​Người tị nạn khốn khổ vì giá lạnh ở châu Âu

09/01/2017 - 10:36

PNO - Mùa đông năm nay ở châu Âu vô cùng khắc nghiệt khiến người tị nạn không kịp xoay xở. Không ít người đã bỏ mạng trong cảnh tuyết phủ trắng xóa

Các nhân viên xã hội cho biết, hàng trăm người vô gia cư (phần lớn là người tị nạn) sống trong khu nhà bỏ hoang ở thủ đô Belgrade của Serbia đã bị cảm lạnh nghiêm trọng sau nhiều ngày liên tục hứng chịu giá rét. Nhiệt độ thập nhất của Serbia là -20 độ C.

​Nguoi ti nan khon kho vi gia lanh o chau Au
Những người tị nạn hứng chịu giá lạnh ở trong khu nhà bỏ hoang ở thủ đô Belgrade của Serbia - Ảnh: AP
​Nguoi ti nan khon kho vi gia lanh o chau Au
Một em bé sống ở khu dành cho người tị nạn tại đảo Lesbos của Hy Lạp - Ảnh: AFP

Cảnh sát Bulgaria cho biết, một người đàn ông từ Iraq và một phụ nữ Somalia đã chết cóng ở dãy núi gần Thổ Nhĩ Kỳ khi họ đang trên đường tìm đến châu Âu.

Theo Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR), hiện có khoảng 15.000 người đang sống ở các đảo Hy Lạp phải đối diện với việc thiếu hụt nguồn cung nhu yếu phẩm cũng như nguồn giữ ấm.

​Nguoi ti nan khon kho vi gia lanh o chau Au
Khu lều dành cho người tị nạn ngập chìm trong tuyết trắng - Ảnh: Twitter
​Nguoi ti nan khon kho vi gia lanh o chau Au
​Nguoi ti nan khon kho vi gia lanh o chau Au
​Nguoi ti nan khon kho vi gia lanh o chau Au

Cơ quan UNHCR kêu gọi các quốc gia châu Âu tạo điều kiện cho người tị nạn có thể có  chỗ dừng chân an toàn hơn.

Khắp châu Âu, tình trạng lạnh giá bao phủ khiến nhiều dòng sông, hồ nước và đường ống cung cấp nước đóng băng.

​Nguoi ti nan khon kho vi gia lanh o chau Au
Tuyết rơi dày đặc ở Nga - Ảnh: RIA

Mặt đường trơn trợt khiến người tham gia giao thông dễ gặp tai nạn. Chính quyền Serbia đã cấm toàn bộ hoạt động giao thông đường thủy trên sông Danube nhằm tránh rủi ro tai nạn do gió lớn và nước đóng băng.

Tính từ đầu tháng 11/2016 đến nay, ở Ba Lan có đến 55 người chết vì giá lạnh.

MAI AN (Theo ABC, albawaba)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI