Người dân Huế đạp xe quảng bá du lịch

26/03/2022 - 11:28

PNO - Ngày 26/3, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức "Ngày hội đạp xe vì du lịch và môi trường".

 

Sau nghi thức phát động chương trình tại sân Nghinh Lương Đình, đoàn người đạp xe đã đi qua nhiều tuyến đường và các điểm di tích ở TP.Huế
Sau nghi thức phát động chương trình tại sân Nghinh Lương Đình, đoàn người đạp xe đã đi qua nhiều tuyến đường và các điểm di tích ở TP. Huế - Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Số lượng người và xe đăng ký tham gia “Ngày hội đạp xe vì du lịch và môi trường” hơn 300 người tất cả điều rất vui khi tham gia ngày hội
Hơn 300 người đã đăng ký tham gia “Ngày hội đạp xe vì du lịch và môi trường” 
Hoạt động này cũng nhằm mục đích quảng bá hình ảnh đẹp của các giá trị di sản văn hoá đặc sắc, cảnh quan môi trường trong lành và con người Huế thân thiện, giàu lòng mến khách
Hoạt động này cũng nhằm mục đích quảng bá đất và người Huế thân thiện, giàu lòng mến khách
Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, lượng người đông đảo tham gia chương trình đã thể hiện sự quyết tâm đồng hành cùng phục hồi hoạt động du lịch của các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này
Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, lượng người đông đảo tham gia chương trình đã thể hiện sự quyết tâm đồng hành cùng phục hồi hoạt động du lịch của các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này
Tất cả điều có mong muốn Du lịch Huế sớm hồi sinh trở lại
Tất cả đều có mong muốn du lịch Huế sớm hồi phục sau hai năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19
Đoàn đi qua các tuyến đường tuyệt đẹp bên trong Thành  Nội
Đoàn đi qua các tuyến đường tuyệt đẹp ở Thành Nội
Theo thống kê, từ ngày 15/3 đến nay, sau khi mở cửa du lịch hoàn toàn, đã có hơn 20.000 lượt khách du lịch đến Huế, trong đó có hơn 16.000 lượt du khách tham quan di sản Huế.
Theo thống kê, từ ngày 15/3 đến nay, sau khi mở cửa du lịch hoàn toàn đã có hơn 20.000 lượt khách du lịch đến Huế, trong đó có hơn 16.000 lượt du khách tham quan di sản Huế - Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
 Ngày hội đạp xe vì du lịch và môi trường thật sự có ý nghĩa đối với người dân xứ Huế
"Ngày hội đạp xe vì du lịch và môi trường" thật sự có ý nghĩa đối với người dân xứ Huế
kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/975 – 26/3/2022); đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp và cộng đồng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tự nguyện tắt bớt thiết bị điện từ 20g30 đến 21g30 ngày 26.3.2022).
Hoạt động này cũng là sự kiện kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp và cộng đồng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tự nguyện tắt bớt thiết bị điện từ 20g30 đến 21g30 ngày 26/3/2022)
Những cung đường tuyệt đẹp ở TP. Huế nơi đoàn đạp xe đi qua
Những cung đường tuyệt đẹp ở TP. Huế nơi đoàn đạp xe đi qua
Đoàn đạp xe qua chợ Đông Ba
Được biết vào cuối tháng 4/2022 TP. Huế sẽ khai trương dịch vụ đạp xe chia sẻ công cộng nhằm tạo ra mạng lưới giao thông công cộng hoàn thiện hơn, lan tỏa hình thức đi xe đạp như một phong trào hiện đại, văn minh vì môi trường và cải thiện sức khỏe.
Được biết vào cuối tháng 4/2022, TP. Huế sẽ khai trương dịch vụ đạp xe chia sẻ công cộng nhằm tạo ra mạng lưới giao thông công cộng hoàn thiện hơn, lan tỏa hình thức đi xe đạp như một phong trào hiện đại, văn minh vì môi trường và cải thiện sức khỏe - Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI