Niềm vui từ những điểm khám bệnh miễn phí cho phụ nữ

08/04/2026 - 06:20

PNO - “Tham dự chương trình, vừa nhận được quà an sinh, vừa biết được nhiều điểm khám bệnh và phát thuốc miễn phí như tai mũi họng, mắt, khám tổng quát hay phụ khoa, tôi mừng lắm! Lỡ có đau ốm cũng biết nơi mà đến. Với người phụ nữ lam lũ như tôi, sự quan tâm chăm lo này vô cùng ý nghĩa, giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn trong cuộc sống” - bà Nguyễn Thị Thuyết - khu phố 7, phường Phú Lợi - chia sẻ.

5 điểm tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí

Ngày 7/4, Hội LHPN phường Phú Lợi, TPHCM tổ chức lễ ra mắt các điểm khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn phường, giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Hội LHPN phường đã phối hợp với 5 đơn vị y tế triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn, gồm: Trạm y tế phường Phú Lợi, Bệnh viện Đa khoa Tín Đức, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Nha khoa Quốc tế LAZA Bình Dương và Phòng khám Tai - mũi - họng Tâm Nguyên.

Hội LHPN phường Phú Lợi ký kết các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng với các đơn vị đồng hành
Hội LHPN phường Phú Lợi ký kết các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng với các đơn vị đồng hành

Thông qua sự kết nối này, các điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng được hình thành nhằm tạo điều kiện để hội viên phụ nữ và người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế. Tại các cơ sở, người dân có thể được tư vấn, thăm khám sức khỏe định kỳ; hoặc khi cấp thiết, Hội LHPN phường sẽ vận động người dân đến thăm khám tại các cơ sở này.

Bà Vi Thị Tâm Lai - Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lợi - cho biết, chăm sóc sức khỏe không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc và xã hội phát triển bền vững. Đối với phụ nữ và trẻ em, những đối tượng cần được quan tâm đặc biệt, việc được tiếp cận nhanh chóng các dịch vụ y tế chất lượng lại càng có ý nghĩa thiết thực. Vì vậy, hội tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người được tiếp cận nhanh các dịch vụ y tế chất lượng, được tư vấn, khám và tầm soát bệnh định kỳ. Thông qua khám bệnh, có thể phát hiện sớm, phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Từ đầu tháng Tư, các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại các điểm này sẽ được triển khai mạnh mẽ. Với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, tận tâm của các bệnh viện, phòng khám và trạm y tế, các điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng sẽ trở thành điểm tựa y tế tin cậy cho người dân. Chúng tôi mong muốn người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ và trẻ em, tích cực tham gia thăm khám, chủ động phòng ngừa bệnh tật” - bà Tâm Lai chia sẻ.

Bà Trương Thanh Yến Châu - Giám đốc Trạm y tế phường Phú Lợi - bày tỏ, việc ra mắt các điểm khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sát của địa phương, ngành y tế cùng các tổ chức xã hội trong việc chung tay chăm lo sức khỏe cho cộng đồng.

Theo bà Yến Châu, thời gian tới trạm y tế phường sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN phường triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Trong đó, trạm y tế sẽ tập trung thực hiện các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sức khỏe sinh sản và khám phụ khoa miễn phí cho hội viên phụ nữ. Các hoạt động này dự kiến được duy trì thường xuyên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để chị em tiếp cận dịch vụ y tế một cách kịp thời và hiệu quả. Bên cạnh công tác thăm khám, đơn vị cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động theo dõi và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Ông Mai Văn Quang - Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương - cho biết, đơn vị cam kết đồng hành lâu dài cùng Hội LHPN và chính quyền địa phương trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện sẽ không ngừng nỗ lực mang đến cho người dân các dịch vụ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe về mắt chất lượng, chuyên môn cao, hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại.

Dịp này, Hội LHPN phường Phú Lợi cùng các đơn vị đồng hành đã trao 20 thẻ bảo hiểm y tế, tặng 50 phần quà và hỗ trợ các suất khám bệnh miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ấm áp những phận đời khốn khó

Khoảng 7g sáng, bà Nguyễn Thị Minh Vân - 60 tuổi, khu phố 3, phường Phú Lợi - đến trạm y tế phường để tham gia chương trình. Ngồi trên xe lăn, bà nói nhỏ: “Tôi đến sớm để nhận quà, khám bệnh rồi còn tranh thủ đi bán vé số”. Biết hoàn cảnh, nhiều người đã cùng nhau mua hết 70 tờ vé số còn lại, để bà yên tâm ở lại khám bệnh và nhận thẻ bảo hiểm y tế.

Khi được Hội LHPN trao thẻ bảo hiểm y tế, bà Vân nghẹn ngào kể về cuộc sống của mình. Con trai bà nay đã 40 tuổi nhưng chậm phát triển, không thể tự chăm sóc bản thân. 2 mẹ con ở trọ, tiền thuê mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng. Hằng ngày, bà Vân gửi con nhờ hàng xóm trông coi để đi bán vé số. Bà mắc bệnh tiểu đường đã hơn 30 năm. Năm 2014, bệnh trở nặng khiến bà phải cắt bỏ một bên chân. Từ đó, việc mưu sinh càng thêm khó nhọc. Hằng tháng bà vẫn phải tiêm và uống thuốc để duy trì sức khỏe. Sau biến cố nói trên, chồng bà bỏ đi, để lại 2 mẹ con nương tựa nhau giữa cuộc sống nhiều chật vật. “Với tôi, lúc sức khỏe thế này, không gì quý hơn tấm thẻ bảo hiểm y tế. Tôi thật sự biết ơn với sự sẻ chia ấm áp này” - bà Vân nói.

Bà Vi Thị Tâm Lai - Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lợi - trao thẻ bảo hiểm y tế cho bà Nguyễn Thị Minh Vân
Bà Vi Thị Tâm Lai - Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lợi - trao thẻ bảo hiểm y tế cho bà Nguyễn Thị Minh Vân

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Thuyết - 61 tuổi, khu phố 7 - chăm chú lắng nghe mọi thông tin từ chương trình. Bà còn lấy giấy bút ra ghi chép lại các địa điểm khám bệnh miễn phí. Bà Thuyết cho biết cuộc sống gia đình bà còn nhiều khó khăn nên chi tiêu hằng ngày phải tính toán từng chút một. Vợ chồng bà đi bán vé số, mỗi ngày bán khoảng 300 tờ. Con trai cả của bà đã qua đời vì ung thư máu khi mới 19 tuổi. Con út đang tham gia lực lượng dân quân. Vì điều kiện khó khăn nên khi đau ốm vợ chồng bà ít khi đi khám, mà thường cố gắng chịu đựng cho qua.

Chồng bà Thuyết làm thợ hồ. Sau một lần tai nạn gãy xương, sức khỏe của ông không còn tốt như trước. Đã vậy, ông còn bị bệnh tim mạch, hằng tháng phải đến trạm y tế lấy thuốc điều trị. Bà Thuyết cho biết, trên đầu bà cũng có khối u, nhưng chưa có điều kiện thăm khám. “Tham dự chương trình, vừa nhận được quà an sinh, vừa biết được nhiều điểm khám bệnh và phát thuốc miễn phí như tai mũi họng, mắt, khám tổng quát hay phụ khoa, tôi mừng lắm! Lỡ có đau ốm cũng biết nơi mà đến. Với người phụ nữ lam lũ như tôi, sự quan tâm chăm lo này vô cùng ý nghĩa, giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn trong cuộc sống” - bà Nguyễn Thị Thuyết chia sẻ.

Chị Dương Thị Mỹ Hạnh - 45 tuổi, khu phố 7 - cũng không giấu được niềm vui khi lần đầu tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và được tặng thẻ bảo hiểm y tế. Là mẹ đơn thân, chị Hạnh mưu sinh bằng nghề làm tóc với thu nhập chỉ đủ trang trải khiêm tốn hằng ngày. Ngoài nuôi con đang học lớp Năm, chị còn chăm sóc người anh ruột bị mất trí nhớ, nên cuộc sống càng thêm vất vả. Vì điều kiện kinh tế hạn hẹp, chị chưa từng mua bảo hiểm y tế. “Có nhiều người quan tâm đến sức khỏe và hoàn cảnh của những người khó khăn như mình, tôi thấy rất ấm lòng. Đó là nguồn động viên để tôi tiếp tục cố gắng làm việc, chăm lo cho gia đình và hy vọng vào cuộc sống ổn định hơn, chỉ cần có sức khỏe tôi sẽ cố gắng lao động, vươn lên” - chị Hạnh chia sẻ.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI