Mới ra đời đã bị thủng dạ dày

21/07/2013 - 23:33

PNO - PNO - Ngày 21/7, ThS-BS Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, BV vừa phẫu thuật cấp cứu thành công ca thủng dạ dày bẩm sinh.

Bệnh nhi (BN) là bé trai sinh non 28 tuần tuổi, nặng 1 kg. Khi phẫu thuật, các BS phát hiện dạ dày bé bị thủng hai chỗ ở bờ cong lớn với đường kính 3cm và 1cm. Dạ dày được khâu lại, kết quả sinh thiết mô dạ dày hoại tử cho thấy cơ dạ dày mỏng, không liên tục.

Đây là trường hợp thủng dạ dày bẩm sinh do bất thường cơ dạ dày, trên cơ địa sinh non cực nhẹ cân. Hiện, BN đã tăng được 100g, sức khỏe tương đối ổn định nhưng do sinh non chưa có phản xạ bú nên bé được giữ lại khoa để tiếp tục chăm sóc, theo dõi và tập thích nghi với môi trường bên ngoài.

Được biết, người mẹ đã lớn tuổi (35 tuổi), bị tăng huyết áp thai kỳ, nguy cơ tiền sản giật nên các BS BV Từ Dũ phải mổ bắt con, sau đó bé sơ sinh được chuyển sang BV Nhi Đồng 1 phẫu thuật cấp cứu do thủng tạng rỗng.

Hương Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI