Người nông dân hiến đất, góp tiền cho quê hương khởi sắc

27/10/2025 - 06:30

PNO - Trên vùng đất cao nguyên nắng gió, giữa những vườn cà phê, sầu riêng xanh mướt ở xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, người dân thường nhắc đến ông Huỳnh Văn Tùng - một nông dân không chỉ biết làm giàu cho gia đình, mà còn hiến đất, góp tiền góp phần xây dựng quê hương.

Khát vọng làm giàu nơi vùng đất mới

Sinh năm 1969 tại Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), ông Tùng lớn lên trong gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Năm 1988, khi 19 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Nông nghiệp Trung ương 4, ông gác bút nghiên để khoác áo lính. Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn giũa cho ông bản lĩnh, kỷ luật và ý chí kiên cường.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông trở về quê hương, lập gia đình và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên làm giàu. Năm 1998, ông cùng vợ con rời quê đến vùng đất mới Đắk Sin (nay là xã Quảng Tín) để lập nghiệp với hành trang là vài chỉ vàng tích cóp. Ông phải vay mượn thêm để đủ mua 3ha đất trồng cà phê, tiêu, điều, khởi đầu cho hành trình vươn lên.

Ngôi trường mầm non - nơi ông Tùng đã hiến đất để xây dựng
Ngôi trường mầm non - nơi ông Tùng đã hiến đất để xây dựng

Con đường lập nghiệp không trải hoa hồng. Ông nhớ lại: “Khi ấy, gia cảnh hết sức khó khăn, nhà cửa tạm bợ. Công việc nương rẫy bộn bề, trong khi con còn nhỏ, vợ lại mang bầu. Có những lúc tôi rơi vào trạng thái hoang mang, không biết phải bắt đầu từ đâu. Đã vậy, những năm đầu cây trồng chưa cho năng suất, giá cả bấp bênh, thậm chí có năm bán ra còn thấp hơn cả chi phí sản xuất, thu nhập chẳng thấm vào đâu”. Nhưng không bỏ cuộc. Ông vừa lao động, vừa kiên trì học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và dần đúc kết cách làm phù hợp. Nhờ sự nhẫn nại và nỗ lực không ngừng, cuộc sống từng bước ổn định. Sau gần 30 năm nỗ lực, ông đã mở rộng diện tích canh tác lên 16ha với 3 loại cây trồng chủ lực là cà phê, hồ tiêu và sầu riêng.

Để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, ông mạnh dạn áp dụng các phương thức canh tác hiện đại, kết hợp tưới tiêu tiết kiệm và chú trọng yếu tố môi trường. Mỗi năm vườn cây cho thu hoạch ổn định với hơn 15 tấn cà phê nhân, 3 tấn hồ tiêu và 7 tấn sầu riêng. Không chỉ lo cho kinh tế gia đình, ông Tùng còn tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước vượt khó, thoát nghèo.

3ha đất, 3 tỉ đồng và nhiều công trình mọc lên

Nhiều năm qua, ông Huỳnh Văn Tùng được bà con nhắc đến như một tấm gương sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để góp phần cho quê hương khởi sắc. Gần 3 thập niên gắn bó với vùng đất mới, ông Tùng đã hiến tặng gần 3ha đất để xây dựng các công trình phúc lợi, từ những con đường khang trang đến ngôi trường rạng rỡ. Cụ thể, vào năm 2019, ông hiến 1,25ha để địa phương xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Trường mầm non Hoa Sim. Tiếp đó, ông hiến 3.800m2 để làm đường vào 2 công trình nói trên. Đến năm 2022, ông Tùng lại tiếp tục hiến thêm 600m² đất cùng 1,5 tỉ đồng để mở rộng đường vào. 1 năm sau, năm 2023, ông lại tặng 0,8ha đất để mở rộng tuyến giao thông liên xã. Bước qua năm 2024, ông lại tự nguyện bỏ ra 1,65 tỉ đồng làm 3.000m² đường bê tông nhựa, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn… Hỏi chuyện hiến đất, góp tiền, ông Tùng cười: “Hiến đất, góp tiền không phải là mất đi, mà là vinh dự. Khi xã có đường đẹp, trường khang trang, gia đình tôi cũng được hưởng lợi”.

Tấm lòng cao đẹp của ông Tùng còn được thể hiện qua những nghĩa cử sẻ chia, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã. Hằng năm, ông tích cực tham gia phong trào vì người nghèo bằng nhiều việc làm thiết thực như tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo và cận nghèo. Với ông, mỗi sự giúp đỡ không chỉ là chia sẻ khó khăn mà còn là cách để lan tỏa nghĩa tình, gắn kết cộng đồng.

Những việc làm thầm lặng nhưng lớn lao ấy đã được Nhà nước và chính quyền các cấp ghi nhận. Ông Tùng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2023 vì đã có nhiều đóng góp công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đặc biệt, mới đây, ông được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Theo ông Lê Quang Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Tín - những việc làm thiết thực của ông Huỳnh Văn Tùng đã góp phần giảm gánh nặng khó khăn về tài chính cho địa phương khi đầu tư các công trình phục vụ công ích. Đồng thời, giúp địa phương về đích nông thôn mới đúng kế hoạch. Những con đường mới, những công trình phúc lợi được xây dựng cũng đã góp phần mang lại sự thay đổi rõ nét cho địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Đức Hán - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng - cho biết, ông Huỳnh Văn Tùng là một trong những tấm gương tiêu biểu của người nông dân thời kỳ mới bởi tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và giàu tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Không chỉ vượt khó để làm kinh tế giỏi, ông còn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, hiến đất và đóng góp kinh phí trị giá hàng chục tỉ đồng xây dựng đường giao thông, trường học, trụ sở UBND xã... Những việc làm ấy không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn giúp bà con đi lại thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho con em đến trường dễ dàng; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng. Đây chính là hình ảnh đẹp, là niềm tự hào của nông dân Lâm Đồng và là động lực để phong trào nông dân thi đua sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nguyên Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI