Những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị phình và bóc tách động mạch chủ

28/11/2025 - 14:00

PNO - Hội thảo là diễn đàn chuyên môn, giúp cho nhiều bệnh viện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị phình và bóc tách động mạch chủ - một trong những bệnh lý nguy hiểm nhất của hệ tim mạch.

Ngày 28/11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị khoa học “Phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ”, quy tụ hơn 150 bác sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch, phẫu thuật tim - lồng ngực, gây mê hồi sức ở TPHCM, Hà Nội, đồng bằng sông Cửu Long... tham dự.

Quang cảnh hội thảo, ngày 28/11. Ảnh: CTV
Quang cảnh hội thảo ngày 28/11 - Ảnh: CTV

TS BS Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - cho rằng, các bệnh lý phình - bóc tách động mạch chủ là nhóm bệnh có diễn tiến nhanh, tỉ lệ tử vong cao và đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa trong chẩn đoán, điều trị, hồi sức.

Số liệu thống kê từ Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD 2010) cho thấy, tỉ lệ tử vong do phình - bóc tách động mạch chủ trên thế giới đã tăng từ 2,49 lên 2,78 trường hợp trên 100.000 dân trong 10 năm. Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam nằm trong nhóm có mức tăng cao nhất, ước tính từ 1,17 đến 2,33 lần trong 20 năm.

Thực tế lâm sàng cho thấy, thời gian phát hiện và xử trí sớm có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh. Do đó, hội nghị là diễn đàn để cập nhật những tiến bộ về chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và cùng thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

PGS TS BS Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Phó chủ tịch Hội Lồng ngực - mạch máu Việt Nam, cũng chia sẻ những kinh nghiệm
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Phó chủ tịch Hội Lồng ngực - mạch máu Việt Nam - chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo - Ảnh: CTV

Các bác sĩ đã tập trung thảo luận 5 chuyên đề: Tổng quan bệnh lý động mạch chủ - phương pháp chẩn đoán và điều trị; Bóc tách động mạch chủ - chỉ định phẫu thuật và can thiệp cấp cứu; Các ca phẫu thuật và can thiệp thực tế tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long; Vai trò của gây mê - hồi sức trong phẫu thuật động mạch chủ; Ca lâm sàng sốc tủy sau can thiệp - bài học kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng.

TS BS Vũ Thị Thục Phương - Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tim mạch, kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Tim Hà Nội) - đã chia sẻ về vai trò của gây mê trong phẫu thuật và can thiệp cấp cứu bệnh lý động mạch chủ. Đòi hỏi sự phối hợp với nhiều chuyên ngành và cách tiếp cận đa mô thức. Mục tiêu quản lý trong phẫu thuật là ổn định huyết động, kiểm soát đông cầm máu, cũng như bảo vệ các cơ quan.

Sau mổ, cần đánh giá toàn diện nhiều yếu tố, bao gồm bảo vệ cơ quan, quản lý truyền máu, chăm sóc hậu phẫu và mục tiêu điều trị tổng quát cho người bệnh…

PGS TS BS Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Phó chủ tịch Hội Lồng ngực - mạch máu Việt Nam - cũng chia sẻ những kinh nghiệm rất cần thiết về bóc tách động mạch chủ chẩn đoán, chỉ định, phẫu thuật và can thiệp cấp cứu… Những kinh nghiệm này đã hỗ trợ rất nhiều về chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ ở miền Tây.

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phẫu thuật thành công cho bệnh nhân T.V.H (59 tuổi ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị bóc tách động mạch chủ tuýp A.
Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phẫu thuật thành công cho bệnh nhân T.V.H. (59 tuổi ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị bóc tách động mạch chủ tuýp A - Ảnh: CTV

Qua hội thảo, các bệnh viện khu vực Tây Nam bộ cập nhật nhiều kiến thức chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và giới thiệu các tiến bộ trong phẫu thuật - can thiệp cấp cứu bệnh lý động mạch chủ. Điều này góp phần nâng cao năng lực điều trị và chăm sóc người bệnh tim mạch ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tốt hơn.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI