Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa

20/11/2015 - 10:39

PNO - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa (23/11/1940- 23/11/2015), TP. HCM đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa.

Dự kiến ngày 21/11, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTTQ VN TP.HCM sẽ dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, Tượng đài Nam kỳ Khởi nghĩa tại huyện Hóc Môn.

Cùng ngày, lễ kỷ niệm, chương trình biểu diễn nghệ thuật 75 năm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa sẽ được long trọng tổ chức tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng. Ngày 23/11, UBND huyện Hóc Môn sẽ tổ chức lễ giỗ các chiến sĩ Nam kỳ tại di tích nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940 (xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn).

Sáng 19/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã khai mạc triển lãm ảnh chủ đề Tinh thần ngày Khởi nghĩa Nam kỳ bất diệt tại tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà Văn hóa Thanh Niên (Q.1) và Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn).

Nhieu hoat dong ky niem 75 nam ngay Nam ky Khoi nghia
Nhiều hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa - Ảnh: Tuổi trẻ

Tại mỗi địa điểm, triển lãm trưng bày 85 ảnh giới thiệu khái quát khí thế hào hùng, oanh liệt của Đảng bộ và nhân dân Nam kỳ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Triển lãm còn thể hiện những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa và hội nhập quốc tế.

● Ngày 19/11, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã tổ chức giao lưu Những người con gái trong Khởi nghĩa Nam kỳ. Tại buổi giao lưu, hàng trăm sinh viên các trường đại học đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng lịch sử.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ chia sẻ: “Cuộc khởi nghĩa tuy không đạt được thắng lợi như mong muốn nhưng đã trở thành một tấm gương sáng chói về tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Trong cao trào lẫn thoái trào của cách mạng, chị em phụ nữ Nam bộ vẫn giữ vững lòng chung thủy sắt son, sẵn sàng hy sinh tính mạng, tài sản, chấp nhận tù đày để thắp sáng niềm tin. Nơi nào khó khăn nhất, phụ nữ có mặt và làm thay những điều nam giới khó có thể thực hiện được”.

Chương trình có sự tham gia của bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Huệ tham gia cuộc khởi nghĩa Nam kỳ trong vai trò Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long khi mới 22 tuổi. Bà xúc động nhớ lại: “Đảng ta thất bại năm 1940 nhưng vẫn tiếp tục gầy dựng trở lại. Giặc càng khủng bố, Đảng càng lớn mạnh. Đó là xuất phát từ lý tưởng của dân tộc Việt Nam: không chịu được bất công, không cam chịu làm nô lệ, không bao giờ bỏ cuộc. Phải có một sự khao khát lớn lao mới có thể theo đuổi sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc suốt đời”.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI