Cho rác thải một đời sống mới

30/04/2026 - 08:33

PNO - Phụ nữ TPHCM đã không ngại khó, kiên nhẫn “tái sinh” rác thải thành những sản phẩm mới đầy sức sống và có giá trị.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường tại TPHCM ngày càng gia tăng, nhiều phụ nữ của thành phố đã chọn cách hành động thiết thực để chung tay gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Từ những chai nhựa, quần áo jean đã qua sử dụng những đôi bàn tay cần mẫn đã thổi vào đó một đời sống mới. Rác thải được hóa thành những sản phẩm hữu ích, đẹp mắt, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo thêm giá trị kinh tế.

Biến rác thải nhựa thành chậu cây xanh phố

Từ đầu năm 2026 đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố 46, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM đã cùng nhau cắt, gọt tạo hình những bình nước 5 lít, ly nhựa, các bình đựng nước giặt và nước rửa chén cũ thành chậu trồng hoa. Những người có đôi tay khỏe và khéo như các dì, chị Lê Thị Điệp, Nguyễn Thị Kim Yến, Trần Thị Anh Đào (từ phải qua) phụ trách việc cắt, gọt chai, bình nhựa tạo hình chậu. Chị Kim Yến có quầy bán nước ép tại nhà. Chi hội đã dùng bã trái cây sau khi ép (thơm, dưa hấu, cà rốt, ổi…) từ quầy nước nhà chị Yến để ủ với men vi sinh tạo thành nước tưới cho cây.
Từ đầu năm 2026 đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố 46, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM đã cùng nhau cắt, gọt tạo hình những bình nước 5 lít, ly nhựa, các bình đựng nước giặt và nước rửa chén cũ thành chậu trồng hoa. Những người có đôi tay khỏe và khéo như các dì, chị Lê Thị Điệp, Nguyễn Thị Kim Yến, Trần Thị Anh Đào (từ phải qua) phụ trách việc cắt, gọt chai, bình nhựa tạo hình chậu. Chị Kim Yến có quầy bán nước ép tại nhà. Chi hội đã dùng bã trái cây sau khi ép (thơm, dưa hấu, cà rốt, ổi…) từ quầy nước nhà chị Yến để ủ với men vi sinh tạo thành nước tưới cho cây.

Những sản phẩm nhựa tưởng như chỉ có thể dùng một lần rồi bỏ đi, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của các dì, các chị, chúng lại có thêm vòng đời mới
Những sản phẩm nhựa tưởng như chỉ có thể dùng một lần rồi bỏ đi, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của các dì, các chị, chúng lại có thêm vòng đời mới.

Những chậu xanh đẹp mắt ra đời.
Những chậu tái chế đẹp mắt ra đời.

Mỗi người một việc, các dì, chị Phạm Thị Lợt, Phạm Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hiệp (từ trái qua) lo khâu làm đất, trồng cây vào các chậu
Mỗi người một việc, các dì, chị Phạm Thị Lợt, Phạm Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hiệp (từ trái qua) lo khâu làm đất, trồng cây vào các chậu

Những chậu hoa được dì Phan Thị Thảo (bìa phải), chị Dương Thị Bích Hợp (bìa trái) và chị Võ Thị Phương Loan treo lên khung sắt đặt phía trước văn phòng khu phố, tạo thành bức tường hoa đẹp mắt. Khung này có chiều cao 4m, ngang 5m do các chú cựu chiến binh và các anh trong chi bộ khu phố hỗ trợ làm
Những chậu hoa được dì Phan Thị Thảo (bìa phải), chị Dương Thị Bích Hợp (bìa trái) và chị Võ Thị Phương Loan treo lên khung sắt đặt phía trước văn phòng khu phố, tạo thành bức tường hoa đẹp mắt. Khung này có chiều cao 4m, ngang 5m do các chú cựu chiến binh và các anh trong chi bộ khu phố hỗ trợ làm.

Mặc dù bị đau chân, ngồi rất khó, hàng ngày dì Phan Thị Thảo vẫn kiên trì chăm chút cho các chậu hoa với hy vọng tạo nên một bức tường hoa thật đẹp và giữ được lâu.
Mặc dù bị đau chân, hàng ngày dì Phan Thị Thảo vẫn kiên trì chăm chút cho các chậu hoa với hy vọng tạo nên một bức tường hoa thật đẹp và giữ được lâu.

Bên cạnh rác thải nhựa, Chi hội Phụ nữ khu phố 46 còn biến tấu vỉ đựng trứng gà, trứng vịt bằng giấy ép thành khay ươm hạt giống các loại rau ăn lá, ớt, gừng, sả. Những cây con này sau đó được đưa ra trồng trong những cần xé nhựa xin từ  chợ đầu mối. Chị Võ Thị Phương Loan – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 46, phường Đông Hưng Thuận – cho biết, hiện chi hội có chương trình “Bữa tối ấm tình” (phát 300 suất ăn/tháng đến người lao động làm việc ngoài trời vào ban đêm) và “Suất ăn yêu thương” (phát 300 suất ăn/tháng cho bà con khó khăn trong khu phố). Mục tiêu của chị em là chủ động nguồn rau sạch phục vụ bếp ăn nghĩa tình của khu phố.
Bên cạnh rác thải nhựa, Chi hội Phụ nữ khu phố 46 còn biến tấu vỉ đựng trứng gà, trứng vịt bằng giấy ép thành khay ươm hạt giống các loại rau ăn lá, ớt, gừng, sả. Những cây con này sau đó được đưa ra trồng trong những cần xé nhựa xin từ chợ đầu mối. Chị Võ Thị Phương Loan – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 46, phường Đông Hưng Thuận – cho biết, hiện chi hội có chương trình “Bữa tối ấm tình” (phát 300 suất ăn/tháng đến người lao động làm việc ngoài trời vào ban đêm) và “Suất ăn yêu thương” (phát 300 suất ăn/tháng cho bà con khó khăn trong khu phố). Mục tiêu của chị em là chủ động nguồn rau sạch phục vụ bếp ăn nghĩa tình của khu phố.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, văn phòng khu phố chuyển đến mảnh đất nằm trong con hẻm trên đường Trường Chinh, khá rộng rãi. Xưa kia nơi này là điểm trường của một trường tiểu học, nhưng không con hoạt động. Theo thời gian, các phòng học đã xuống cấp. Mảnh đất phía trước thì tồn đọng rác, từ rác thải sinh hoạt đến cả xác vật nuôi. Trong khi khu phố cải tạo các phòng học cho khang trang để làm điểm sinh hoạt thì chị em Chi hội Phụ nữ khu phố 46 bắt tay dọn dẹp rác và hiện thực hóa ý tưởng về một bức tường hoa. Chị Võ Thị Phương Loan chia sẻ: “Các chị em luôn cố gắng sắp xếp công việc riêng để làm cùng nhau vào cuối tuần. Nhà ai có chai nhựa thì mang chai nhựa, có bình nước thì mang bình nước tới tái chế. Thấy chúng tôi làm, bà con khu phố cũng góp một tay, có người cho ve chai, có người ủng hộ hạt giống, cành hoa để giâm. Chi hội muốn tạo ra một không gian xanh và đẹp mắt để mỗi người dân khi ghé văn phòng khu phố đều cảm thấy thoải mái”
Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, văn phòng khu phố chuyển đến mảnh đất nằm trong con hẻm trên đường Trường Chinh, khá rộng rãi. Xưa kia nơi này là điểm trường của một trường tiểu học, nhưng không còn hoạt động. Theo thời gian, các phòng học đã xuống cấp. Mảnh đất phía trước thì tồn đọng rác, từ rác thải sinh hoạt đến cả xác vật nuôi. Trong khi khu phố cải tạo các phòng học cho khang trang để làm điểm sinh hoạt thì chị em Chi hội Phụ nữ khu phố 46 bắt tay dọn dẹp rác và hiện thực hóa ý tưởng về một bức tường hoa. Chị Võ Thị Phương Loan chia sẻ: “Các chị em luôn cố gắng sắp xếp công việc riêng để làm cùng nhau vào cuối tuần. Nhà ai có chai nhựa thì mang chai nhựa, có bình nước thì mang bình nước tới tái chế. Thấy chúng tôi làm, bà con khu phố cũng góp một tay, có người cho ve chai, có người ủng hộ hạt giống, cành hoa để giâm. Chi hội muốn tạo ra một không gian xanh và đẹp mắt để mỗi người dân khi ghé văn phòng khu phố đều cảm thấy thoải mái”

Jean cũ hóa balo, túi xách thời trang mới

Sáng cuối tuần, nhiều chị em phụ nữ phường Bình Thạnh hào hứng mang những chiếc áo, quần jean đã qua sử dụng đến quyên góp tại không gian sinh hoạt khu phố 8, 9 và 11 để cùng tái chế nhiều sản phẩm hữu ích.
Sáng cuối tuần, nhiều chị em phụ nữ phường Bình Thạnh hào hứng mang những chiếc áo, quần jean đã qua sử dụng đến quyên góp tại không gian sinh hoạt khu phố 8, 9 và 11 để cùng tái chế nhiều sản phẩm hữu ích.

Hội LHPN phường Bình Thạnh khuyến khích hội viên tận dụng nguyên liệu tái chế như vải vụn, quần áo cũ đã qua sử dụng… để tạo ra những sản phẩm hữu ích phục vụ đời sống hằng ngày như túi xách, vật dụng gia đình, đồ thủ công...
Hội LHPN phường Bình Thạnh khuyến khích hội viên tận dụng nguyên liệu tái chế như vải vụn, quần áo cũ đã qua sử dụng… để tạo ra những sản phẩm hữu ích phục vụ đời sống hằng ngày như túi xách, vật dụng gia đình, đồ thủ công...

Khi chị em đã tề tựu đông đủ, bà Nguyễn Thị Bích Phương - Chi hội trưởng khu phố 11, người có hơn 10 năm kinh nghiệm may mặc - trở thành lực lượng nòng cốt hướng dẫn mọi người cùng học hỏi, sáng tạo và làm ra những sản phẩm tái chế đẹp mắt. Bà còn mang theo chỉ, phụ kiện, kéo, thước dây cùng máy may công nghiệp từ nhà đến để hỗ trợ chị em thực hành. Từ cách cắt may, ráp nối đến từng đường kim mũi chỉ, bà Phương đều tận tình hướng dẫn để sản phẩm giữ được phom dáng đẹp, chắc chắn và bảo đảm chất lượng.
Khi chị em đã tề tựu đông đủ, bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 11 (ngồi) có hơn 10 năm kinh nghiệm may mặc - trở thành lực lượng nòng cốt hướng dẫn mọi người cùng học hỏi, sáng tạo và làm ra những sản phẩm tái chế đẹp mắt. Bà Phương vận chuyển máy may công nghiệp từ nhà đến để hỗ trợ chị em thực hành từng đường kim mũi chỉ, để sản phẩm giữ được phom dáng đẹp, chắc chắn và bảo đảm chất lượng.

Để việc tái chế diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, chị Trần Thị Thu Hiền - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 11 - là người phụ trợ đắc lực cho bà Phương trong khâu xử lý quần áo jean cũ. Từ việc chọn lọc chất liệu, tháo đường chỉ, cắt rập đến xử lý vải trước khi may, chị Hiền đều tỉ mỉ thực hiện để chuẩn bị nguyên liệu tốt nhất cho các sản phẩm tái chế.
Để việc tái chế diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, chị Trần Thị Thu Hiền - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 11 (bìa trái) - là người phụ trợ đắc lực cho bà Phương trong khâu xử lý quần áo jean cũ từ việc chọn lọc chất liệu, tháo đường chỉ, cắt rập đến xử lý vải trước khi may.

Từng công đoạn đều được chị em phụ nữ thực hiện công phu, tỉ mỉ.
Từng công đoạn đều được chị em phụ nữ thực hiện công phu, tỉ mỉ.

Hội vận động chị em thu gom quần áo jean cũ thông qua các nhóm Zalo, đồng thời phối hợp các khu phố kêu gọi người dân quyên góp từ mỗi gia đình. Nguồn nguyên vật liệu sau đó được Hội chuẩn bị đầy đủ cho từng buổi học tái chế, giúp chị em yên tâm đến lớp tham gia học tập và sáng tạo sản phẩm.
Trước đó, Hội LHPN phường đã vận động chị em thu gom quần áo jean cũ thông qua các nhóm Zalo, đồng thời phối hợp các khu phố kêu gọi người dân quyên góp từ mỗi gia đình. Nguồn nguyên vật liệu được chuẩn bị đầy đủ cho từng buổi học tái chế, giúp chị em yên tâm đến lớp tham gia học tập và sáng tạo sản phẩm.

Từ những quần áo jean cũ đã qua sử dụng, các dì, chị đã miệt mài tạo nên những chiếc balo, túi xách thời trang được tái sinh, tiếp tục bước vào một vòng đời mới đầy hữu ích,  đẹp mắt và có giá trị.
Từ những quần áo jean cũ đã qua sử dụng, các dì, chị đã miệt mài tạo nên những chiếc balo, túi xách thời trang được tái sinh, tiếp tục bước vào một vòng đời mới đầy hữu ích, đẹp mắt và có giá trị.

Những chiếc túi xách làm từ quần áo jean cũ được ra đời.
Những chiếc túi xách làm từ quần áo jean cũ được ra đời.

Theo Hội LHPN phường Bình Thạnh, đây là mô hình “Phụ nữ Bình Thạnh sáng tạo – lan tỏa kinh tế xanh” được ra mắt từ tháng 4/2026. Mô hình được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, gắn với phát triển kinh tế gia đình. Hoạt động góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng thời chung tay thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035.
Theo Hội LHPN phường Bình Thạnh, đây là mô hình “Phụ nữ Bình Thạnh sáng tạo – lan tỏa kinh tế xanh” được ra mắt từ tháng 4/2026. Mô hình được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, gắn với phát triển kinh tế gia đình. Hoạt động góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng thời chung tay thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035.

các sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được trưng bày, giới thiệu và bán tại không gian sinh hoạt khu phố 8, 9 và 11, phường Bình Thạnh và bán trong các ngày hội phụ nữ khởi nghiệp. Đồng thời, Hội cũng đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các kênh bán hàng trực tuyến và trang fanpage, góp phần mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị cho sản phẩm tái chế. Số tiền bán được sản phẩm một phần để mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động tái chế, phần còn lại bổ sung quỹ Hội. Nguồn thu từ mô hình không chỉ góp phần cải thiện đời sống hội viên mà còn được sử dụng để chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Các sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được trưng bày, giới thiệu và bán tại không gian sinh hoạt khu phố 8, 9 và 11, phường Bình Thạnh và bán trong các ngày hội phụ nữ khởi nghiệp. Đồng thời, Hội cũng đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các kênh bán hàng trực tuyến và trang fanpage, góp phần mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị cho sản phẩm tái chế. Số tiền bán được sản phẩm một phần để mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động tái chế, một phần để các chị có thêm thu nhập, phần còn lại bổ sung quỹ Hội để chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Cao Thị Hiền - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thạnh - hướng dẫn chị em cách chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung giới thiệu và đăng bán trên các fanpage của Hội.
Bà Cao Thị Hiền - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thạnh (bìa phải) - hướng dẫn chị em cách chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung giới thiệu và đăng bán trên các fanpage của Hội.

Bà Hoàng Thị Thảo (bìa trái) và bà Đào Thị Lan Phương (bìa phải), người dân khu phố 11, hào hứng ra về sau khi mua được 2 chiếc túi xách đẹp mắt. Theo bà Phương, chị em trong khu phố rất phấn khởi khi thấy từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi nay có thể làm thành sản phẩm hữu ích, đẹp và chắc chắn đến vậy. “Túi có thể dùng đi chợ, đi du lịch hay đi họp đều tiện vì đựng được nhiều đồ. Những mẫu nhỏ có giá mềm hơn, mẫu lớn nhỉnh hơn một chút, nhưng khoảng 100.000 đồng cho một chiếc túi như vậy là rất hợp lý”, bà chia sẻ. Bà Phương cho biết thời gian tới sẽ chọn lọc những chiếc quần jean cũ trong nhà để ủng hộ chị em tái chế, đồng thời giới thiệu bạn bè, con cháu đến ủng hộ mô hình ý nghĩa này.
Bà Hoàng Thị Thảo (bìa trái) và bà Đào Thị Lan Phương (bìa phải) - người dân khu phố 11 - hào hứng ra về sau khi mua được 2 chiếc túi xách đẹp mắt. Theo bà Phương, chị em trong khu phố rất phấn khởi khi thấy từ những quần áo cũ tưởng chừng bỏ đi, nay có thể làm thành sản phẩm hữu ích, đẹp và chắc chắn đến vậy. Túi có thể dùng đi chợ, đi du lịch hay đi họp đều tiện vì đựng được nhiều đồ. Những mẫu nhỏ có giá mềm hơn, mẫu lớn nhỉnh hơn một chút, nhưng khoảng 100.000 đồng cho một chiếc túi như vậy là rất hợp lý. Trong thời gian tới, tôi sẽ chọn lọc những chiếc quần jean cũ trong nhà để ủng hộ chị em tái chế, đồng thời giới thiệu bạn bè, con cháu đến ủng hộ mô hình ý nghĩa này.

Ngọc Trăm - Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI