Một buổi sáng tháng Ba, văn phòng khu phố 13, phường Bình Tây, TPHCM, rộn tiếng nói cười của chị em chi hội phụ nữ liên khu phố. Buổi sinh hoạt bắt đầu bằng việc đánh giá hoạt động thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, phong trào, hoạt động hội trong thời gian tới. Sau gần 1 giờ làm việc, nội dung sinh hoạt chuyển sang những câu chuyện cuộc sống khi những tờ báo Phụ nữ TPHCM được mở ra. Tiếng sột soạt lật giấy xen lẫn tiếng nói cười làm cho buổi sinh hoạt thêm phần rôm rả và gắn kết.
Hội viên phụ nữ phường Bình Tây sinh hoạt tại văn phòng khu phố 19
Cầm trên tay tờ báo Phụ nữ TPHCM đã có nhiều nếp gấp, bà Nguyễn Thị Thắm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 13 - nhẹ nhàng vuốt thẳng lại từng trang và lý giải: “Tờ báo đã được nhiều người đọc và chuyền tay nhau”. Đã 15 năm gắn bó với hoạt động phụ nữ khu phố, đến nay bà Thắm vẫn duy trì thói quen đọc báo cũng như vận động nhiều chị em hội viên nòng cốt duy trì đặt mua báo Phụ nữ TPHCM. Với bà, đây là tài liệu không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt. Bà Thắm khẳng định: “Dù báo điện tử phát triển mạnh, AI có thể làm được nhiều thứ nhưng với phụ nữ khu phố, tờ báo giấy vẫn có giá trị riêng. Báo có hình ảnh, cách trình bày đẹp mắt, chữ to, rõ. Đặc biệt, khi đọc báo giấy, mình yên tâm tiếp nhận thông tin chính thống, không phải loay hoay sàng lọc hay kiểm chứng thông tin như khi lướt mạng. Điều quan trọng nữa là cảm giác được cầm trên tay, lật từng trang để đọc, tôi vẫn rất thích”.
Từ kinh nghiệm điều hành hoạt động của phụ nữ khu phố trong nhiều năm qua, bà Thắm cho rằng mỗi bài viết trên báo không dừng lại trên mặt giấy, mà được “chuyển hóa” thành những câu chuyện đời thường, dễ chạm đến từng hội viên, gia đình. Điển hình như khi đọc bài viết về tình trạng học sinh mê chơi game, bà đã dừng lại, đọc kỹ rồi chia sẻ lại trong buổi sinh hoạt, nhắc nhở chị em quan tâm con em mình trước kỳ thi học kỳ II đang đến gần. Hay như những bài viết tại mục “Chat với Hạnh Dung” đã giúp bà tích lũy kinh nghiệm thực tế và hữu ích trong công tác hòa giải tại cơ sở. Từ những nội dung tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, nhiều thay đổi đã dần được hình thành, chị em thấu hiểu hơn, biết cách ứng xử hơn, suy nghĩ tích cực hơn.
Cầu nối giữa trang báo với hội viên
Sáng sớm các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, khi mọi nhà còn yên ắng, bà Trần Thị Thùy Trang - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 12, phường Bình Tây - đã có mặt tại trụ sở Hội LHPN phường để nhận báo Phụ nữ TPHCM. Xấp báo được buộc gọn gàng trên xe và theo bà len lỏi qua từng con hẻm nhỏ để giao đến từng khu phố. Công việc không lương, chỉ có khoản hỗ trợ xăng xe ít ỏi nhưng bà Trang vẫn kiên trì gắn bó suốt nhiều năm qua. Bà Trang chia sẻ: “Dù số lượng báo hiện nay có giảm do việc đăng ký chưa ổn định sau sáp nhập nhưng tôi vẫn kiên trì, nâng niu, để mỗi tờ được giao đến các khu phố, đến từng hội viên, phụ nữ là thêm một cơ hội để kênh thông tin tuyên truyền của giới được lan tỏa”.
Không dừng lại ở việc phát hành, bà Trang còn trở thành “cầu nối” đưa nội dung báo chí đến gần hơn với hội viên. Thay vì đọc nguyên văn các bài viết trên báo trong các buổi sinh hoạt, bà đã chọn lọc, kể lại các bài viết theo cách của riêng mình. Trong những câu chuyện bà Trang kể, có khi là kinh nghiệm từ gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ khởi nghiệp từ ý tưởng làm đồ thủ công, hay đơn giản là những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống… Với cách kể sinh động của bà Trang, nội dung các bài báo trở nên gần gũi, thiết thực và sống động.
Khi trang báo đi vào đời sống
Không khí ở trên cũng hiện diện tại các chi hội trên địa bàn phường Bình Tây. Tại khu phố 19, bà Dương Thị Diệu Minh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ - cho biết do số lượng mua báo chưa ổn định sau sáp nhập nên chị em đã duy trì việc chuyền tay nhau những tờ báo để đọc và lưu giữ bài viết hay làm tư liệu, đồng thời chia sẻ cho nhau khi cần.
Cũng theo bà Minh, việc đọc báo không chỉ giúp cập nhật thông tin mà còn nâng cao kỹ năng công tác hội. Bà nói: “Có những mâu thuẫn phát sinh tại khu phố, trong các gia đình, chị em trong chi hội chúng tôi có thể tư vấn luôn mà không cần nhờ đến chuyên gia. Đó là nhờ quá trình chúng tôi đã đọc, tích lũy kiến thức, đặc biệt là các kiến thức về giới và gia đình từ Báo Phụ nữ TPHCM”.
Bà Trần Lê Kim Chi - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tây và bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM (thứ bảy và thứ tám từ trái qua) - gửi tặng báo đến các chi hội tại lễ ra mắt mô hình “Mỗi chi hội - Một tờ báo Phụ Nữ” ngày 6/3 - ẢNH: DIỄM TRANG
Và cũng nhờ có tờ báo Phụ nữ TPHCM, các buổi sinh hoạt chi hội trở nên phong phú hơn. Thời gian mỗi buổi sinh hoạt kéo dài từ 45 phút đến 1 tiếng nhưng luôn được lồng ghép nhiều nội dung, từ việc triển khai nhiệm vụ đến việc được tiếp cận kiến thức hữu ích từ những bài viết trên báo, chọn lọc theo từng chủ đề phù hợp. Chẳng hạn, trong đợt cao điểm tháng Ba mới đây, nhiều chi hội đã chọn những bài viết có thông tin liên quan đến bầu cử, các gương điển hình, kỹ năng chăm sóc gia đình… để giới thiệu đến chị em.
Bà Huỳnh Thị Lý - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 20 - lại có cách tiếp cận khác. Bà xem báo Phụ nữ TPHCM như “kho kiến thức”, mỗi lần đọc bà cẩn thận ghi chép những nội dung hay vào sổ tay. Với đặc thù hơn 50% hội viên là đồng bào Hoa, nhiều người lớn tuổi không đọc được tiếng Việt, bà Lý chủ động chuyển tải nội dung sang tiếng Hoa để mọi người dễ tiếp nhận.
Bà Trần Lê Kim Chi - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tây - khẳng định: “Báo Phụ nữ TPHCM là một “cẩm nang” hữu ích, giúp cán bộ, hội viên cập nhật thông tin, học hỏi nhiều kiến thức và cách làm hay, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng”.
Cùng với việc phối hợp Báo Phụ nữ TPHCM thực hiện mô hình “Mỗi chi hội - Một tờ báo Phụ Nữ”, Hội LHPN phường Bình Tây còn chủ động chia sẻ thông tin và những bài viết hay từ báo vào các nhóm hội. Đặc biệt, hội đã chủ động tạo các mã QR đọc báo Phụ nữ TPHCM chia sẻ lên Facebook của hội và các nền tảng mạng xã hội để nhiều người dễ dàng truy cập. Sự kết hợp giữa báo giấy và nền tảng số đã góp phần đưa thông tin đến gần hơn với đông đảo bạn đọc và cũng để khẳng định đây là tài liệu sinh hoạt không thể thiếu trong chi hội phụ nữ khu phố tại TPHCM.
“Mỗi chi hội - Một tờ báo Phụ Nữ”
Trong tháng Ba vừa qua, Hội LHPN phường Bình Tây phối hợp Báo Phụ nữ TPHCM ra mắt mô hình “Mỗi chi hội - Một tờ báo Phụ Nữ”. Đây là phường đầu tiên tại thành phố triển khai thực hiện mô hình này.
Qua gần 1 tháng triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tại các chi hội đã hình thành và duy trì thói quen đọc báo Phụ nữ TPHCM trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Từ những trang báo, các thông tin hữu ích không chỉ được tiếp nhận mà còn được chị em chia sẻ, kể lại bằng trải nghiệm và góc nhìn của mình, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng và giá trị tích cực trong cộng đồng.
Với mô hình “Mỗi chi hội - Một tờ báo Phụ Nữ” tại phường Bình Tây, bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - kỳ vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp từ hội LHPN các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố, góp phần lan tỏa tiếng nói của giới đến đông đảo bạn đọc.
Bà cũng khẳng định, Báo Phụ nữ TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương và các cấp hội trong công tác tuyên truyền; ưu tiên phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội sau mặt báo, góp phần chăm lo thiết thực cho hội viên, phụ nữ, trẻ em, người yếu thế...
Hội LHPN phường Phú Nhuận, Tân Phú, Đông Hòa tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia, vun đắp hạnh phúc gia đình.
Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Hội LHPN phường Bình Thạnh, TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn kết hội viên phụ nữ.