Mẹ chồng cho tiền rồi ghi sổ

22/10/2025 - 07:00

PNO - Hãy xem đây là một hồi chuông để vợ chồng em nhìn lại sự độc lập về tài chính. Dù mẹ thương con cháu nhưng việc vợ chồng em nhận quá nhiều sự giúp đỡ trong thời gian dài cũng không phải điều hay.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em lấy nhau được 4 năm và đã có một bé trai hơn 2 tuổi. Em cảm thấy mình rất may mắn vì có mẹ chồng thương con cháu. Từ lúc tụi em cưới nhau, bà hay cho vợ chồng em tiền, lần nhiều nhất là cho thêm tiền mua nhà, thi thoảng cho tiền sắm đồ đạc. Khi em sinh con, mọi chi phí (viện phí, bỉm sữa…) bà cũng lo cho gần hết. Lâu lâu, bà lại đưa em vài triệu đồng nói là “cho cháu nội”. Lúc nào em cũng nghĩ đó là tình thương cho đi vô điều kiện của bà dành cho con cháu. Vợ chồng em rất biết ơn và luôn tự nhủ phải hiếu thảo với bà.

Nhưng mới tuần trước, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với người dì họ qua điện thoại. Tai em ù đi khi nghe mẹ chồng khoe rằng từ lúc chúng em cưới, bà cho tiền dù ít hay nhiều cũng cẩn thận ghi vào sổ. Bà còn nói nhẩm tính sơ sơ 4 năm qua đã cho hơn 1 tỉ đồng.

Em ngỡ ngàng choáng váng. Hóa ra tất cả những khoản bà cho đều được ghi lại. Đó là quà tặng hay là một khoản nợ mà vợ chồng em phải trả? Tại sao bà làm vậy? Có phải bà không tin tưởng chúng em hay bà làm vậy để sau này kể công hoặc để ràng buộc vợ chồng em?
Giờ em rất hoang mang, không dám nhìn mặt mẹ chồng, cũng không dám nhận thêm bất cứ thứ gì từ bà. Em phải làm sao đây? Em có nên hỏi thẳng bà?

Minh Lan (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Minh Lan thân mến,

Bình tĩnh đi em! Cuộc điện thoại đã làm em sững sờ, hụt hẫng và hoang mang ấy thực ra không ảnh hưởng gì đến gia đình em hiện tại, đúng không? Việc phát hiện điều bất ngờ về người mình tin yêu, kính trọng luôn là một cú sốc. Tình thương mình vốn nghĩ là vô tư bỗng nhiên được đong đếm chi li bằng việc ghi sổ, bằng những con số cụ thể - cảm giác đó quả thực rất dễ khiến mình xáo trộn tâm can.

Tuy nhiên, tuyệt đối không nên vì quá sốc mà hỏi thẳng mẹ chồng theo cách chất vấn: “Tại sao mẹ cho con tiền mà lại ghi sổ?”, “Mẹ có ý đồ gì?”. Điều đó không những thiếu tế nhị mà còn đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm và phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp vốn có.

Em hãy thử nhìn hành động của mẹ chồng ở nhiều góc độ. Thứ nhất, đó có thể là thói quen của người lớn tuổi. Người già thường cẩn thận, đặc biệt với đồng tiền vất vả làm ra. Họ có thói quen ghi chép lại mọi khoản chi tiêu trong đời, không chỉ cho con cháu mà cho tất cả mọi việc. Cuốn sổ đó có thể chỉ là một cuốn nhật ký tài chính cá nhân để bà biết mình đã dành dụm và chăm lo cho con cháu ra sao. Thứ hai, đó có thể là sự chuẩn bị cho tương lai. Bà muốn ghi lại để anh chị em trong nhà biết rằng vợ chồng em đã được hỗ trợ một khoản như vậy, tránh những tị nạnh, tranh chấp không đáng có về sau. Đây là một cách làm rất thực tế và lo xa của người lớn.

Vậy nên, người em cần nói chuyện ngay là chồng em. Hãy chia sẻ với chồng những gì em nghe được và cảm xúc hoang mang của em. Anh ấy là người hiểu tính cách mẹ mình nhất. Cùng nhau, 2 em có thể tìm ra lời giải hợp lý cho thói quen của mẹ. Có thể chồng em đã biết về cuốn sổ đó rồi.

Xa hơn, hãy xem đây là một hồi chuông để vợ chồng em nhìn lại sự độc lập về tài chính. Dù mẹ thương con cháu nhưng việc vợ chồng em nhận quá nhiều sự giúp đỡ trong thời gian dài cũng không phải điều hay. Đã đến lúc 2 em cần chủ động tiết kiệm. Kể cả khi mẹ cho tiền, em nên có kế hoạch sử dụng hợp lý hoặc để dành. Khi cần, em có thể biếu lại mẹ để dưỡng già hoặc khi gia đình gặp khó khăn, đó sẽ là món tiền quý giá giúp giải quyết vấn đề. Làm vậy, em sẽ không bị cảm giác mang nợ khi nghĩ về cuốn sổ ấy hay lấn cấn không dám nhận tiền mẹ cho. Hãy nhẹ nhàng xem đó chỉ là một cuốn nhật ký tiêu dùng đầy tình thương của mẹ và đây là cơ hội để gia đình nhỏ của em trưởng thành, tự chủ hơn. Mong em bình tâm, sáng suốt.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI