Người Việt tăng mua xe hybrid

12/04/2026 - 07:51

PNO - Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 3/2026, toàn thị trường bán ra 38.704 xe, tăng 101% so với tháng trước và tăng 122% so với cùng kỳ năm 2025.

Điểm đáng chú ý không nằm ở con số tăng trưởng, mà ở sự thay đổi trong cách người tiêu dùng lựa chọn xe. Cụ thể, các dòng xe đa dụng đang chiếm ưu thế gồm: SUV (xe đa dụng thể thao) đạt 8.584 xe - cao nhất thị trường; tiếp theo là MPV (xe gia đình) với 5.258 xe và dòng xe crossover (xe lai giữa sedan và SUV) đạt 3.047 xe. Trong khi đó, sedan (xe 4 chỗ) chỉ đạt 2.321 xe, thấp hơn đáng kể so với SUV và MPV, cho thấy dòng xe từng phổ biến này đang dần mất vị thế.

Tính chung các dòng xe nói trên đạt 24.858 xe trong tháng, tăng 101% so với tháng trước, nhưng mức tăng chủ yếu đến từ các dòng xe đa dụng thay vì sedan.

Sự dịch chuyển này phản ánh một thay đổi trong cách nhìn về ô tô. Xe không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà dần trở thành “không gian mở rộng” của gia đình. Các dòng SUV và MPV với lợi thế rộng rãi, chở được nhiều người, phù hợp cả đi làm lẫn đi chơi cuối tuần đang được ưu tiên lựa chọn.

Một mẫu xe xăng lai điện được mua nhiều trong các tháng đầu năm nay
Một mẫu xe xăng lai điện được mua nhiều trong các tháng đầu năm nay - Ảnh: Honda

Bên cạnh yếu tố không gian, chi phí vận hành đang trở thành yếu tố quyết định. Đây là lý do dòng xe hybrid (xe xăng lai điện) ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Trong tháng Ba, doanh số hybrid đạt 3.143 xe, tăng tới 248% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng đầu năm, dòng xe này đạt 5.125 xe, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều người mua cho biết, giá xăng dầu biến động cùng chi phí sinh hoạt tăng khiến họ bắt đầu tính toán nhiều hơn đến bài toán lâu dài, thay vì chỉ nhìn vào giá mua ban đầu. Và dòng xe hybrid với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đã trở thành lựa chọn tối ưu cho người mua.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các dòng xe hybrid bán chạy tại Việt Nam hiện nay chủ yếu đến từ các hãng Nhật như Toyota, Honda và Suzuki. Trong đó, nhóm dẫn đầu gồm các mẫu như Toyota Corolla Cross Hybrid, Toyota Innova Cross Hybrid, Honda CR-V e:HEV hay Suzuki XL7 Hybrid. Đây đều là các dòng xe thuộc phân khúc SUV, crossover hoặc MPV - phù hợp nhu cầu gia đình và di chuyển đa dụng.

Bên cạnh đó, một số mẫu hybrid khác cũng đang mở rộng thị phần như Honda HR-V e:HEV, Toyota Camry Hybrid hay Toyota Yaris Cross Hybrid, cho thấy xu hướng điện hóa đang lan rộng từ xe phổ thông đến cả phân khúc trung - cao cấp.

Điểm chung của các mẫu xe bán tốt là tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và phù hợp điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Đáng chú ý, hầu hết các mẫu hybrid bán chạy đều không phải sedan, mà thuộc nhóm xe gầm cao hoặc xe gia đình, phản ánh rõ sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng.

Không chỉ xe lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu cũng tăng tốc đáng kể. Riêng tháng Ba, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 23.011 xe, tăng 129% so với tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, xe nhập khẩu tăng 40% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua ở phân khúc này đang phục hồi rõ rệt.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI