Một cô giáo cùng 3 bệnh nhân khác được chữa khỏi COVID-19, xuất viện về nhà

29/08/2020 - 13:18

PNO - Trưa 29/8, Bộ Y tế thông tin thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh, được về nhà.

Cả 4 bệnh nhân này đều được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, cụ thể:

Bệnh nhân thứ 471 là nữ, 42 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, được phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 31/7/2020. Chị là người thân chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khi dương tính với viurs SARS-CoV-2, chị được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Sau một thời gian điều trị, chị được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính 3 lần.

Bệnh nhân thứ 641 là nữ, 20 tuổi, ở phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (lớp điều dưỡng Đa khoa 6B).

Chị được phát hiện mắc COVID-19 ngày 3/8/2020, sau đó được cách ly, điều trị. Bệnh nhân có kết quả 3 lần âm tính với viurs SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 815 là nữ, 26 tuổi, ở phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Chị tiếp xúc gần với mẹ là bệnh nhân 740. Khi biết mẹ của mình mắc bệnh, chị chủ động khai báo và được cách ly lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2, có kết quả dương tính vào ngày 9/8. Hiện tại, kết quả xét nghiệm của chị đã 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ  955 là nữ, 31 tuổi, sống cùng gia đình tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân là giáo viên Trường THPT Phan Thành Tài, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Trước khi bị bệnh, chị tiếp xúc với ca bệnh 897 và được phát hiện bệnh ngày 16/8/2020. Hiện chị đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân này khi trở về địa phương sẽ được theo dõi sức khỏe và tự cách ly y tế tại nhà thêm 14 ngày.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI