Hàng trăm người mang rác đến vườn ươm đổi cây con

26/04/2026 - 19:11

PNO - Ngày 26/4, người dân từ nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM đã đến vườn “Cộng đồng xanh An Lạc” tham gia chương trình Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh.

Chương trình do Hội LHPN phường An Lạc và Chi hội Phụ nữ khu phố 84 tổ chức. Các dì, các chị đã chuẩn bị hơn 4.000 cây con để chia sẻ cho mọi người. Cây con trong vườn rất đa dạng, gồm những loại cây rau ăn lá và làm gia vị (xà lách, kinh giới, ớt, rau răm, thì là thân gỗ…), cây rau ăn quả (bầu, bí, dưa leo, đậu đũa, cà phổi xanh…), cây thuốc (tía tô, đuôi chuột, lá cẩm tím, dòi tím, mã đề…) đến các loại hoa như hướng dương, bông bụp kép, cúc hoàng mi. Tất cả đều được chị Trần Thị Hoài Biên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 84, phường An Lạc - gieo hạt giống và chăm sóc cẩn thận từng ngày.

Trên các kệ đều có bảng tên cây con để thuận tiện cho mọi người khi lựa chọn - Ảnh: Thảo Nguyên
Trên các kệ đều có bảng tên cây con để thuận tiện cho mọi người khi lựa chọn - Ảnh: Thảo Nguyên

Chị em mang rác thải nhựa tới vườn để đổi lấy cây con - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị em mang rác thải nhựa tới vườn để đổi lấy cây con - Ảnh: Thảo Nguyên

Trong số rác này, Hội LHPN phường An Lạc sẽ chọn ra những loại có thể tái chế thành chậu trồng cây, trồng hoa nhằm gầy dựng một khu vườn từ vật liệu tái chế, phần còn lại thì các chị bán để có kinh phí mua hạt giống cho những chương trình sau - Ảnh: Thảo Nguyên
Trong số rác này, Hội LHPN phường An Lạc sẽ chọn ra những loại có thể tái chế thành chậu trồng cây, trồng hoa nhằm gầy dựng một khu vườn từ vật liệu tái chế, phần còn lại thì các chị bán để có kinh phí mua hạt giống cho những chương trình sau - Ảnh: Thảo Nguyên

Được gầy dựng từ tháng 10/2024, vườn “Cộng đồng xanh An Lạc” nằm trong khuôn viên văn phòng khu phố 84 trên đường An Dương Vương. Không chỉ chị em trong phường biết đến mô hình này mà chị Biên và Hội LHPN phường còn lan tỏa thông tin, hình ảnh về vườn trên mạng xã hội.

Những con người xa lạ gặp nhau bởi tình yêu dành cho cây xanh, họ cùng tề tựu về vườn “Cộng đồng xanh An Lạc” trong niềm vui của sự sẻ chia - Ảnh: Thảo Nguyên
Những con người xa lạ gặp nhau bởi tình yêu dành cho cây xanh, họ cùng tề tựu về vườn “Cộng đồng xanh An Lạc” trong niềm vui của sự sẻ chia - Ảnh: Thảo Nguyên
Mỗi người tới vườn đều thể hiện niềm vui và sự trân trọng khi chạm vào cây - Ảnh: Thảo Nguyên
Mỗi người tới vườn đều thể hiện niềm vui và sự trân trọng khi chạm vào cây - Ảnh: Thảo Nguyên

Ngày 26/4 là lần thứ 2 bà Nguyễn Thị Tuyết Lê - 59 tuổi, có mặt tại vườn “Cộng đồng xanh An Lạc”. Bà đi cùng bà Đặng Thị Hà - 70 tuổi. Hai người ở phường Thông Tây Hội, TPHCM, là bạn quen trong những lần tập thể dục buổi sáng. Họ đã lặn lội đi bộ rồi đón xe buýt đến vườn. Một người bạn nữa của họ là bà Nguyễn Thị Yến Oanh - 56 tuổi, ở xã Tân Nhựt, TPHCM cũng đón xe buýt tới. Sau khi trao túi rác thải nhựa cho ban tổ chức, họ cùng nhau rảo quanh vườn, chọn lấy các loại cây rau gia vị. Dù trời nắng nóng, nhưng gương mặt ai cũng rạng rỡ khi chạm vào cây.

Bà Hà xúc động, kể: “Trước đây, tôi trồng 1 số cây rau ăn lá và rau gia vị để có góc xanh cho mẹ ngồi ngắm, bớt cô quạnh khi con cháu đi làm. Mẹ tôi mất từ đại dịch COVID-19. Nhớ mẹ, tôi càng cố gắng tận dụng không gian ban công trồng rau, trồng hoa. Tôi thật sự ngưỡng mộ các chị em Hội Phụ nữ đã gầy dựng được khu vườn này. Chắc hẳn phải rất thương cây thì các chị mới làm được”.

Ra về với những túi cây con xanh mướt trên tay, 3 người bạn, Yến Oanh (bìa phải) Tuyêt Lê (giữa) và Đặng Thị Hà hẹn lần tới khi vườn có chương trình sẽ lại gặp nhau tại đây - Ảnh: Thảo Nguyên
Ra về với những túi cây con xanh mướt trên tay, 3 người bạn, Yến Oanh (bìa phải) Tuyêt Lê (giữa) và Đặng Thị Hà hẹn lần tới khi vườn có chương trình sẽ lại gặp nhau tại đây - Ảnh: Thảo Nguyên

Biết thông tin qua mạng xã hội, vợ chồng chị Nguyễn Giai Du - 42 tuổi, ở phường Tân Sơn Hòa, TPHCM - tranh thủ ngày nghỉ lễ ghé vườn. Chị cho biết, vợ chồng mình đều yêu cây. Anh chị đã tái chế rác thải nhựa thành những chậu nhỏ xinh xắn để trồng cây, trồng hoa trên ban công phòng trọ. Đến vườn, anh chị đổi rác lấy cây sen thơm, lá cẩm tím, hướng dương và bạc hà. “Tới vườn là lựa chọn đúng đắn trong ngày nắng nóng này. Tôi cảm thấy đầu óc thoải mái, dễ chịu. Tôi sẽ giới thiệu về vườn và chia sẻ cây con cho đồng nghiệp cùng trồng”- chị Nguyễn Giai Du bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Cẩm – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) và chị Trần Thị Hoài Biên – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 84 (bìa trái) – trao đổi với vợ chồng chị Nguyễn Giai Du về các loại cây con và cách chăm sóc cây tại nhà - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Nguyễn Thị Cẩm - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) và chị Trần Thị Hoài Biên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 84 (bìa trái) - trao đổi với vợ chồng chị Nguyễn Giai Du về các loại cây con và cách chăm sóc cây tại nhà - Ảnh: Thảo Nguyên

Lần đầu theo mẹ đến vườn “Cộng đồng xanh An Lạc”, cậu bé Trần Ngọc Huy Long - 6 tuổi, tíu tít hỏi tên và công dụng của các loại cây. Bé còn dặn: “Lần sau mẹ có tới đây nữa thì nhớ dẫn con theo nha, con lựa cây cho mẹ”. Mẹ bé, chị Trần Thị Mỹ - 39 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 14, phường An Lạc - không ít khoảnh khắc bối rối trước những câu hỏi liên tiếp của con. Chị cười hiền, phân trần: “Đi với bạn nhỏ này là mình phải chuẩn bị sẵn kho kiến thức để kịp trả lời. Tôi mừng khi thấy con thích và tò mò về cây”.

Cậu bé Trần Ngọc Huy Long theo mẹ đến vườn chọn cây con - Ảnh: Thảo Nguyên
Cậu bé Trần Ngọc Huy Long theo mẹ đến vườn chọn cây con - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị Ngọc Tuyền – hội viên phụ nữ khu phố 58, phường An Lạc chăm chú tìm hiểu và chọn lấy những cây con dưa leo - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị Ngọc Tuyền - hội viên phụ nữ phường An Lạc chăm chú tìm hiểu và chọn lấy những cây con dưa leo - Ảnh: Thảo Nguyên

Trong 2 năm 2024, 2025, hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh diễn ra 3 tháng/lần. Trước sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, từ năm 2026, Hội LHPN phường An Lạc quyết định triển khai chương trình 2 tháng/lần, đồng thời xem kẽ giữa 2 lần tổ chức sẽ có 1 đợt trao “cây xanh 0 đồng” - Ảnh: Thảo Nguyên
Trong 2 năm 2024, 2025, hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh diễn ra 3 tháng/lần. Trước sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, từ năm 2026, Hội LHPN phường An Lạc quyết định triển khai chương trình 2 tháng/lần, đồng thời xem kẽ giữa 2 lần tổ chức sẽ có 1 đợt trao “cây xanh 0 đồng” - Ảnh: Thảo Nguyên

Ai ghé vào vườn “Cộng đồng xanh An Lạc” cũng được nhận cây con dù có mang rác đến hay không. Người đổi rác có thể chọn 20 cây con và những người khác thì lấy 10 cây.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI