Liên tục nhiều trẻ em bị đuối nước: Cấp cứu ban đầu rất quan trọng

19/12/2025 - 06:16

PNO - Theo Bộ Y tế, mỗi năm có gần 2.000 trẻ thiệt mạng vì đuối nước. Đây là một trong những tai nạn rất phổ biến ở trẻ em. Các bác sĩ cho biết, nhiều trường hợp phát hiện quá trễ và cấp cứu ban đầu chưa hiệu quả dẫn đến tình huống đau lòng.

Nhiều trẻ đuối nước ngay tại hồ bơi

Bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) - cho biết, gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận trẻ bị đuối nước, đã có 2 trẻ tử vong do đuối nước tại hồ bơi. Đáng nói mực nước ở hồ không sâu và có người giám sát.

Nhân viên hồ bơi Thiên Ân (TPHCM) đang dạy bơi cho trẻ
Nhân viên hồ bơi Thiên Ân (TPHCM) đang dạy bơi cho trẻ

Cuối tuần qua, một trường tiểu học tại TPHCM tổ chức cho học sinh đi dã ngoại. Tai nạn thương tâm đã xảy đến với bé gái 7 tuổi khi em được giáo viên cho xuống hồ bơi. Bé gái cùng bạn bè tắm hồ bơi với mực nước trong hồ dưới 50cm, phía trên có nhân viên hồ bơi giám sát. Khoảng 15 phút sau, một bạn tắm cùng thấy bé úp mặt xuống nước, không cử động nên truy hô.

Ngay lập tức, bé được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Nhân viên cứu hộ vội vàng xốc nước, ép tim, thổi ngạt rồi đưa bé đến nhiều cơ sở y tế gần đó để cấp cứu. Lúc này, bé đã ngưng tim, ngưng thở, các bác sĩ đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi và sử dụng thuốc vận mạch. Khoảng 30 phút sau, bé có nhịp tim trở lại, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Mặc dù các bác sĩ đã tích cực điều trị chuyên sâu nhưng bé bị tổn thương não nặng, suy đa cơ quan do thiếu ô xy kéo dài nên đã tử vong.

Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận bé trai - 12 tuổi, ở TPHCM - bị đuối nước khi đang học bơi cùng giáo viên. Bé được cấp cứu tại chỗ, chuyển nhiều bệnh viện, khi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, dù ê kíp thành công giúp tim của bệnh nhi đập trở lại nhưng bé rơi vào hôn mê sâu bởi tổn thương não, gan, thận và tử vong.

Trong lúc con trai - 10 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long - xuống hồ bơi tắm, người cha bỗng nhiên không thấy con đâu nên chạy đi tìm. Khoảng 4 phút sau, ông tìm thấy bé nhưng gọi mà con không trả lời nên vội vàng truy hô đưa bé lên bờ. Bé được cấp cứu tại chỗ và đưa vào bệnh viện địa phương.

Các bác sĩ nhận định bệnh nhi hôn mê, đặt nội khí quản ghi nhận có trào bọt hồng qua nội khí quản và chuyển lên tuyến trên, sau đó đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Tại đây, bé co gồng từng cơn, phù não, đông đặc thâm nhiễm 2 phổi… được điều trị tích cực. Gần 1 tháng điều trị, sức khỏe của bé cải thiện, hết gồng, tiếp xúc tốt và được cai máy thở.

Cấp cứu tại chỗ chưa đúng

Bác sĩ Đinh Tấn Phương cho biết năm nào cũng có trẻ đuối nước. Trong đó, có cả trẻ biết bơi. Bởi khi xuống nước có rất nhiều tình huống khiến trẻ hoảng sợ, đuối sức, chưa kể rơi vào vùng nước sâu, chảy xiết. Chính vì vậy, khi trẻ xuống nước người lớn tuyệt đối không rời mắt khỏi trẻ. Như cả 2 bệnh nhi nói trên đều bị đuối nước ở hồ bơi cạn, có người giám sát nhưng lại phát hiện quá trễ, cấp cứu ban đầu chưa hiệu quả dẫn đến tình huống đau lòng.

Điều quan trọng, “thời gian vàng” trong cấp cứu đuối nước rất ngắn. Ngộp nước sau 4 phút, trẻ có nguy cơ ngưng tim, ngưng thở, bắt đầu gây tổn thương não, trên 10 phút nguy cơ tử vong hoặc di chứng không hồi phục là rất cao. Do đó, khi phát hiện trẻ đuối nước, người lớn phải bình tĩnh, tìm cách đưa trẻ lên bờ càng sớm càng tốt. Ưu tiên hàng đầu là ép tim, thổi ngạt ngay tại chỗ. Còn “xốc nước” không có giá trị cứu sống, thậm chí làm mất thời gian quý báu khiến tình trạng thiếu ô xy kéo dài hơn.

Cấp cứu theo trình tự ấn bụng để đẩy nước ra ngoài, nếu trẻ tỉnh, lau khô người, trấn an con và đưa đến bệnh viện. Còn khi trẻ bất tỉnh, phải kiểm tra hơi thở của trẻ, quan sát lồng ngực, nếu lồng ngực không chuyển động nghĩa là trẻ đã ngưng thở. Người cấp cứu đặt trẻ nằm trên mặt phẳng đầu hơi ngửa ra sau, loại bỏ đàm nhớt, dị vật trong miệng trẻ, dùng ngón cái và ngón trỏ bịt mũi trẻ, rồi thổi hơi trực tiếp qua miệng của trẻ. Đồng thời, ấn tim ngoài lồng ngực cho trẻ.

“Người cấp cứu phải thực hiện liên tục hà hơi thổi ngạt và ấn tim ngoài lồng ngực cho đến khi trẻ có nhịp tim và thở trở lại, rồi mới được đưa đi cấp cứu. Điều này rất quan trọng, thậm chí nếu được phải liên tục thực hiện động tác này suốt đường chuyển trẻ đến cơ sở y tế, như vậy mới giúp tăng cơ hội sống và giảm biến chứng” - bác sĩ Đinh Tấn Phương nói.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố - để tránh trẻ gặp tai nạn, cha mẹ phải theo sát con, kể cả trẻ biết bơi. Hãy trang bị phao tay, phao bơi khi cho con xuống nước. Tuyệt đối không phó mặc con mình cho nhân viên cứu hộ hồ bơi, càng không được nghĩ trẻ học với giáo viên thì an toàn, bởi trong hồ có rất nhiều trẻ, con bạn có thể bị bỏ sót.

Các bác sĩ khuyến cáo, cần dạy kỹ năng bơi và kỹ năng tự nổi cho trẻ. Gia đình và nhà trường kết hợp dạy trẻ nhận biết các mối nguy hiểm khi tiếp xúc với vùng sông, suối, ao, hồ… Nhân viên cứu hộ phải được tăng cường tập huấn kỹ năng cấp cứu liên tục để có thể cấp cứu đúng cách khi sự cố xảy ra.

Cần đẩy mạnh chương trình phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm gần 2.000 trẻ em thiệt mạng do đuối nước, chiếm khoảng 50% số ca tử vong do tai nạn thương tích, vẫn thuộc nhóm quốc gia có tỉ lệ đuối nước trẻ em rất cao. Vì vậy, cần tiếp tục đưa phòng, chống đuối nước ở trẻ vào các chương trình quốc gia, hướng đến đạt được mục tiêu giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030. Việc triển khai chương trình phòng, chống đuối nước ở trẻ em phải được xem là liệu pháp hiệu quả và thực hiện đồng bộ, liên ngành, từ trung ương đến địa phương, trường học, cộng đồng, gắn với truyền thông xã hội nhằm nhân rộng mạnh mẽ ở giai đoạn tới.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI