Di tích Huế đón gần 600 du khách đầu tiên trong ngày mở cửa du lịch

15/03/2022 - 17:03

PNO - Đoàn gần 600 khách đã đến tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế trong ngày 15/3 - ngày chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch.

Chiều ngày 15/3 tại Ngọ Môn – Đại Nội TP. Huế lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế; Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Trung tâm TTXTDL tỉnh Thừa Thiên Huế... đã tổ chức đón Đoàn khách của Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Việt (Công ty Viettours) với số lượng khách gần 600 người đến tham quan Hoàng cung Huế
Chiều ngày 15/3, tại Ngọ Môn - Đại Nội TP. Huế, đại diện lãnh đạo ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đón đoàn gần 600 khách của Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Việt (Công ty Viettours) - Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Hoạt động này nằm  trong khuôn khổ chương trình du lịch hình thức Incentives (khen thưởng) và Teambuilding (giao lưu tập huấn/đào tạo) tổ chức cho các nhân sự cao cấp và cán bộ của một tập đoàn lớn
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình du lịch hình thức Incentive (khen thưởng) và Teambuilding (giao lưu tập huấn/đào tạo) của doanh nghiệp - Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Cúng đã rất lâu rồi hôm nay Đại Nội Huế mới nhộn nhịp trở lại
Từ khá lâu rồi Đại Nội Huế mới nhộn nhịp khách tham quan trở lại.
Sau khi đón đoàn, cùng với những biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty Viettours đã tổ chức các hoạt động tham quan tại Quần thể di tích Cố đô Huế với mong muốn mang đến những trải nghiệm mang tính khám phá về du lịch, văn hoá, lịch sử, các giá trị về phi vật thể qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tìm hiểu công trình kiến trúc
Quá trình đón khách tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch.  
Một góc hoàng thành xứ Huế nhìn từ trên cao
Một góc hoàng thành xứ Huế nhìn từ trên cao - Ảnh: Lê Đình Hoàng
Đoàn khách gần 600 người này được bố trí thăm Đại Nội theo từng nhóm ở các khung giờ lệch nhau trong buổi (chứ không vào cùng lúc) để đảm bảo phòng dịch
Đoàn khách gần 600 người này được bố trí thăm Đại Nội theo từng nhóm vào các khung giờ lệch nhau để đảm bảo phòng dịch.
Các thành viên trong đoàn đã được Công ty du lịch Viettours kiểm tra sức khỏe và test âm tính trước khi đến Huế.
Các thành viên trong đoàn đã được kiểm tra sức khỏe và test âm tính trước khi đến Huế.
Ban Quản lý di tích cũng đã chuẩn bị khâu đón khách khá chu đáo trong ngày mà ngành du lịch được khôi phục hoàn toàn các hoạt động
Ban Quản lý di tích cũng đã chuẩn bị khâu đón khách khá chu đáo trong ngày đầu tiên ngành du lịch được khôi phục hoàn toàn các hoạt động.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 14.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch và hơn 30.000 lao động gián tiếp liên quan đến lĩnh vực này. Suốt hai năm “đóng băng” do dịch bệnh, khoảng 80% lao động trong lĩnh vực du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm mới. Sự thiếu hụt nhân lực đang là một áp lực lớn đối với ngành du lịch. Sở Du lịch sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho người lao động trong các doanh nghiệp cả trực tiếp lẫn trực tuyến.
Thừa Thiên - Huế có hơn 14.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch và hơn 30.000 lao động gián tiếp liên quan đến lĩnh vực này. Suốt hai năm “đóng băng” do dịch bệnh, khoảng 80% lao động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh đã chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm mới. Sự thiếu hụt nhân lực đang là một áp lực lớn đối với ngành du lịch. Sở Du lịch sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho người lao động trong các doanh nghiệp bằng hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến.
Ông Trần Hữu Thùy Giang - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế chú trọng xây dựng các sản phẩm mới như Phố đêm Hoàng Thành, chợ đêm Đông Ba cùng hàng loạt các điểm du lịch thư giãn cộng đồng dọc hai bờ sông Hương để thu hút du khách. Cũng theo ông Giang để chuẩn bị cho quá trình mở cửa toàn diện trở lại thì phải tập trung vào dịch vụ và sản phẩm mới. Một trong những điểm nhấn của năm nay đó là mở cửa phố đêm Hoàng Thành, gắn với mở cửa các dịch vụ và mở cửa Đại Nội về đêm. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đang phối hợp với thành phố rất chặt chẽ để có các sản phẩm mới. Thứ hai là sở cũng tập trung sắp xếp và hướng dẫn lại các mô hình khai thác dịch vụ suối thác ở các điểm du lịch cộng đồng. Hiện tại ngành Du lịch Thừa Thiên- Huế xác định mở cửa hoàn toàn trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về 'thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19'. Điểm nhấn là quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên - Huế với thông điệp “Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện”, khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”. Qua đó, thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ tại Thừa Thiên -Huế  Hiện tại tất cả đều đã sẵn sàng, các phương án đón du khách
Ông Trần Hữu Thùy Giang - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngành du lịch của tỉnh sẽ chú trọng xây dựng các sản phẩm mới như phố đêm Hoàng Thành, chợ đêm Đông Ba cùng hàng loạt các điểm du lịch thư giãn cộng đồng dọc hai bờ sông Hương để thu hút du khách - Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Cũng theo ông Giang để chuẩn bị cho quá trình mở cửa toàn diện trở lại thì phải tập trung vào dịch vụ và sản phẩm mới. Một trong những điểm nhấn của năm nay đó là mở cửa phố đêm Hoàng Thành, gắn với mở cửa các dịch vụ và mở cửa Đại Nội về đêm. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đang phối hợp với thành phố rất chặt chẽ để có các sản phẩm mới. Thứ hai là sở cũng tập trung sắp xếp và hướng dẫn lại các mô hình khai thác dịch vụ suối thác ở các điểm du lịch cộng đồng. Hiện tại ngành Du lịch Thừa Thiên- Huế xác định mở cửa hoàn toàn trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về 'thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19'. Điểm nhấn là quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên - Huế với thông điệp “Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện”, khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”. Qua đó, thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ tại Thừa Thiên -Huế Hiện tại tất cả đều đã sẵn sàng, các phương án đón du khách
Cũng theo ông Giang, để chuẩn bị cho quá trình mở cửa toàn diện trở lại thì phải tập trung vào dịch vụ và sản phẩm mới. Một trong những điểm nhấn của năm nay đó là mở cửa phố đêm Hoàng Thành, gắn với mở cửa các dịch vụ và mở cửa Đại Nội về đêm. 

 

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang phối hợp với thành phố rất chặt chẽ để có các sản phẩm mới. 'Sở cũng tập trung sắp xếp và hướng dẫn lại các mô hình khai thác dịch vụ suối thác ở các điểm du lịch cộng đồng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang phối hợp với thành phố rất chặt chẽ để có các sản phẩm mới. "Sở cũng tập trung sắp xếp và hướng dẫn lại các mô hình khai thác dịch vụ suối thác ở các điểm du lịch cộng đồng", Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thêm.
Điểm nhấn là quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên - Huế với thông điệp “Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện”, khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”. Qua đó, thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ tại Thừa Thiên -Huế Hiện tại tất cả đều đã sẵn sàng, các phương án đón du khách thích ứng với tình hình mới.
Hình ảnh du lịch Thừa Thiên - Huế được quảng bá với thông điệp “Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện”, khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”. Hiện tại, tất cả đều đã sẵn sàng, bao gồm các phương án đón du khách thích ứng với tình hình mới.
Clip: Những đoàn khách đầu tiên đến tham quan Quần thể Di tích Huế trong ngày du lịch mở cửa trở lại 

 Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI