Nhiều ngành đào tạo ngắn hạn đang “sốt”, học viên đổ xô đi học để chuyển nghề

18/08/2025 - 15:17

PNO - Ngành thư ký y khoa, xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng, chăm sóc mẹ và bé sơ sinh, kỹ thuật viên làm mắt kính… đang "sốt" thời gian gần đây.

Học viên tăng đột biến từ đầu năm

Ghi nhận tại nhiều cơ sở đào tạo nghề cho thấy, từ đầu năm đến nay, nhiều khóa đào tạo nghề ngắn hạn thu hút rất nhiều người lao động quan tâm, đăng ký.

Như tại Trường cao đẳng Viễn Đông, số lượng học viên các khóa đào tạo nghề, nghiệp vụ tăng vọt thời gian gần đây. Các lớp đào tạo thu hút học viên nhiều nhất là: xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng, chăm sóc mẹ và bé sau sinh, thư ký y khoa, chăm sóc sắc đẹp…

Trong đó, khoảng 90% học viên là những người đã có bằng cấp (cao đẳng, đại học) ở các lĩnh vực khác, chủ yếu là những lao động từ khối nhân viên văn phòng có nhu cầu chuyển đổi công việc.

Theo thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu - Phó hiệu trưởng nhà trường, riêng lớp đào tạo chứng chỉ y khoa, từ đầu năm tới nay đã có hơn 300 học viên, tăng mạnh so với những năm trước.

Theo học ngành này, người học được đào tạo nghiệp vụ thư ký chuyên ngành y khoa, thời gian học 3-6 tháng. Học xong được cấp chứng chỉ khóa học, có thể đảm nhận nhiều vị trí, như: thư ký y khoa cho ban giám đốc bệnh viện; chuyên viên, quản lý nhân viên, quản lý hồ sơ, làm việc ở phòng tổ chức hành chính bệnh viện; chuyên viên, quản lý điều hành cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế; thư ký y khoa tại các trung tâm y tế…

“Đây cũng là ngành nằm trong danh mục nghề nghiệp được quy định là viên chức chuyên ngành y tế, người lao động được hưởng nhiều chế đội đãi ngộ của ngành” - bà Thu chia sẻ.

Các lớp học về làm đẹp như: phun thẩm mỹ, xăm, thêu… cũng tăng đột biến gần đây. Trường mở lớp mới liên tục vào mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu người học, mỗi lớp 40-50 học viên. Khóa học đào tạo chứng chỉ ngắn hạn về AI (trí tuệ nhân tạo), tin học văn phòng, nghiệp vụ kế toán, digital marketing… cũng thu hút số lượng lớn người học để chuyển đổi công việc.

Học viên tham gia lớp chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại Trường cao đẳng Viễn Đông - Ảnh: Nguyễn Loan
Học viên tham gia lớp chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại Trường cao đẳng Viễn Đông - Ảnh: Nguyễn Loan

Theo bà Thu, dù chỉ mất 3-6 tháng, học phí dao động từ 3-10 triệu đồng/khóa, những nghề trên hiện có nhu cầu nhân lực rất lớn, phần lớn học viên ra trường đều có việc làm ngay. Một số nghề như chăm sóc mẹ và bé, phục hồi chức năng, làm đẹp… học viên phần lớn chọn làm việc tự do, thu nhập theo giờ rất tốt.

Về khóa học dài hạn, ngành sư phạm mầm non (liên kết đào tạo với Trường đại học Trà Vinh) cũng ghi nhận tăng mạnh. Riêng đợt tuyển sinh năm nay đã có khoảng 200 người đăng ký. Đây là chương trình đào tạo từ xa, hệ vừa học vừa làm trình độ cao đẳng, học viên có thể linh động thời gian, thời gian đào tạo từ 1,5-2 năm. Tốt nghiệp với bằng cao đẳng, sinh viên đủ điều kiện làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục với mức thu nhập tốt.

“Hiện nay, việc đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu rất lớn. Các khóa học này giúp họ được đào tạo bài bản, nâng cao tay nghề hoặc bổ sung nghiệp vụ để họ dễ dàng chuyển đổi công việc” - bà Phan Thị Lệ Thu nói.

Nhiều ngành đào tạo không kịp cho tuyển dụng

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Quốc tế TPHCM - chia sẻ, hiện có rất nhiều ngành học không chỉ giúp người lao động chuyển đổi công việc, mà còn mang lại thu nhập rất tốt. Nhiều ngành trường cam kết “bao” đầu ra, khi hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước đặt hàng trước, tốt nghiệp tới đâu doanh nghiệp tuyển hết tới đó.

Những ngành học thu hút học viên nhất của trường hiện nay gồm có: điều dưỡng, kỹ thuật viên khúc xạ mắt kính (làm kính mắt), chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ dưỡng sinh, nghề bếp… Khóa học nghề kéo dài 2-6 tháng, học viên được đào tạo nghề bài bản, được cấp chứng chỉ để có thể xin việc hoặc mở cơ sở kinh doanh riêng.

Sinh viên ngành điều dưỡng, Trường cao đẳng Viễn Đông thực tập tại các cơ sở y tế - Ảnh: N.L
Sinh viên ngành điều dưỡng, Trường cao đẳng Viễn Đông thực tập tại các cơ sở y tế - Ảnh: N.L

“Chúng tôi đào tạo nghề theo tiêu chí “nghề dạy nghề”. Tuyển những người thợ, người thầy lành nghề nhất trong từng lĩnh vực để cầm tay, chỉ việc, học viên được thực hành thực tế để tự tin bước vào thị trường lao động sau khi học xong” - ông Lý nói.

Riêng ngành điều dưỡng nhu cầu nhân lực rất cao, không chỉ các bệnh viện, cơ sở y tế ở Việt Nam, trường còn thường xuyên tiếp nhận các doanh nghiệp nước ngoài từ Đức, Nhật, Canada, Đài Loan (Trung Quốc)... tới đặt hàng.

“Tuy nhiên, số lượng đào tạo của các trường hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng, nên sinh viên học tới đâu là hết tới đó. Nhiều quốc gia đang mở rộng chính sách nhập cư và tạo điều kiện cho các điều dưỡng viên quốc tế đến làm việc, nhằm bù đắp sự thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực này. Một số nước đặt hàng trăm chỉ tiêu với mức lương trên 50-60 triệu đồng/tháng, nhưng nguồn đào tạo ra không đáng bao nhiêu” - ông Lý nói.

Với ngành này, sinh viên sẽ học trong 1,5-2 năm và nhận bằng cao đẳng. Người học cũng nhận được nhiều chính sách hỗ trợ khi tham gia học nghề nên mức học phí thấp. Điều kiện tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp THPT, với những người đã có bằng cao đẳng, đại học sẽ được miễn học các môn đại cương tương đương 1 học kỳ. Sinh viên có thể học trực tuyến (30-50%), thời gian còn lại thực tập ở bệnh viện.

Tương tự, lớp kỹ thuật viên khúc xạ mắt kính, chăm sóc sắp đẹp, dưỡng sinh… dành cho học viên từ 15 tuổi trở lên, trình độ THCS trở lên, cũng thu hút người học. Những lĩnh vực này cũng được đánh giá có thị trường việc làm rộng mở, thu nhập đầu ra từ 15 triệu đồng/tháng, với mức học phí thấp, từ 800.000 đồng đến 5 triệu đồng/khóa.

Theo ông Lý, đây là những lớp đào tạo tay nghề, nên tập trung chủ yếu vào thực hành, thời gian học ngắn 2-6 tháng, để học viên nhanh chóng tìm việc làm. Theo học những khóa này, người lao động dễ dàng thay đổi việc làm, cải thiện môi trường làm việc và thu nhập.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI