Nhiều nơi khẩn trương di dời dân
Chiều tối 28/9, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành và UBND các phường, xã về việc cấm đường tạm thời phòng chống bão số 10. Trước dự báo thời gian bão đổ bộ vào đất liền dự kiến từ 23g tối 28/9 đến 4g sáng 29/9, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu từ 23g tối 28/9, người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.
 |
Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hỗ trợ dân, cán bộ ở đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị vào nơi tránh bão số 10 an toàn - Ảnh: Thuận Hoá |
Sáng 28/9, bão số 10 bắt đầu quần thảo trên vùng biển cách TP Đà Nẵng khoảng 200km. Trong bờ, mưa to làm sạt lở khắp các xã miền núi. Tại xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền đã phải di dời khẩn cấp 12 hộ dân ở dưới chân núi thôn Rooc Mẹt sau khi thấy một vết nứt dài 200m giữa núi.
Bão số 10 cũng làm tuyến độc đạo dẫn vào thôn Z’Lao, xã Tây Giang, TP Đà Nẵng bị sạt lở hơn 15m phía ta luy dương. Thôn này có 46 hộ dân. Đơn vị thi công đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, san ủi đất đá để đảm bảo việc lưu thông an toàn. UBND xã Tây Giang cũng đặt biển cảnh báo ở điểm sạt lở. Ngoài tuyến đường vào thôn Z’Lao, xã Tây Giang còn có 24 tuyến đường khác có nguy cơ sạt lở. UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thông đường. Ở xã Ba và xã Đông Giang, cũng có nhiều đường bị sạt lở.
Ông Briu Quân - Chủ tịch UBND xã biên giới A Vương, TP Đà Nẵng - cho biết, đến chiều tối 28/9, mưa vẫn rất lớn, mực nước các sông suối như M’roong, Talang, Avương, Ta’e dâng cao hơn từ 1 - 1,5m so với mực nước trung bình. UBND xã đã cho học sinh 5 trường nghỉ học trong ngày 29/9 và theo dõi diễn biến bão.
Ở tỉnh Quảng Trị, đặc khu Cồn Cỏ sẽ là nơi bão quét qua đầu tiên. Ông Trần Xuân Anh - Bí thư, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ - cho biết, đã đưa toàn bộ người dân trên đảo vào hầm tránh bão. Hiện trên đảo bắt đầu mưa to, gió giật trên cấp 8. Lực lượng trên đặc khu đã di chuyển khoảng 200 người dân, công nhân, lực lượng vũ trang vào hầm tránh trú, đồng thời dự trữ lương thực thực phẩm, thuốc men cần thiết trong 15 ngày.
Đại úy Nguyễn Trung Anh - Phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn hỗn hợp thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh - cho biết, đơn vị đã cử lực lượng hỗ trợ Trường mầm non - tiểu học Hoa Phong Ba và các gia đình di dời tài sản, đồ dùng học tập, chằng chống nhà cửa, đưa toàn bộ du khách tham quan đảo vào bờ. Trong ngày 28/9, đơn vị đã hỗ trợ di dời khoảng 200 người vào hầm tránh bão.
 |
Lực lượng vũ trang phường An Cựu, TP Huế đưa người dân vùng trũng ở kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh đến nơi tránh trú an toàn - Ảnh: Thuận Hoá |
Ngày 28/9, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế đã huy động 822 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 62 lượt phương tiện giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, di dời 119 hộ với 371 khẩu ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Theo thống kê, trong ngày 27 và 28/9, gió lốc đã làm nhiều nhà dân ở xã Quảng Điền bị hư hại: thôn An Xuân Đông có 50 ngôi nhà bị tốc mái, thôn An Xuân Bắc có 15 ngôi nhà bị hư hại, lốc xoáy còn làm tốc mái nhà kho của Hợp tác xã Nông nghiệp An Xuân khiến 20/30 tấn lúa dự trữ bị ướt, làm gãy đổ nhiều cây xanh, làm 1 người bị thương.
Từ sáng 28/9, chính quyền tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã cho di dời hàng ngàn hộ dân sống gần biển và các nơi xung yếu đến trường học, nhà văn hóa để phòng tránh bão. Ngoài di dời dân, công an cũng giúp dân chuyển những tài sản có giá trị từ những ngôi nhà cấp 4 có nguy cơ bị bão gây thiệt hại đến gửi ở các ngôi nhà kiên cố. UBND các xã, phường cũng chuẩn bị sẵn thuốc men, lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân, cắt cử lực lượng túc trực ở các điểm tránh bão.
Sẵn sàng ứng phó với các tình huống nguy hiểm
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, có 65 vị trí xung yếu và 6 công trình đê, kè đang thi công dở dang. Các tuyến đê biển được thiết kế đủ để chống chọi bão cấp 9-10, triều 5% nên có nguy cơ bị mất an toàn khi bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão số 10 có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh qua khu vực có nhiều tàu thuyền hoạt động, hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ. Do đó, các bộ ngành, địa phương cần tập trung ứng phó từ sớm, từ xa, tránh những thiệt hại đáng tiếc.
Trong ngày 28/9, ông Hoàng Hải Minh - Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế - đã cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế trực tiếp đến một số địa phương bị thiệt hại do mưa bão để thăm hỏi dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão. Trong ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã cho điều tiết nước ở hồ chứa thủy điện Hương Điền để đảm bảo an toàn.
Ông Đặng Văn Hòa - Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Huế - cho biết, mực nước sông Hương, sông Bồ đang lên nhanh, hoàn lưu bão số 10 sẽ gây mưa nhiều, dài ngày, có khả năng xảy ra hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”.
 |
Công an xã A Lưới 5, TP Huế giúp người dân địa phương gặt lúa “chạy” bão số 10 - Ảnh: Thuận Hoá |
Dẫn đầu đoàn đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại phường Cửa Lò, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tổ chức triển khai công tác sơ tán, di dời dân tại các khu vực thiếu an toàn; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản khi bão đến; có biện pháp phòng, chống cháy, nổ. Trong trường hợp cần thiết, cán bộ phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Ông Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An - cho biết, bão Bualoi dự kiến đổ bộ vào đất liền rạng sáng 29/9 với sức gió giật cấp 11. Các đê biển ở tỉnh Nghệ An chỉ chịu được khả năng bão cấp 10, hơn nữa lúc này thủy triều đang lên nên người dân sống ven biển cần đề phòng nước biển tràn vào nhà. Trong 6 giờ tới, có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc ở 50 xã, phường của tỉnh. Lũ quét có khả năng gây hư hại các công trình giao thông thủy lợi, gây thiệt hại về người và của. Mưa to gây ngập cục bộ một số công trình giao thông. Người dân cần lưu ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn.
Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất do mưa lớn trong và sau bão số 10, toàn bộ học sinh ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã được thông báo nghỉ học ngày 29/9. Ngành giáo dục cũng yêu cầu các trường, nhất là những cơ sở nằm ven sông, suối, vùng ven biển hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở cao phải chằng chống phòng học, di chuyển trang thiết bị, đồ dùng học tập đến nơi an toàn; tùy diễn biến thực tế, các trường có thể chủ động cho học sinh nghỉ học sau bão.
Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đến 17g ngày 28/9, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán hơn 11.000 hộ, với khoảng 28.000 người tại khu vực nguy hiểm. Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó bão số 10 Ngày 28/9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940-CV/VPTW về việc ứng phó với bão số 10. Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở các khu vực bị ảnh hưởng của bão khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại; cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng trước 16g hằng ngày. |
Đóng cửa 4 sân bay để ứng phó bão Để tránh ảnh hưởng của bão Bualoi, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu đóng cửa 4 sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng, hoãn 51 chuyến bay và hủy 42 chuyến bay. Các sân bay trên sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay cho tới khi bão không còn khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay. |
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích Chiều 28/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã cứu được 9 thuyền viên trên tàu cá mang biển hiệu TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) gặp nạn ở biển Cửa Việt và đang khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại. Ông Trần Ngọc Tài - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng - cho biết, trong ngày 27 và 28/9, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gồm 60 người tìm kiếm ông Ngô Minh T. (62 tuổi) mất tích, nhưng chưa có kết quả. Ông Lê Viết Thắng - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Phước Năng, TP Đà Nẵng - cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang tìm cách liên lạc với hàng trăm người đang làm rẫy trong rừng từ trước bão số 10 cách đây 1 tuần. |
Thuận Hoá - Đình Dũng - Phan Ngọc