Nhà thờ và Tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm được xếp hạng di tích

25/12/2019 - 21:42

PNO - Hai công trình có tuổi đời trăm năm này chính thức được bảo vệ theo luật di sản hiện hành.

Nhà thờ Thủ Thiêm (tọa lạc tại số 58, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM) và Tu viện hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (số 76, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM) là 2 công trình vừa được UBND TPHCM xếp hạng di tích cấp thành phố. 

Nha tho va Tu vien dong Men Thanh Gia Thu Thiem duoc xep hang di tich
Ảnh: Mai Kỳ

Trong công văn nêu rõ: cấm xây dựng, khai thác trong khuôn viên di tích đã được khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp sử dụng đất đai ở khu vực di tích phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thành phố.

Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, UBND quận 2 và UBND phường Thủ Thiêm được giao quản lý 2 di tích này.

Tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm được xây dựng lần lượt vào năm 1840, 1859. Hai công trình đều mang nét kiến trúc cổ xưa, có giá trị về thẩm mỹ lẫn lịch sử. Nhà thờ Thủ Thiêm ban đầu xây dựng bằng gỗ, đến nay đã qua nhiều lần trùng tu.

Hai công trình này nằm trong quy hoạch khu chức năng 2A thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đầu năm 2019, trước sự phản đối của người dân, lãnh đạo TPHCM cam kết giữ lại các công trình chính yếu của 2 di tích này.        

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI