Nghệ An, Hải Phòng cách ly 3 người về từ Trung Quốc

31/01/2020 - 10:50

PNO - Trở về từ Trung Quốc, 3 người này xuất hiện triệu chứng ho, sốt nhẹ nghi nhiễm virus corona nên đã được nhập viện cách ly.

Sáng 31/1, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xác nhận, một phụ nữ 42 tuổi từ Trung Quốc về quê ăn tết hiện đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Trước đó, ngày 17/1, chị Hà Thị Th. (42 tuổi, trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), công nhân một công ty giày da ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trở về quê ăn tết.

Đến ngày 28/1, chị Th. xuất hiện triệu chứng ho, sốt và khó thở nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong thăm khám. Hai ngày sau, nữ bệnh nhân này được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị.

Ngay sau đó, nữ bệnh nhân này đã được cách ly để điều trị, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được cách ly, điều trị do nghi ngờ nhiễm virus corona. Ít ngày trước, một phụ nữ quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng đã nhập viện do có dấu hiệu bị sốt. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân này chỉ bị sốt xuất huyết, không liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán nên chỉ điều trị thông thường.

Kiểm tra thân nhiệt tại Cửa khẩu Nậm Cắn - Ảnh T.L.T
Nghệ An triển khai kiểm tra thân nhiệt tại Cửa khẩu Nậm Cắn - Ảnh T.L.T

Sáng 31/1, đại diện Sở Y tế Hải Phòng cũng cho biết, đang cách ly hai mẹ con trên chuyến bay từ TPHCM ra Hải Phòng có dấu hiệu sốt, nghi nhiễm virus corona.

Theo đó, chị Võ Thị Thanh Tuyền (21 tuổi, quê quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), thân nhiệt 37,7 độ C, không ho, không khó thở nhưng có cảm giác khô cổ, khó chịu, hội chứng nhiễm trùng chưa rõ. Con trai chi Tuyền là Vương Trung Bảo (17 tháng tuổi) sốt nhẹ, mệt, quấy khóc, môi tím.

Trước khi tới Hải Phòng, từ ngày 5 đến 18/1, mẹ con chị Tuyền có xuất cảnh đi các tỉnh của Trung Quốc là Nam Ninh, Sơn Đông, Quảng Châu, sau đó trở về TPHCM.

Cả 2 bệnh nhân được bác sĩ Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế bàn giao Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp). Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng đã thực hiện điều tra dịch tễ 2 bệnh nhân, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế cũng đã khử trùng toàn bộ khu vực ga đến nội địa, quốc tế cùng với phòng lưu 2 ca nghi ngờ. Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp kiểm soát nhiễm khuẩn, trang bị bảo hộ cho nhân viên y tế tham gia điều trị, chăm sóc 2 bệnh nhân.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI