngắm cảnh huyện Tri Tôn với độ cao 50m; 1 khinh khí cầu được bơm phồng lên để du khách vào trong tham quan, chụp ảnh, tận tay sờ vào khinh khí cầu.

Có hơn 600 cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và học sinh xếp thành hình bản đồ Việt Nam
Có hơn 600 cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và học sinh xếp thành hình bản đồ Việt Nam

Đặc biệt, trong nền nhạc Quốc ca hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng, với diện tích 200m2 được kéo lên độ cao 50m, có hơn 600 cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và học sinh xếp thành hình bản đồ Việt Nam. Kết thúc Quốc ca, 14 khinh khí cầu cấp 1 đồng loạt bay lên chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Các cánh dù lượn bay vòng quanh không gian lễ chào cờ...

                                                                                                    Duy Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI