Ngưỡng mộ tính người Nhật ở cơ sở chạy thận hiện đại nhất Việt Nam

26/03/2017 - 07:00

PNO - Khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM được chính người Nhật giám sát, lau chùi... Đây chính là bí quyết giúp người bệnh ở Nhật sống gần như người bình thường suốt 20 - 30 năm.

Tung tâm lọc máu kỹ thuật cao đạt chuẩn quốc tế của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra đời với sự hợp tác của Nhật Bản - một trong các quốc gia có chất lượng lọc máu tốt nhất thế giới. Trung tâm xây dựng dựa trên thiết kế do phía Nhật đề nghị, với các máy chạy thận nhân tạo hiện đại, chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

Hiện trung tâm có 20 máy lọc máu chạy thận, có thể phục vụ 50-60 bệnh nhân mỗi ngày. Bác sĩ Huỳnh Thị Nguyễn Nghĩa, Trưởng khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết hàng tháng, các chuyên gia phía Nhật sẽ qua kiểm tra, hướng dẫn và bảo trì máy móc.

Sau nhiều ngày chứng kiến quá trình làm việc ở khoa Thận - Lọc máu, phóng viên 'ghi' lại được tính kỹ lưỡng của người Nhật, đáng để chúng ta học hỏi.

Nguong mo tinh nguoi Nhat o co so chay than hien dai nhat Viet Nam
Kỹ sư người Nhật qua Việt Nam kiểm tra bảo trì máy móc
Nguong mo tinh nguoi Nhat o co so chay than hien dai nhat Viet Nam
Y tá Nhật Bản qua hỗ trợ Việt Nam hệ thống lọc thận nhân tạo tiêu chuẩn Nhật

Ngay cả các y bác sĩ trong khoa Thận – Lọc máu ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng mắt tròn mắt dẹt khi thấy những kỹ sư người Nhật quỳ xuống đất để khom người tìm kiếm những vết bẩn phía dưới giường bệnh. Sau đó, tự tay họ cầm chổi lau lau sạch sẽ những vết bẩn đó.

Nguong mo tinh nguoi Nhat o co so chay than hien dai nhat Viet Nam
Đích thân người Nhật lau chùi sạch sẽ từng vết bẩn nhỏ nhất dưới sàn nhà

Bác sĩ Nguyễn Minh Luân, khoa Thận - Lọc máu, cho biết: Sự kỹ lưỡng trong chăm sóc sức khỏe của người Nhật thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất. Chẳng hạn, mỗi lần chăm sóc hay điều trị thì các dụng cụ đều được bỏ vào sẵn một gói vô khuẩn. Bác sĩ chỉ cần đến giường bệnh, khui gói vô khuẩn ra và chăm sóc bệnh nhân. Đây là điều mà các bệnh viện tại Việt Nam chưa làm được. 

Nguong mo tinh nguoi Nhat o co so chay than hien dai nhat Viet Nam
Bệnh nhân đang chạy thận theo 'phong cách Nhật' ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

 Nếu các nước trên thế giới dùng kim tiêm bằng chất liệu sắt để truyền máu thì ở Nhật lại sử dụng kim bằng nhựa với giá thành cao hơn kim sắt để tránh làm xây xát, tổn thương các mạch máu trong quá trình chạy thận nhân tạo. Nhờ vậy mà bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Nhật vẫn có thể sống thêm 20 – 30 năm.

Nguong mo tinh nguoi Nhat o co so chay than hien dai nhat Viet Nam
Hệ thống chạy thận nhân tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Có lẽ nhờ sự kỹ lưỡng này mà nhiều người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đến đây điều trị, mà không về nước. Trong ảnh là bệnh nhân người Nhật, Campuchia... đang chạy thận. Trước đây còn có bệnh nhân người Mỹ. 

Nguong mo tinh nguoi Nhat o co so chay than hien dai nhat Viet Nam
Ở Nhật, người chạy thận nhân tạo có thể sống được 20-30 năm
Nguong mo tinh nguoi Nhat o co so chay than hien dai nhat Viet Nam
 
 Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Văn Bùi, Chủ tịch Hội lọc máu TP.HCM: Khi bệnh thận đã vào giai đoạn cuối, người bệnh chỉ có thể sống nếu được lọc máu liên tục. Trong đó chạy thận nhân tạo được ứng dụng phổ biến nhất với hơn 90% bệnh nhân. Còn thẩm phân phúc mạc chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ là từ 10 – 15%.


Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI