Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng cao nhất trong 3 năm qua

14/10/2025 - 13:45

PNO - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý 3/2025 đạt 66,5 điểm và là mức cao nhất 3 năm qua, vượt thời điểm trước khi Mỹ áp thuế đối ứng.

Báo cáo BCI cho thấy, 31% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, song tỷ lệ ghi nhận tác động tích cực ròng cũng tăng gấp đôi, lên 9%. Dù chịu ảnh hưởng nhất định, chỉ 3% doanh nghiệp cân nhắc dịch chuyển hoạt động khỏi Việt Nam, mức rất thấp trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái định hình.

Doanh nghiệp châu Âu tiếp tục lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
Doanh nghiệp châu Âu tiếp tục lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Điều này củng cố vị thế Việt Nam như “mắt xích bền vững” của chuỗi giá trị khu vực. Cụ thể, 80% doanh nghiệp tham gia khảo sát bày tỏ lạc quan về triển vọng 5 năm tới, 76% cho biết sẽ giới thiệu Việt Nam như điểm đến đầu tư.

“Sức hút của Việt Nam vẫn giữ vững bất chấp các yếu tố ngoại cảnh. Đặc biệt, việc tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ ‘cận biên’ lên nhóm ‘mới nổi thứ cấp’ càng củng cố kết quả BCI kỳ này, thể hiện niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư quốc tế và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu” - ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham - nhận xét.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin chính là các cải cách hành chính được triển khai trong quý 3/2025. Cụ thể Nghị định 219/2025/NĐ-CP trao quyền cho địa phương cấp giấy phép lao động, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và mở rộng đối tượng miễn giấy phép; Nghị định 221/2025/NĐ-CP đưa ra chính sách miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài có đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 229/NQ-CP mở rộng miễn visa cho 18 quốc gia EU.

Theo khảo sát, gần 50% doanh nghiệp đánh giá các cải cách này mang lại tác động tích cực. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Chính phủ đang đi đúng hướng trong việc tháo gỡ “nút thắt” hành chính.

Các doanh nghiệp EU cũng tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5% trong năm 2025. Tuy nhiên, niềm tin này sẽ chỉ bền vững nếu các cải cách được thực thi nhất quán, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, visa và năng lượng.

Theo các doanh nghiệp, với tầm nhìn phát triển quốc gia thu nhập cao, Việt Nam cần xem “lưu chuyển nhân tài” và “hạ tầng xanh” là 2 trụ cột thiết yếu cho năng lực cạnh tranh mới.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI