Lồng ghép giới trong phát triển kinh tế xã hội ở TP Huế

24/04/2026 - 15:57

PNO - Sáng 24/4, Hội LHPN TP Huế tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tầm quan trọng lồng ghép giới trong kế hoạch KTXH cấp xã.

Tham dự hội thảo có gần 100 hội viên đến từ các xã phường trên địa bàn TP Huế, những chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng. Hội thảo do Tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung – CHLB Đức phối hợp LHPN TP Huế tổ chức.

Bà Đặng Đỗ Liên Chi- Ủy viên Thường vụ Hội LHPN TP Huế, Phó ban công tác Phụ nữ UBMTQ Việt Nam TP Huế
Bà Đặng Đỗ Liên Chi- Ủy viên Thường vụ Hội LHPN TP Huế, Phó ban công tác Phụ nữ UBMTQ Việt Nam TP Huế nhấn mạnh ý nghĩa lớn của chủ đề hội thảo

Mục đích hội thảo nhằm phát huy vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ trong tham mưu lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã, đồng thời nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cũng như chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, kinh nghiệm tham mưu lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

chị Phạm Thị Mai chia sẻ, lâu nay hoạt động trao đổi, sinh hoạt chia sẻ lồng  ghép bình đẳng giới
Chị Phạm Thị Mai - Hội LHPN phường Thủy Xuân (TP Huế) - chia sẻ: hoạt động trao đổi, sinh hoạt chia sẻ lồng ghép bình đẳng giới tại tổ dân phố còn nhiều khó khăn

Tại hội thảo rất nhiều ý kiến đề xuất sự tham gia của nam giới trong hoạt động bình đẳng giới tại địa phương. Đến từ hội LHPN phường Thủy Xuân, chị Phạm Thị Mai chia sẻ, lâu nay hoạt động trao đổi, sinh hoạt chia sẻ lồng ghép bình đẳng giới trong phát triển kinh tế ở chi hội tổ dân phố rất khó khăn, chị em phụ nữ thường ít đề xuất, thậm chí còn nhút nhát. Sau khi được tham dự hội thảo này, chị em nhận thấy mạnh dạn hơn trong việc lên tiếng, đưa những ưu tiên, ưu đãi về công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình, nuôi con được tốt hơn lồng ghép trong các hoạt động bình đẳng giới tại địa phương.

Nguyễn Thị Hiền đến từ Chi hội 8 hội LHPN phường Thuận Hóa đã chia sẽ rằng chính nam giới cũng cần được bình đẳng giới
Bà Nguyễn Thị Hiền - Chi hội 8 hội LHPN phường Thuận Hóa - nêu ý kiến chính nam giới cũng cần được bình đẳng giới

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hiền, Chi hội 8 hội LHPN phường Thuận Hóa nêu ý kiến: chính nam giới cũng cần được bình đẳng giới. “phụ nữ chúng ta hiện nay phần lớn là người đang giữ thẻ lương, ví lương tiền của chồng, do đó chính người chồng cũng đang là một trong những “nạn nhân” bất bình đẳng giới ngay tại gia đình của mình”, chị Hiền chia sẻ.

Hơn 100 cán bộ hội các xã phường tại TP Huế, cùng các đại biểu, chuyên gia tham gia
Hơn 100 cán bộ Hội ở các xã phường ở TP Huế, cùng các đại biểu, chuyên gia cùng tham gia hội thảo

TS Lê Văn Sơn - Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng - chia sẻ, bình đẳng giới là yêu cầu bắt buộc. Quan điểm của Đảng và Nhà nước quy định cụ thể ở điều 26 Luật Bình đẳng giới năm 2006.

Mục đích lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm đảm bảo công bằng cho nam và nữ trong phát triển. Trong đó bao gồm nâng cao hiệu quả và tính thực tế của kế hoạch; giảm tình trạng bất bình đẳng giới; tăng quyền và sự tham gia của phụ nữ, góp phần phát triển bền vững và bao trùm lồng ghép giới giúp kế hoạch tốt hơn, công bằng hơn và hiệu quả hơn.

Tại TP Huế, việc đưa yếu tố giới vào các quy trình chính sách từ lập kế hoạch, phân bổ ngân sách đến giám sát, đánh giá không chỉ là thực thi pháp luật, mà còn là giải pháp để tối ưu hóa nguồn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền bỉ hơn.

Mặc dù TP Huế đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác bình đẳng giới, nhưng nhìn thẳng vào thực tế, vẫn còn đó những hạn chế, tồn tại: Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực lao động phi chính thức, ít được tiếp cận với các nguồn lực sản xuất then chốt như vốn lớn, công nghệ cao và đào tạo kỹ năng số.

Bà Đặng Đỗ Liên Chi - Ủy viên Thường vụ Hội LHPN TP Huế, Phó ban công tác Phụ nữ UBMTQ Việt Nam TP Huế - bày tỏ: "Mong muốn của Hội LHPN TP Huế sau hội thảo này sẽ gợi ra những chính sách quan trọng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội toàn diện. Chính vì thế tại hội thảo mong các chị em, đại biểu hãy phát biểu thẳng thắn, hiến kế sắc sảo, tập trung vào những giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với đặc thù văn hóa và nguồn lực của địa phương”.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI