Số nguyện vọng đại học tăng vọt, Bộ GD-ĐT đã chạy lọc ảo ngày đầu tiên

17/08/2025 - 20:23

PNO - Ngày 17/8, hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT đã thực hiện lọc ảo lần đầu tiên. Đến ngày 20/8, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học.

Theo ghi nhận ban đầu, công đoạn lọc ảo lần 1 diễn ra khá suôn sẻ. Đến đầu giờ chiều, quá trình đã hoàn tất và các trường bắt đầu nhận kết quả trả về từ hệ thống.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT, kỳ tuyển sinh đại học năm nay cả nước có gần 850.000 thí sinh đăng ký hơn 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký tới 9 nguyện vọng, vượt xa con số các năm trước.

Bộ GD-ĐT sẽ lọc ảo nhiều lần, bắt đầu từ ngày 17/8. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo.

Ngoài quá trình lọc ảo chung của Bộ GD-ĐT, 2 nhóm lọc ảo miền Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì và nhóm lọc ảo miền Nam do Đại học Quốc gia TPHCM điều phối cũng đang tiến hành chạy hệ thống riêng.

Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT sẽ xử lý và xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Sau khi lọc ảo xong, các cơ sở đào tạo tiến hành nhập mức điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) và kết quả xét tuyển lên hệ thống vào 17g ngày 20/8. Các đơn vị tiến hành rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều ngày 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17g ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT trước 17g ngày 30/8.

Bộ GD-ĐT bắt đầu lọc ảo từ ngày 17/8 cho tới khi hết lượt ảo, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn từ 20/8 - Ảnh: Nguyễn Loan
Bộ GD-ĐT bắt đầu lọc ảo từ ngày 17/8 cho tới khi hết lượt ảo, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn từ 20/8 - Ảnh: Nguyễn Loan

Số lượng nguyện vọng tăng mạnh ở nhiều trường

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) - cho biết, tỉ lệ thí sinh ảo trong nhóm tăng đáng kể so với năm ngoái.

Theo ông, năm nay, việc nhiều phương thức xét tuyển được tích hợp chung trên một hệ thống lọc ảo đã tạo ra hiện tượng "ảo + ảo".

Bên cạnh đó, việc bỏ xét tuyển sớm cũng khiến thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng hơn để dự phòng, góp phần làm tăng lượng ảo.

Năm nay, số lượng nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Kinh tế - Luật tăng 1,7 lần, tổng số nguyện vọng tăng 3 lần, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tăng 3,7 lần so với năm 2024.

Tương tự, thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường đại học Công Thương TPHCM, cũng cho hay, số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường năm nay tăng đột biến, với 178.294 nguyện vọng, gấp 2,5 lần so với năm ngoái.

Trong đó, chỉ có 13.308 nguyện vọng 1, 16.359 nguyện vọng 2, 17.192 nguyện vọng 3. Có 41.307 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường từ 10 nguyện vọng trở lên.

Trong đó, hai ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngành marketing.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI