Liên tiếp nhiều người suýt tử vong chỉ vì thói quen nhỏ

15/01/2026 - 10:52

PNO - Thời gian qua, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM liên tục tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân dị vật đường tiêu hóa chỉ vì thích ngậm tăm, tự chữa hóc xương...

Gần đây, một nam bệnh nhân (75 tuổi, ở TPHCM) được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao. Qua thăm khám và chẩn đoán, bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng trực tràng trên.

Khi hỏi bệnh sử, các bác sĩ được biết, trước khi nhập viện 4 ngày, người bệnh vô tình nuốt phải mảnh xương cá nhưng chủ quan, không đi khám. Không ngờ, dị vật không gây biến chứng ngay tại họng, mà âm thầm đi qua gần như toàn bộ ống tiêu hóa, trước khi đâm thủng đoạn cuối của ruột già, gây nhiễm trùng ổ bụng lan tỏa. Nếu không được phát hiện kịp thời, nguy cơ làm cơ quan tiêu hóa nhiễm trùng, hoại tử cao.

Một mảnh xương cá nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu chủ quan, ảnh BVCC
Một mảnh xương cá nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu chủ quan. Ảnh: BVCC

Ngay khi vừa phát hiện dị vật, bác sĩ đã phẫu thuật nội soi lấy xương cá ra ngoài, đồng thời khâu lỗ thủng trực tràng và đưa hậu môn nhân tạo hồi tràng. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Không chỉ xương cá, những dị vật nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể trở thành “sát thủ thầm lặng”. Một nữ bệnh nhân (61 tuổi) được đưa đến bệnh viện vì đau vùng thượng vị, dễ nhầm với đau dạ dày thông thường. Sau khi thực hiện chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận bà có lỗ thủng dạ dày do dị vật gây ra.

Người bệnh cho biết khả năng bà nuốt phải tăm xỉa răng, bởi bà có thói quen ngậm tăm sau khi ăn, và không nhớ mình đã nuốt lúc nào. Bác sĩ lập tức can thiệp nội soi lấy dị vật ra ngoài, rửa ổ bụng, dẫn lưu dịch tiết cho bà. Dị vật được xác định là tăm tre.

Chiếc tăm tre làm nữ bệnh nhân bị hóc dị vật được lấy ra ngoài, ảnh BVCC
Chiếc tăm tre làm nữ bệnh nhân bị hóc được lấy ra ngoài. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cho biết: “Chỉ một mảnh xương cá mắc lại trong họng, hay một que tăm tre vô tình bị nuốt phải, cũng có thể khởi đầu cho chuỗi biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Thực tế lâm sàng cho thấy, dị vật họng không đơn thuần là “chuyện nhỏ trong bữa ăn”, mà có thể trở thành tai nạn ngoại khoa nếu người bệnh chủ quan hoặc xử trí sai cách”.

Theo các bác sĩ, hóc dị vật ở họng, đặc biệt xương cá, là tình huống thường gặp, đa số ở người cao tuổi, người ăn nhanh, nhai không kỹ hoặc có răng giả.

Khi dị vật mắc kẹt, người bệnh có cảm giác vướng, đau rát cổ họng, nuốt đau, nuốt nghẹn. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh cho rằng cố nuốt cơm, nuốt chuối hoặc uống nước mạnh để đẩy dị vật trôi xuống, mà không biết với dị vật sắc nhọn, khả năng không dừng lại ở họng, mà tiếp tục di chuyển xuống đường tiêu hóa gây tổn thương nghiêm trọng.

Chính vì vậy, dị vật họng phải được xem là tình huống cấp cứu tai, mũi, họng. Việc tự xử trí bằng các mẹo dân gian như nuốt cơm nắm, nuốt chuối, dùng tay móc họng… có thể khiến dị vật cắm sâu hơn, gây trầy xước, nhiễm trùng, thậm chí thủng thực quản.

Mọi người tuyệt đối không ngậm tăm sau ăn, không nói chuyện, cười đùa khi đang ngậm dị vật nhỏ trong miệng. Người cao tuổi, trẻ em cần được giám sát kỹ trong ăn uống. Khi nghi ngờ hóc dị vật họng, người bệnh không cố nuốt thêm thức ăn, mà hãy đến cơ sở y tế để được soi và lấy dị vật an toàn.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI