Miền Tây xử phạt lên đến 15 triệu đồng/ trường hợp ăn nhậu, nhiều người vẫn nhậu

24/07/2021 - 17:27

PNO - Nhiều địa phương ở miền Tây xử phạt số tiền lên đến 15 triệu đồng đối với mỗi người tham gia tụ tập ăn nhậu ngay trong thời điểm dịch bệnh COVID-19.

Ngày 24/7, UBND thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã ra quyết định xử phạt 6 trường hợp 90 triệu đồng (15 triệu đồng/người) do vi phạm về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Các trường hợp bị xử phạt nêu trên gồm 2 nữ 4 nam, cư ngụ tại nhiều nơi thuộc địa bàn Trà Vinh và Sóc Trăng.

Các trường hợp tụ tập ăn nhậu ở Trà Vinh tại thời điểm kiểm tra - (Ảnh: cơ quan công an cung cấp)
Các trường hợp tụ tập ăn nhậu ở Trà Vinh tại thời điểm kiểm tra - Ảnh: CACC

Tương tự, UBND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cũng vừa ra quyết định xử phạt 9 đối tượng 120 triệu đồng (mỗi người từ 7,5 triệu đến 15 triệu đồng) do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Đồng thời, cho các đối tượng viết cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an trao quyết định xử phạt nhóm người tụ tập nhậu nhẹt
Cơ quan công an ở tỉnh Tiền Giang trao quyết định xử phạt nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập sử dụng rượu bia tại một hộ dân trên địa bàn ấp Hữu Lợi, Công an xã Hữu Đạo (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã  kiểm tra và phát hiện tại đây có 9 đối tượng tổ chức sử dụng rượu bia.

Cùng thời điểm, trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng xã Trung Ngãi (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện tại nhà bà Trần Thị Ph. (ngụ ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi) có một nhóm gồm 6 thanh niên tụ tập ăn nhậu bất chấp quy định giãn cách xã hội nên đã lập biên bản.

Công an xã Trung Ngãi đề xuất UBND huyện Vũng Liêm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người, với mức 15 triệu đồng/người.

Tại địa phương lân cận, UBND xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm cũng đã nhận đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm thanh thiếu niên 6 người (tuổi từ 16 đến 20) ra cánh đồng thuộc ấp Đại Nghĩa để bày tiệc nhậu lúc chiều tối.

Nhóm thanh thiếu niên ra đồng bày tiệc nhậu lúc chiều tối
Nhóm thanh thiếu niên ra đồng bày tiệc nhậu lúc chiều tối

Ngày 24/7, UBND huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) cũng đã tiếp nhận đề xuất xử phạt 5 người 75 triệu đồng do có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người...

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI