Ngày cuối năm, đi chợ đồ cũ

18/02/2015 - 10:36

PNO - PN - Những mặt hàng dân dụng cũ có từ hàng chục năm trước như đèn dầu, bật lửa, điện thoại, máy đánh chữ, radio… thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2015.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2015, lần đầu tiên, có sự xuất hiện của 4 quầy hàng buôn bán đồ cũ. Đó là những mặt hàng thiết yếu đã từng gắn bó với người dân trong sinh hoạt cách đây nhiều chục năm.

Anh Lê Chiến, chủ một quầy hàng cho biết đã thu mua lại những mặt hàng như đèn dầu, bật lửa, điện thoại, máy đánh chữ, radio, bàn ủi… từ các gia đinh còn lưu giữ lại.

Ban đầu, anh Chiến chỉ có ý định mang về nhà trưng bày. Tuy nhiên, do có nhiều người hỏi mua nên anh Chiến quyết định mang bán bộ sưu tập của mình trong dịp Tết.

Những đồ vật này không phải là đồ cổ mà chỉ là đồ cũ. “Dù là đồ cũ nhưng người mua nếu muốn vẫn có thể sử dụng tốt. Đặc biệt, có những chiếc radio từ những năm 1950 vẫn bắt sóng tốt và loa nghe vẫn như mới”.

Theo anh Chiến, giá của những vật dụng cũ này từ vài trăm ngàn lên đến vài triệu đồng, tuỳ theo món hàng và độ hiếm. Người mua chủ yếu là những đàn ông trung niên muốn tìm về những ký ức cũ.

Anh Trần Đoàn Nguyên, một khách mua hàng cho biết, thường vào ngày Tết, người ta hay mua đồ mới để mong may măn suôn sẻ. Nhưng với riêng anh thì tìm được những món đồ đã từng sử dụng hồi trai trẻ giúp anh tìm lại một khoảng ký ức đẹp đẽ của mình.

Một số hình ảnh các gian hàng bán đồ cũ ở chợ hoa xuân Đà Nẵng:

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

Ngay cuoi nam, di cho do cu

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI