Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tại Hóc Môn

28/08/2022 - 14:01

PNO - Sáng 28/8, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu TPHCM đến dâng hương tại các di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn, nhân Lễ giỗ 81 năm Ngày hy sinh các nguyên lãnh đạo Đảng (28/8/1941 - 28/8/2022).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước, Di tích Lịch sử cấp TP “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940” (huyện Hóc Môn).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng

Tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh của các nguyên lãnh đạo Đảng, đồng bào, chiến sĩ ngã xuống tại huyện Hóc Môn nói riêng, trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng

Trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ, Hóc Môn - Bà Điểm vinh dự được Trung ương Đảng chọn làm căn cứ để lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước thời kỳ 1936-1939.

Sau cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, hàng ngàn người bị xử tử, bị đày ra Côn Ðảo và các trại tập trung. Tại Hóc Môn, thực dân Pháp đồng thời dựng lên ba trường bắn để giết hại các lãnh đạo của Đảng nhằm uy hiếp tinh thần cách mạng: Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ; Tổng bí thư Hà Huy Tập; Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Võ Văn Tần; Ủy viên Xứ ủy, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai; Ủy viên Trung ương Đảng Phan Đăng Lưu; Thành uỷ viên Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Hữu Tiến.

Đoàn đại biểu dâng hương tại
Đoàn đại biểu dâng hương tại khu vực tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ chưa xác định danh tính ngã xuống trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do

81 năm ngày hy sinh của các nguyên lãnh đạo (28/8/1941-18/8/2022); Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn tổ chức Lễ giỗ. Qua đó, ôn lại một trang sử hào hùng, dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; nêu cao tấm gương đấu tranh anh dũng; ý chí quật cường, tinh thần cách mạng. 

Ông Trần Văn Khuyên - Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn, cho biết trong hai cuộc kháng chiến, Hóc Môn là vành đai đỏ của thành phố Sài Gòn; sau ngày 30/4/1975, Hóc Môn là vành đai xanh của TPHCM
Ông Trần Văn Khuyên - Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn, bày tỏ sự xúc động trước bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng của huyện Hóc Môn

Đồng thời, xem đó là động lực để ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; để không phụ lòng các lãnh đạo tiền bối cách mạng của Đảng, cán bộ, chiến sĩ đã sống, làm việc và hy sinh trên mảnh đất này.

Lễ giỗ năm nay đồng thời gắn với lễ tưởng niệm, cầu siêu cho người dân Hóc Môn đã mất trong đại dịch COVID-19
Lễ giỗ năm nay đồng thời gắn với lễ tưởng niệm, cầu siêu cho người dân Hóc Môn đã mất trong đại dịch COVID-19

 

T.Dân

 

 
TIN MỚI