Lễ hội có nhiều đèn trung thu lớn nhất Việt Nam dự kiến đón 100.000 lượt khách

05/08/2022 - 19:46

PNO - Lễ hội Thành Tuyên (Tuyên Quang) - lễ hội có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam - sẽ diễn ra vào tháng 9/2022.

Thông tin được lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chia sẻ tại hội nghị truyền thông, giới thiệu, quảng bá về lễ hội Thành Tuyên tại TPHCM chiều ngày 5/8. 

Hình ảnh diễu hành mô hình đèn lồng khổng lồ tại Lễ Hội Thành Tuyên (Tuyên Quang) trước dịch COVID-19.
Hình ảnh diễu hành mô hình đèn lồng khổng lồ tại lễ hội Thành Tuyên (Tuyên Quang) trước dịch COVID-19

Lễ hội Thành Tuyên - hình thức lễ hội văn hóa chỉ có riêng tại Tuyên Quang vào dịp Trung thu hàng năm (từ cuối tháng 7 đến hết ngày 15/8 âm lịch). Điểm độc đáo của lễ hội này là có sự góp mặt của hàng trăm đèn trung thu khổng lồ, lung linh sắc màu, mô phỏng sinh động những nét văn hóa truyền thống, hay tái hiện các nhân vật, sự kiện văn hóa, lịch sử, câu chuyện cổ tích, truyền thuyết...

Lễ hội Thành Tuyên đã được sách Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam.

Theo ông Hoàng Việt Phương - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Thành Tuyên năm 2022 sẽ có hơn 80 mô hình lồng đèn trung thu độc đáo, rực rỡ sắc màu được tuyển chọn qua các cuộc thi của huyện, thành phố. Các mô hình lồng đèn của nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan cũng sẽ có mặt tại đây.

Lễ hội năm nay cũng sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; chương trình thực hành Then đến từ 11 tỉnh có di sản (gồm: Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai); cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên”…

Lễ hội Thành Tuyên những năm gần đây thường đón khoảng 10.000 lượt khách, năm 2022 ước tính và kỳ vọng đón 100.000 lượt do hai năm không tổ chức do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đoàn khách lớn cần đăng ký, đặt chỗ trước để tỉnh bố trí ở những cơ sở lưu trú gần khu vực diễn ra lễ hội. Tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú tại địa phương cam kết không tăng giá, giữ giá để nâng cấp, đồng bộ chất lượng du lịch tại địa phương.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI