Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam giảm

15/04/2026 - 20:41

PNO - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý I/2026 giảm còn 72,7 điểm, thấp hơn 7,3 điểm so với cuối năm 2025.

Trên thực tế, 56% doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I, một phần nhờ hiệu ứng tiêu dùng dịp tết. Thị trường không rơi vào bi quan, nhưng đang bước vào giai đoạn “điều chỉnh kỳ vọng”, khi tỉ lệ trung lập tăng lên 38%, còn mức kỳ vọng tiêu cực chỉ ở khoảng 10%.

Đáng chú ý, niềm tin không giảm đồng đều mà phân hóa rõ theo ngành. Nhóm dịch vụ như du lịch - khách sạn vẫn duy trì mức lạc quan cao với chỉ số 81,7 điểm. Ngược lại, lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm giảm mạnh 19,4 điểm, cho thấy áp lực từ chi phí đầu vào và logistics đang gia tăng.

Không chỉ theo ngành, sự khác biệt còn nằm ở kỳ vọng và thực tế. Cuối năm 2025, doanh nghiệp từng dự báo 69% hoạt động tích cực, nhưng kết quả thực tế quý I chỉ đạt 56%. Khoảng cách 13 điểm này phản ánh việc hợp đồng chậm lại, chi phí tăng và những biến động bên ngoài đã kìm hãm đà tăng trưởng.

Theo ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham, những gì diễn ra trong quý I không phải là sự suy giảm niềm tin, mà là một “tái hiệu chỉnh tất yếu”.

“Nền kinh tế toàn cầu hiện giống như một hải trình đi qua vùng biển động. Căng thẳng tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng lên cao và buộc chuỗi cung ứng phải xoay trục. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm những ‘cảng an toàn’ để giảm rủi ro” - ông nói.

Ở thời điểm hiện tại, rủi ro mà doanh nghiệp quan ngại cũng đã thay đổi. Không còn chỉ là nguy cơ đứt gãy thương mại, mà chuyển sang áp lực chi phí và hệ quả kinh tế từ bất ổn toàn cầu.

Biến động giá năng lượng đang là mối lo lớn nhất, ảnh hưởng tới 75% doanh nghiệp. Tiếp theo là chi phí vận hành (61%) và nguy cơ suy giảm nhu cầu tiêu dùng toàn cầu (55%). Tổng thể, có tới 90% doanh nghiệp đánh giá các yếu tố này là rủi ro trọng yếu trong năm nay.

Dù vậy, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn chưa bị lung lay. Có tới 93% doanh nghiệp châu Âu cho biết sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư - mức cao nhất trong nhiều năm khảo sát.

Theo EuroCham, điều này cho thấy doanh nghiệp đang tách bạch rõ giữa khó khăn vận hành ngắn hạn và tiềm năng chiến lược dài hạn của thị trường.

Ở góc độ chính sách, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng những cải cách mạnh mẽ hơn về thủ tục hành chính, tính minh bạch và hiệu quả thực thi. Đây được xem là yếu tố then chốt để duy trì niềm tin trong bối cảnh chi phí toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh đó, EuroCham cho biết sẽ tiếp tục đưa các kiến nghị của doanh nghiệp vào Tuần lễ Đối thoại Sách trắng sắp tới, nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh và thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực thi.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI