Nhà Bè phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 là một trường hợp F2

01/06/2021 - 16:59

PNO - Trường hợp nghi nhiễm này là F2 của một thành viên Hội thánh Truyền giáo Phục hưng.

Sáng ngày 1/6, TPHCM ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm cư trú tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Trường hợp này là đồng nghiệp của bệnh nhân 7.432, đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm trước đó.

Bệnh nhân 7.432 là F1 của bệnh nhân 7.088. Bệnh nhân 7.088 là F1 của hội viên Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, làm việc chung tại Công ty IDS, quận Tân Phú.

Sau khi nhận thông tin ca nghi nhiễm, các đơn vị liên quan đã khẩn cấp truy vết, khoanh vùng nơi người này cư trú.

Lây mẫu bệnh phẩm cho người dân ở huyện Nhà Bè vì có ca nghi nhiễm COVID-19 sáng 1/6/2021. Ảnh: HCDC
Người dân ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè chờ lấy mẫu xét nghiệm sau thông tin có ca nghi nhiễm COVID-19 sáng 1/6 - Ảnh: HCDC

Y tế địa phương đã truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm mở rộng 170 nhân khẩu trên đoạn đường chính ngay trong buổi sáng 1/6.

COVID-19 hiện đã lan ra 22/24 quận huyện của TPHCM với hơn 200 người nhiễm và nghi nhiễm. Chỉ còn lại quận 11 và huyện Cần Giờ là chưa ghi nhận ca COVID-19 trong đợt dịch lần này.

Từ 17g ngày 1/6, TPHCM tạm dừng hoạt động các chốt, trạm kiểm dịch phòng chống COVID-19. Hiện nay, những trường hợp nhiễm COVID-19 tại TPHCM đã lan ra 6 tỉnh thành lân cận.

Hiếu Nguyễn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI