Mất việc, hết tiền, nhiều lao động phổ thông ngoại tỉnh tìm cách rời Đà Nẵng, bị bắt phạt

27/08/2020 - 17:21

PNO - Từ thời điểm TP. Đà Nẵng thiết lập cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã phát hiện nhiều trường hợp người dân trốn Đà Nẵng về quê.

Khoảng 3g sáng 27/8, tổ công tác thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tuần tra trên đường Nguyễn Văn Cừ (gần chân đèo Hải Vân) thì phát hiện 6 người (3 nam, 3 nữ) đi trên 3 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

3 xe máy do Hồ Xuân Nhị (24 tuổi), Nguyễn Duy Hải (23 tuổi), Phan Thị Thùy An (24 tuổi) điều khiển. Tất cả đều trú tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Công an lập biên bản và xử phạt mỗi người 200 ngàn
Công an lập biên bản và xử phạt mỗi người 200 ngàn đồng

Qua kiểm tra, nhóm người này là những lao động phổ thông ở trọ tại Đà Nẵng. Do dịch COVID-19 bùng phát, họ không có việc làm, định trốn khỏi Đà Nẵng về quê Quảng Trị tìm việc làm nhằm trang trải cuộc sống.

Tổ công tác đã bàn giao nhóm này cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi ra đường không cần thiết, với mức phạt mỗi người 200.000 đồng.

Trước đó, vào chiều 25/8, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cũng đã bắt giữ ô tô chở người từ Đà Nẵng về Quảng Bình.

Theo đó, ô tô BKS 51F-07525 chở sáu người (4 người lớn, 2 trẻ em) hộ khẩu tỉnh Quảng Bình và Ninh Bình, khi chạy đến cửa hầm Hải Vân thì bị phát hiện.

Qua làm việc, tài xế P.M.Đ. (sinh năm 1998, quê Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết, thấy những hành khách trên đăng bài lên mạng xã hội tìm tài xế đưa về quê nên nhận chở về. Tài xế P.M.Đ. đã đón khách từ đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về Quảng Bình với giá tiền 800 ngàn đồng/người lớn.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã lập biên bản tài xế lỗi vi phạm điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định, tạm giữ giấy phép lái xe; bàn giao vụ việc cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc xử lý theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp - cho biết: Từ thời điểm TP. Đà Nẵng thiết lập cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, trạm đã phát hiện nhiều trường hợp người dân trốn Đà Nẵng về quê. Theo đó, trạm đã lập biên bản 14 trường hợp để bàn giao cho công an phường xử phạt mang tính răn đe; còn lại yêu cầu người dân quay trở lại Đà Nẵng.

Những người này đều là lao động phổ thông
Những người này đều là lao động phổ thông

 

Họ bị mắc kẹt ở Đà Nẵng cả tháng nay
Họ bị mắc kẹt ở Đà Nẵng cả tháng nay

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI