Người dân vùng lũ trèo đèo, lội suối gùi hàng cứu trợ về bản

29/07/2025 - 17:39

PNO - Bản làng bị chia cắt do sạt lở đất, người dân xã biên giới Nghệ An phải trèo đèo, lội suối nửa ngày để ra điểm tiếp nhận hàng cứu trợ gùi lương thực, đồ dùng về nhà.

Người dân các bản bị cô lập ở xã Nhôn Mai gùi hàng cứu trợ về nhà - Ảnh: Lam Viết
Người dân các bản bị cô lập ở xã Nhôn Mai gùi hàng cứu trợ về nhà - Ảnh: Lam Viết

Ngày 29/7, ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) - cho biết, chính quyền xã đã dời điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) về bản Xói Voi và Thăm Thẩm (xã Nhôn Mai) sau khi đường giao thông được thông tuyến.

Từ sáng 29/7, nhiều đoàn thiện nguyện cũng đã bắt đầu vận chuyển hàng cứu trợ đến bản Xói Voi và Thăm Thẩm. Xã Nhôn Mai có 21 bản, nhiều bản đến nay vẫn đang bị cô lập do đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.

Phá Mựt là một trong những bản bị thiệt hại nặng nề nhất. Để nhận hàng cứu trợ, người dân bản Phá Mựt phải trèo đèo lội suối 4-5 tiếng để ra 2 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở bản Xói Voi và Thăm Thẩm. Sau khi nhận đồ, họ gùi hàng tiếp tục đi bộ về nhà.

1 tuần sau trận lũ lịch sử, xã Nhôn Mai vẫn đang bị cúp điện, không có nước, sóng điện thoại ngắt quãng. “Phải mất rất nhiều thời gian để khắc phục bởi hệ thống cột điện qua địa bàn đã bị gãy nát, các tuyến đường cũng bị sạt lở nghiêm trọng” - ông Nguyên nói.

Nhôn Mai là xã bị cô lập lâu nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Mấy ngày trước, chính quyền xã đã phải dùng xuồng máy ngược dòng Nậm Nơn lên mở điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại xã Mỹ Lý. Từ đây, hàng hóa được phân phát về cho người dân các bản.

Quốc lộ 16 bị hư hỏng nặng sau lũ - Ảnh: Phan Ngọc
Quốc lộ 16 bị hư hỏng nặng sau lũ - Ảnh: Phan Ngọc
Để nhận được hàng cứu trợ, người dân bản Phá Mựt phải đi bộ mất nửa ngày - Ảnh: Chiến Thắng
Người dân bản Phá Mựt phải đi bộ mất nửa ngày để nhận hàng cứu trợ - Ảnh: Chiến Thắng

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 đã khiến lưới điện các khu vực Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Châu bị thiệt hại nặng nề. Đến nay, hàng chục trạm biến áp đang bị ngập, giao thông chia cắt chưa tiếp cận để sửa chữa nên vẫn còn hàng ngàn hộ dân chưa có điện.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An, tính đến trưa 29/7, toàn tỉnh vẫn còn 56 thôn, bản (24.000 nhân khẩu) ở 7 xã bị cô lập do sạt lở đất vùi lấp đường. Mưa lũ kéo dài những ngày qua đã làm 4 người chết, 4 người bị thương. Hơn 7.400 căn nhà bị hư hỏng, trong đó có 425 căn nhà bị đổ sập, vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính 3.450 tỉ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI