Liên hoan phim tài liệu Âu - Việt lần V

10/06/2013 - 19:19

PNO - PN - Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 - 14/6 và tại TP.HCM từ ngày 10 - 29/6, Liên hoan phim tài liệu Âu - Việt lần V (do Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối hợp với Hiệp hội các tổ chức văn hóa châu Âu - EUNIC tổ chức) có sự tham...

So với Liên hoan (LH) lần thứ IV năm 2012 thì lần này, phim tài liệu của VN không tăng về số lượng, nhưng về chất lượng thì khá hơn, nổi bật như các phim: Chữ trên sóng, Chuyện dài ở bệnh viện, Người thắp lửa, Người thả diều vào tranh… Cùng với phim của tám nước châu Âu: Bỉ, Đức, Thụy Điển, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh, sự xuất hiện của khá nhiều phim VN cho thấy, phim tài liệu Việt đã có tiếng nói riêng, được giới làm phim tài liệu các nước đánh giá khá cao. Thông qua phim, họ có cái nhìn khách quan hơn về đời sống văn hóa, xã hội VN. Với lịch chiếu phim song song một phim châu Âu và một phim VN vào mỗi buổi tối, người xem có thể dễ dàng so sánh, đối chiếu giữa cách làm phim tài liệu của VN và các nước.

Lien hoan phim tai lieu Au - Viet lan V

Cảnh trong phim Chữ trên sóng

Chủ đề các phim dự LH năm nay khá đa dạng, từ văn hóa, lịch sử, giáo dục, chân dung đến cả tài liệu về chiến tranh. Nổi bật là chùm phim đến từ Bỉ: Một mùa hè với Anton, Trà hay điện, Nỗi niềm thuộc địa (chiếu nguyên bản tiếng Pháp, phụ đề tiếng Việt). Bên cạnh đó là các phim Con tàu của kẻ săn bàn thắng (Đức) nói về cựu cầu thủ chuyên nghiệp liên quan đến vụ bê bối lao động trẻ em châu Phi; Phóng viên chiến trường (Pháp) và Bruxelles - Kigali (Bỉ) đề cập đến chiến tranh; Palme (Thụy Điển), Tất cả về Jean-Jacques Rousseau (Thụy Sĩ) về chân dung nhân vật lịch sử… Ngoài Ký ức một thời nói về chiến tranh, các phim của VN tập trung nhiều vào đời sống văn hóa xã hội. Cả chín phim của VN đều do Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất trong ba năm gần đây.

Dịp này, để giới thiệu rộng rãi phim tài liệu nhiều nước đến khán giả VN, trong khuôn khổ LH, Viện Goethe và DocNet đã giới thiệu Tua liên hoan phim ChopShot tại Hà Nội vào ngày 9/6, qua đó, công chúng VN còn có dịp làm quen với phim tài liệu của các nước trong khu vực như Indonesia (phim Ngọn đồi còn sống), Philippines (Sân khấu), Malaysia (Quyền của người chết), Campuchia (Hai cô gái ngược chiều trong mưa), Myanmar (Trò chơi xã hội)…

 Thanh Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI