Lãnh 8 năm tù vì đâm chết chồng cũ của vợ

13/12/2013 - 16:03

PNO - PNO - Ngày 13/12, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Văn Dữ (SN 1979, ngụ tại Sóc Trăng) 8 năm tù về tội "giết người", tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 130 triệu đồng tiền chi phí mai táng và...

Lanh 8 nam tu vi dam chet chong cu cua vo

Bị cáo Dữ trên đường về trại giam.

Theo cáo trạng, Đỗ Việt Tiếng và Nguyễn Thị Thúy sống chung như vợ chồng từ năm 2006 đến tháng 9/2011 thì chia tay. Tháng 2/2012, Thúy cùng Đoàn Văn Dữ tổ chức lễ cưới, từ đó, nổi ghen, Tiếng thường gọi điện gây chuyện với Thúy và Dữ.

Sáng 31/12/2012, Tiếng gọi điện rủ Thúy đi uống nước, nhưng Thúy không đi. Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Tiếng cầm một cây gỗ dài đến nơi vợ chồng Thúy đang bán cá ở chợ thuộc quận 12, TP.HCM. Lúc này, Dữ đang cầm kéo để làm cá, Tiếng đã cầm cây đánh vào đầu Dữ một cái từ trên xuống, trúng vào đầu bên trái sượt trúng vai. Tức giận, Dữ dùng kéo đâm một nhát trúng ngực trái Tiếng, tước được cây trên tay Tiếng, rồi bỏ chạy về nhà trọ gần đó. Tiếng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết đâm gây thủng tim và phổi.

Ngay trong ngày gây án, Dữ bị công an bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI