Mãn nhãn chương trình nghệ thuật "Hương sắc Huế" tại phố đêm Hoàng thành

04/03/2023 - 12:25

PNO - Chương trình nghệ thuật áo dài “Hương sắc Huế” là một chương trình ý nghĩa diễn ra tại phố đêm Hoàng thành Huế đã góp phần quảng bá áo dài Việt.

 

Tối 3/3/2023, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật áo dài tại Phố đêm Hoàng Thành
Tối 3/3, chương trình nghệ thuật áo dài tại Phố đêm Hoàng thành Huế với chủ đề Hương sắc Huế đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Ảnh: Đình Hoàng
Tại chương trình các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các ca sỹ, nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh, trình diễn thời trang của các người mẫu chuyên và không chuyên – là cán bộ, hội viên của Hội LHPN 36 phường thuộc Thành phố Huế
Người xem được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các ca sĩ, nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đình Hoàng
trình diễn thời trang của các người mẫu chuyên và không chuyên – là cán bộ, hội viên của Hội LHPN 36 phường thuộc Thành phố Huế qua những bộ sưu tập thời trang Áo dài của Nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy với chủ đề: Huế Vàng son, bộ sưu tập Áo dài “ Huế trong tôi” của nhà thiết kế Hạnh SH, bộ sưu tập Áo dài “Huế bốn mùa hoa” của nhà thiết kế Viết Bảo, bộ sưu tập Áo dài “Hương sắc Huế” của Nhà thiết kế Quang Hòa
Đặc biệt, màn trình diễn thời trang của các người mẫu chuyên và không chuyên là cán bộ, hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ đến từ 36 xã phường thuộc TP Huế. Ảnh: Đình Hoàng
qua những bộ sưu tập thời trang Áo dài của Nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy với chủ đề: Huế Vàng son, bộ sưu tập Áo dài “ Huế trong tôi” của nhà thiết kế Hạnh SH, bộ sưu tập Áo dài “Huế bốn mùa hoa” của nhà thiết kế Viết Bảo, bộ sưu tập Áo dài “Hương sắc Huế” của Nhà thiết kế Quang Hòa
Những bộ sưu tập thời trang áo dài của 4 nhà thiết kế: Nguyễn Lan Vy với chủ đề Huế Vàng son, Huế trong tôi của Hạnh SH, Huế bốn mùa hoa của Viết Bảo và Hương sắc Huế của Quang Hòa đã góp phần quảng bá thương hiệu áo dài Huế nói riêng và áo dài Việt Nam nói chung.
. Qua chương trình này khẳng định vai trò của các tầng lớp phụ nữ gắn với tà áo dài Huế, góp phần giữ gìn, tôn vinh và lan tỏa niềm tự hào về vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống, quảng bá bản sắc văn hóa Huế nói riêng của dân tộc Việt Nam nói chung
Đây cũng là một dịp tôn vinh, giữ gìn và lan tỏa niềm tự hào về vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống.
Sự kiện này nhằm chào mừng  kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Sự kiện này nhằm chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ảnh: Đình Hoàng
Chương trình đồng thời tạo môi trường thúc đẩy, sự sáng tạo của các nghệ sỹ, nghệ nhân nhà thiết kế và công chúng trong việc đưa áo dài vào trong sinh hoạt đời thường góp phần xây dựng “Huế - Kinh đô Áo dài”.
Chương trình đồng thời tạo môi trường thúc đẩy sự sáng tạo của các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế và công chúng, trong việc đưa áo dài vào sinh hoạt đời thường, góp phần xây dựng “Huế - Kinh đô Áo dài”.
Trần Thị Kim Loan – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh “Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa về nét đẹp hình ảnh tà áo dài của người phụ nữ đến hội viên, phụ nữ trên mọi miền đất nước và phụ nữ sẽ ngày càng khẳng định giá trị của bản thân để luôn tự tin, tự chủ và luôn xinh đẹp rực rỡ, tiếp tục là chủ thể để góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa này”.
Bà Trần Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, “Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo sức lan tỏa về hình ảnh đẹp của tà áo dài đến hội viên, phụ nữ trên mọi miền đất nước, và phụ nữ sẽ ngày càng khẳng định giá trị bản thân để luôn tự tin, tự chủ và rực rỡ, tiếp tục là chủ thể góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa này” . Ảnh: Đình Hoàng
Trang phục áo dài luôn phù hợp với mọi người
Trang phục áo dài luôn phù hợp với mọi người

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=