Liên kết chuỗi giúp hộ chăn nuôi đáp ứng chuẩn ngày càng cao của thị trường

19/01/2026 - 21:14

PNO - Trước yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm, mô hình hợp tác giữa CPV Food và các trại gia công đang giúp người chăn nuôi yên tâm hơn trong sản xuất.

Người nuôi không còn “tự xoay xở”

CPV Food Bình Phước vừa tổ chức chương trình “Chung một niềm tin - Cùng giữ chuẩn chất lượng”, với sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam), CPV Food Bình Phước, đội ngũ bác sĩ thú y, kỹ thuật chăn nuôi, cùng các chủ trang trại gia công gà thịt đang hợp tác với công ty.

Chia sẻ tại chương trình, bà Hoàng Thị Oanh - hộ nông dân chăn nuôi gia công cho CPV Food - cho biết, mô hình hợp tác với doanh nghiệp giúp người nuôi yên tâm hơn trong sản xuất khi được liên tục cập nhật và hỗ trợ về kỹ thuật, đáp ứng các nhu cầu chất lượng ngày càng cao của thị trường và người tiêu dùng.

“Chúng tôi không còn phải tự xoay xở mọi khâu như trước. Nhờ có đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của C.P. đồng hành hỗ trợ, chúng tôi có thể tập trung làm đúng quy trình, chăm sóc đàn gà và đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình nuôi”- bà nói.

Các chủ trang trại gia công tham quan mô hình trưng bày sơ đồ tổng thể nhà máy CPV Food Bình Phước - Ảnh: H.Q
Các chủ trang trại gia công tham quan mô hình trưng bày sơ đồ tổng thể nhà máy CPV Food Bình Phước - Ảnh: H.Q

Thực tế cho thấy, mô hình chăn nuôi liên kết giữa doanh nghiệp và các trại gia công đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng nâng cao. Đây cũng là trọng tâm của mô hình chăn nuôi liên kết mà CPV Food Bình Phước đang triển khai.

Theo CPV Food Bình Phước, các trang trại gia công gà thịt không chỉ đóng vai trò cung ứng sản lượng, mà là mắt xích quan trọng quyết định chất lượng và uy tín của sản phẩm khi đưa vào chế biến. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, môi trường và chất lượng sản phẩm được xem là yêu cầu xuyên suốt trong chuỗi chăn nuôi gà thịt xuất khẩu. Không chỉ dừng lại ở hiệu quả sản xuất, mô hình hợp tác giữa CPV Food và các trại gia công còn góp phần tạo sinh kế và việc làm ổn định cho người dân tại địa phương.

“CPV Food Bình Phước cảm ơn các đối tác luôn cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, qua đó, đồng hành cùng chúng tôi xây dựng uy tín của CPV Food. Sự phát triển của chúng tôi luôn bắt đầu từ những trang trại làm đúng, làm chuẩn và làm bằng trách nhiệm”- ông Sathit Tamprahat - Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách ngành kinh doanh gia cầm C.P. Việt Nam cho biết.

Đại diện CPV Food trao chứng nhận và kỷ niệm chương tri ân các trang trại gia công đã hợp tác và đồng hành cùng công ty - Ảnh: H.Q
Đại diện CPV Food trao chứng nhận và kỷ niệm chương tri ân các trang trại gia công đã hợp tác và đồng hành cùng công ty - Ảnh: H.Q

Từ chuỗi liên kết đến thị trường xuất khẩu

Không chỉ tạo sự yên tâm cho người nuôi, mô hình hợp tác này còn cho thấy hiệu quả rõ rệt về mặt kinh tế và kỹ thuật. Kết thúc năm 2025, các chỉ số chăn nuôi tại nhiều trại gia công được cải thiện, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và tỉ lệ hao hụt được kiểm soát tốt hơn so với những năm trước. Kết quả này phản ánh tác động của việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật chăn nuôi, trang thiết bị hiện đại cùng sự hỗ trợ thường xuyên từ đội ngũ chuyên môn của doanh nghiệp.

Ban Lãnh đạo CPV Food chụp ảnh lưu niệm cùng các chủ trang trại gia công - Ảnh: H.Q
Ban Lãnh đạo CPV Food chụp ảnh lưu niệm cùng các chủ trang trại gia công - Ảnh: H.Q

Tại chương trình, Ban lãnh đạo CPV Food Bình Phước đã trao thưởng cho các trang trại đạt hiệu quả chăn nuôi và thu nhập tốt trong năm 2025; các trang trại duy trì chất lượng ổn định, không phát sinh khiếu nại; đồng thời vinh danh những đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý môi trường. Nhiều cá nhân, công nhân viên kỹ thuật cũng được ghi nhận vì vai trò hỗ trợ, vận hành hệ thống trang trại.

CPV Food Bình Phước là Tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu được xây dựng theo mô hình chuỗi khép kín tại KCN Becamex Bình Phước (tỉnh Bình Phước trước đây). Với tổng vốn đầu tư khoảng 6.500 tỉ đồng (khoảng 250 triệu USD), tổ hợp bao gồm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp, hệ thống trang trại, nhà máy giết mổ và nhà máy chế biến thịt gà phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trên nền tảng nguồn nguyên liệu ổn định từ hệ thống trang trại liên kết, CPV Food từng bước mở rộng hoạt động chế biến sâu và xuất khẩu. Năm 2025, doanh nghiệp đạt cột mốc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang Nhật Bản, đồng thời mở rộng sang Singapore - những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đứng trước sức ép ngày càng lớn từ thị trường, mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và người nuôi tại Bình Phước cho thấy một hướng đi rõ ràng: người nuôi được hỗ trợ để làm đúng chuẩn, doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu ổn định và thị trường được cung cấp sản phẩm đạt chất lượng.

Thùy Dương

Nguồn: CPV Food

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI