Người đàn ông bị vỡ ruột, đại tràng do thanh sắt rơi trúng bụng

09/05/2019 - 17:16

PNO - Tai nạn bất thình lình trong lúc đang làm việc tại công trường khiến anh C. bị vỡ ruột, chảy máu ổ bụng nguy kịch. Bệnh viện Quận 2 TP.HCM đã hỗ trợ Bệnh viện Nhơn Trạch cấp cứu thành công ca bệnh này.

Sáng ngày 8/5, Bệnh viện Quận 2 TP.HCM nhận điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai nhờ hỗ trợ cấp cứu cho anh M.V.C. (30 tuổi, ở Đồng Nai). Biết anh C. bị vỡ ruột, đại tràng, rách màng treo, chảy máu ồ ạt, huyết áp, mạch không ổn định có thể tử vong bất kỳ lúc nào nếu chuyển viện, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Kiểu Ngọc Minh – Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Quận 2 TP.HCM – một mặt trao đổi, hướng dẫn ê-kip của bệnh viện bạn xử lí huyết áp, sinh hiệu cho bệnh nhân, song song đó chuẩn bị ê-kip nhanh chóng xuống hỗ trợ cấp cứu cho anh C.

Nguoi dan ong bi vo ruot, dai trang do thanh sat roi trung bung
Hiện anh C. đã qua nguy kịch, tiếp xúc được.

Hay tin, bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện Quận 2 – yêu cầu ê-kíp bác sĩ phẫu thuật của khoa Ngoại tổng quát mang theo thuốc, máu cùng các thiết bị cần thiết tiếp tục lên đường bằng mọi giá cấp cứu càng nhanh càng tốt.

Bác sĩ Minh cho biết: “Khoảng 20 phút sau, ê-kíp gây mê hồi sức đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Nhơn Trạch. Do chấn thương quá mạnh nên máu tuôn xối xả trong ổ bụng bệnh nhân, khoảng 3 lít máu ứ trong bụng, hầu như tất cả cơ quan nội tạng đều dập và vỡ hết. 

Bệnh nhân bị vỡ ruột non khá dài nên chúng tôi đã tiến hành cắt bỏ đoạn ruột, xử lý tạo hậu môn tạm do đại tràng bị vỡ, vá lại màng treo… May mắn ê-kíp bác sĩ thứ 2 tới kịp nên đủ máu, thuốc truyền cho anh C. Sau 3 giờ cấp cứu, anh qua cơn nguy kịch. Sau đó bệnh nhân đã được đưa về Bệnh viện Quận 2 để tiếp tục theo dõi”.

Nguoi dan ong bi vo ruot, dai trang do thanh sat roi trung bung
Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh (áo trắng) đã có những quyết định kịp thời cấp cứu được tính mạng anh C.

Bác sĩ Minh nói thêm, thành công trong việc cứu kịp anh C. là do bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Nhơn Trạch đã rất nhanh chóng trong hồi sức, mổ khẩn cấp, xử lý cầm máu trong lúc chờ ê-kíp của Bệnh viện Quận 2 đến.

Sáng 9/5, anh C. đã qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định nhưng do mất máu quá nhiều nên xuất hiện tình trạng rối loạn đông máu và suy thận, nhưng đã được kiểm soát kịp thời. Thời gian tới bác sĩ sẽ tiến hành đóng hậu môn tạm cho anh C.

Theo người nhà anh C., khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, anh C. đang tháo dỡ công trình để phục vụ xây dựng. Trong lúc phá dỡ, anh không may bị vấp té, liền theo đó thanh sắt to từ phía trên cao đột ngột rơi xuống trúng vùng bụng của anh khiến nội tạng bị chấn thương nghiêm trọng.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI