Nhiều vụ án mại dâm có sự tham gia của các cô gái trẻ, cả người mẫu, MC, hoa hậu

26/09/2025 - 17:10

PNO - TPHCM tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm, ghi nhận nhiều kết quả nhưng cũng chỉ ra không ít khó khăn, thách thức mới.

Chiều 26/9, TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, đồng thời đề ra mục tiêu và giải pháp cho giai đoạn 2026 - 2030.

Thượng tá Lê Duy Sâm - Phó Trưởng phòng PC02, Công an TPHCM - thông tin tình hình phòng chống mại dâm trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua- Ảnh: Thanh Tâm
Thượng tá Lê Duy Sâm - Phó Trưởng phòng PC02, Công an TPHCM - thông tin tình hình phòng chống mại dâm trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua - Ảnh: Thanh Tâm

Tại hội nghị, Thượng tá Lê Duy Sâm - Phó Trưởng phòng PC02, Công an TPHCM - cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tệ nạn mại dâm ngày càng biến tướng theo nhiều hình thức. Từ các cơ sở bình dân đến cao cấp như cà phê đèn mờ, massage, nhà hàng, karaoke, các đối tượng dần chuyển sang sử dụng internet, mạng xã hội để điều hành môi giới.

Trong thời gian qua, Phòng PC02 đã phối hợp Cục C02 và Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đấu tranh, xử lý nhiều đường dây, ổ nhóm môi giới, chứa mại dâm. Quá trình xử lý còn phát sinh thêm nhiều loại tội phạm khác như mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức sử dụng ma túy, cho vay nặng lãi. Một số đối tượng lợi dụng mối quan hệ để “lo lót” nhưng không thành, sau đó chiếm đoạt tiền. Nhiều vụ án còn cho thấy sự tham gia của các cô gái trẻ, thậm chí cả người mẫu, MC, hoa hậu.

Thượng tá Sâm cho biết thêm, một số đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để mở cơ sở dịch vụ trá hình, chỉ phục vụ khách nước ngoài và hạn chế tiếp viên ra ngoài. Trước thực trạng này, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo quyết liệt, xử lý nhiều vụ việc và bắt giữ hàng loạt đối tượng cầm đầu.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất đáng trân trọng. Việc tổng kết tình hình, cùng với đánh giá từ 3 địa phương cũ, đã góp phần định hình kế hoạch phát triển cho thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Thành quả này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đóng góp to lớn của các ngành, các đơn vị và địa phương.

Trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù từng khu vực dân cư. Công tác tuyên truyền được tổ chức đa dạng và chuyên nghiệp: từ bảng tin khu phố, loa phát thanh lưu động đến các chương trình, bộ phim chuyên đề trên truyền hình. Song song đó, công tác kiểm tra, đấu tranh với tội phạm liên quan đến mại dâm cũng được triển khai quyết liệt, với số liệu cụ thể, xác định rõ đối tượng, loại hình để ngăn chặn hiệu quả.

Đáng chú ý, việc xử phạt các cơ sở vi phạm cho thấy nhiều trường hợp tái phạm nhiều lần. Tuy nhiên, thành phố không chỉ xử lý mà còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho người bán dâm và người có nguy cơ rơi vào hoạt động này, qua đó giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều tập thể, đoàn thể phối hợp tích cực cũng được biểu dương. UBND TPHCM đã chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Bà Trần Thị Diệu Thuý - Phó chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Bà Trần Thị Diệu Thuý - Phó chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Bà Thuý cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức. Sau khi sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, đặc điểm từng khu vực khác nhau khiến lực lượng phải nắm chắc tình hình cơ sở. Trong khi đó, hoạt động mại dâm ngày càng biến tướng phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng và mạng xã hội, trở thành thách thức lớn cho công tác quản lý.

“Cần coi nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ngang tầm với nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân” - bà nhấn mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; tăng cường truyền thông trên các phương tiện đại chúng; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Y tế, Sở Văn hóa, Công an Thành phố trong việc xử lý triệt để.

Thành phố cũng sẽ tăng cường giám sát, duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả, lựa chọn địa bàn trọng điểm để xây dựng thí điểm mô hình phòng, chống mại dâm phù hợp. Đồng thời, nghiên cứu bố trí lực lượng theo từng khu vực để đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời, đúng đặc thù từng địa bàn.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM trao bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã đóng góp tích cực trong công tác phòng chống mại dâm - Ảnh: Thanh Tâm
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM - trao bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã đóng góp tích cực trong công tác phòng chống mại dâm - Ảnh: Thanh Tâm

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu cũng được biểu dương, khen thưởng vì có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống mại dâm.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI