Lấy gạo xong cô bác sang bên này lựa chọn thực phẩm nha!

26/04/2020 - 15:00

PNO - Phiên chợ mở cửa từ 26/4 - 30/4 với lượng thực phẩm dồi dào phục vụ bữa ăn hàng ngày của người dân.

Sáng 26/4, hàng trăm người dân quận Thủ Đức, quận 9 đã đến Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức xếp hàng chờ lãnh gạo từ ATM đặt tại đây.

Ban tổ chức bố trí ghế ngồi đảm bảo giãn cách cho người dân chờ tới lượt lãnh gạo.
Ban tổ chức bố trí ghế ngồi đảm bảo giãn cách cho người dân chờ tới lượt lãnh gạo.
Những hạt gạo sẻ chia khi khó.
Những hạt gạo sẻ chia khi khó.

Nhiều người vui khi được các tình nguyện viên mời gọi sang phiên chợ 0 đồng với đủ các mặt hàng từ rau, củ, quả, trứng đến gia vị (bột ngọt, bột nêm, muối), thực phẩm khô (bánh ngọt, nui, mì gói), nước uống (nước ngọt, nước suối, cà phê hòa tan). “Lấy gạo xong cô bác sang bên này lựa chọn thực phẩm nha, không tốn tiền đâu", các bạn tình nguyện viên mời gọi qua micro.

Trứng, gia vị được nhiều người dân chọn mua trong sáng 26/4.
Trứng, gia vị được nhiều người dân chọn mua trong sáng 26/4.

 

Từ sáng 26/4, sau khi lãnh gạo, người dân còn được mua thực phẩm mà không tốn tiền.
Hoạt động còn kéo dài đến hết ngày 30/4.

Hoạt động này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức phối hợp thực hiện nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Rau, củ, quả cùng các loại thực phẩm khô được đảm bảo đầy đủ đến 30/4, người dân có thể yên tâm vừa lãnh gạo, vừa có
Rau, củ, quả cùng các loại thực phẩm khô được đảm bảo đầy đủ đến 30/4, người dân có thể yên tâm vừa lãnh gạo, vừa có thực phẩm nấu ăn hàng ngày. 

Phiên chợ mở cửa đến hết ngày 30/4, sáng từ 7g-11g và chiều từ 15-19g30. Nguồn thực phẩm do các Mạnh Thường Quân ủng hộ, đảm bảo không thiếu hụt.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI