Điểm nghẽn giải phóng mặt bằng cản trơ các dự án kênh rạch ngàn tỉ ở TPHCM

15/05/2026 - 16:57

PNO - TPHCM đang đồng loạt tăng tốc các dự án cải tạo kênh rạch nhằm chống ngập, chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), khiến nhiều công trình ngàn tỉ chưa thể bứt tốc như kỳ vọng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, 2 dự án trọng điểm gồm cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và xây dựng hạ tầng bờ Bắc kênh Đôi đang được các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt để kịp tiến độ đề ra.

Đối với dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng, hiện khối lượng thi công thực tế tại công trường đã đạt hơn 79%, còn giá trị nghiệm thu đạt gần 70%. Đây là dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM, kết nối từ Long An qua sông Chợ Đệm đến Bình Dương và Đồng Nai qua sông Sài Gòn.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đoạn qua quận Gò Vấp (cũ) - Ảnh: Nguyễn Văn
Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đoạn qua quận Gò Vấp (trước đây) - Ảnh: Nguyễn Văn

Theo chủ đầu tư, các hạng mục kè bờ, cống và cửa xả gần như hoàn thiện, đạt khoảng 98%. Nhiều đoạn đường ven kênh đã được thảm nhựa, lắp vỉa hè, cây xanh và thông xe khoảng 37,5km. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.

Dù vậy, dự án vẫn còn 9 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, việc di dời hệ thống điện, cáp viễn thông, tìm vị trí đổ đất và biến động giá vật liệu xây dựng cũng khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư cho biết sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ, thậm chí điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác nếu không cải thiện năng lực thi công.

Trong khi đó, dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, tổng vốn hơn 7.300 tỉ đồng, cũng đang gặp áp lực lớn về GPMB. Toàn tuyến có khoảng 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay vẫn còn hơn 120 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Việc di dời hệ thống điện trung thế và trạm biến áp cũng đang tác động trực tiếp đến tiến độ thi công một số hạng mục quan trọng như cầu Hiệp Ân 2.

Dự án bờ Bắc kênh Đôi
Dự án bờ Bắc kênh Đôi vẫn còn hơn 120 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng - Ảnh: Nguyễn Văn

Không chỉ 2 dự án trên, nhiều công trình chỉnh trang kênh rạch khác của TPHCM như rạch Xuyên Tâm cũng đang rơi vào tình trạng thi công bị chia cắt do chưa có mặt bằng sạch. Theo UBND phường Gia Định và phường Bình Lợi Trung, dự án rạch Xuyên Tâm ảnh hưởng 869 trường hợp, gồm 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần. Đến ngày 13/5, đã bàn giao mặt bằng 615 trường hợp, đạt 70,7%; còn 254 trường hợp chưa bàn giao, chủ yếu thuộc diện giải tỏa toàn phần.

Dự án án rạch Xuyên Tâm vẫn còn vướng nhiều hộ dân chưa giao mặt bằng - Ảnh: Nguyễn Văn
Dự án án rạch Xuyên Tâm vẫn còn vướng nhiều hộ dân chưa giao mặt bằng - Ảnh: Nguyễn Văn

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Phát triển, TPHCM, hiện còn hơn 34.700 căn nhà nằm trên và ven kênh rạch nhưng chỉ khoảng 25% có giấy phép xây dựng hợp lệ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc bồi thường, tái định cư gặp nhiều khó khăn.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cơ bản hoàn thành việc di dời, tái định cư hàng chục ngàn căn nhà ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị và giảm ô nhiễm môi trường. Trong đó, các tuyến trọng điểm như kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn và Tham Lương - Bến Cát được ưu tiên triển khai trước.

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI